Máy bay chiến đấu của Nga gặp nạn

Máy bay chiến đấu của Nga gặp nạn; Philippines chào đón công dân thứ 100 triệu; Vụ máy bay Algeria rơi: Tìm thấy hộp đen thứ hai; Vụ máy bay MH17: Nhận dạng được nạn nhân đầu tiên... là một số tin nóng thế giới đáng chú ý ngày 28/7.

Máy bay chiến đấu của Nga gặp nạn

Ngày 27/7, Tư lệnh Không quân Nga - Trung tướng Viktor Bondarev (Vích-to Bôn-đa-rép) cho biết, một máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga đã gặp nạn và rơi ở miền Nam nước này, khiến một phi công thiệt mạng.

(Máy bay Mig 29 của Nga)
(Máy bay Mig 29 của Nga)

Trung tướng Bondarev cho biết Nga đang điều tra vụ việc này và theo dữ liệu sơ bộ, tai nạn là do trục trặc kỹ thuật. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận chiếc máy bay MiG-29 rơi khi đang tiến hành một chuyến bay thử nghiệm theo kế hoạch định trước tại khu vực Astrakhan (A-xtra-khan).

Nhân viên giám sát chuyến bay đã yêu cầu phi công nhảy dù, song viên phi công này vẫn cố gắng cứu chiếc máy bay nên đã thiệt mạng khi không kiểm soát được tình huống. Máy bay đã rơi ở khu vực cách 30km về phía Nam của sân bay Privolzhsky thuộc tỉnh Astrakhan.

Theo TTXVN

Philippines chào đón công dân thứ 100 triệu


Jennalyn Sentino là một trong 100 đứa trẻ sinh tại các bệnh viện công trên cả nước Philippines trong ngày 27/7, được nhận danh hiệu mang tính biểu tượng là “Đứa trẻ thứ 100 triệu”.

Sự kiện dân số Philippines chính thức đạt con số 100 triệu đã làm nổi lên những thách thức trong việc quốc gia còn nghèo này phải chu cấp cho số dân đông đảo của mình.

Bé gái sơ sinh Jennalyn Sentino, công dân thứ 100 triệu của Philippines, đang ngủ khi chính phủ đánh dấu sự kiện này tại một bệnh viện công ở Manila - Ảnh: AFP.
Bé gái sơ sinh Jennalyn Sentino, công dân thứ 100 triệu của Philippines, đang ngủ khi chính phủ đánh dấu sự kiện này tại một bệnh viện công ở Manila - Ảnh: AFP.

Ông Juan Antonio Perez, Giám đốc điều hành của Ủy ban Dân số nhà nước cho biết, trong khi kỷ niệm sự ra đời của những đứa trẻ bằng bánh và quà tặng gồm quần áo và chăn mền, chính phủ cũng sẽ theo dõi toàn bộ 100 bé sinh trong ngày để xem các em có nhận được dịch vụ y tế cần thiết trong các năm kế tiếp hay không.
Cha của bé Jennalyn, ông Clemente Sentino (45 tuổi) làm nghề lái xe, cho biết ông rất biết ơn sự trợ giúp của chính phủ, nhưng bày tỏ tin tưởng ông có thể chu cấp cho con cái của mình.

Theo Phunuonline

Vụ máy bay MH17: Nhận dạng được nạn nhân đầu tiên

Bộ Tư pháp Hà Lan ngày 26/7 cho biết các chuyên gia pháp y đã nhận dạng được nạn nhân đầu tiên của vụ máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại miền Đông Ukraine hôm 17/7.

Đưa thi thể các nạn nhân trong chuyến bay MH17 về Hà Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đưa thi thể các nạn nhân trong chuyến bay MH17 về Hà Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả giám định pháp y xác định đó là một công dân Hà Lan.
Kết quả này đã được thông báo đến gia đình nạn nhân và thị trưởng thành phố nơi nạn nhân sinh sống.
Hà Lan là quốc gia có số người thiệt mạng nhiều nhất trong vụ rơi máy bay trên với 193 người trên tổng số 298 nạn nhân và quốc gia này nhận trách nhiệm tiến hành công tác nhận dạng toàn bộ nạn nhân.

Theo TTXVN

Vụ máy bay Algeria rơi: Tìm thấy hộp đen thứ hai

Các chuyên gia đã xác định được vị trí chiếc hộp đen thứ hai của máy bay Air Algerie gặp nạn ở Mali. Theo tin tức CNN, các chuyên gia thuộc phái đoàn Liên Hợp Quốc tại Mali, gọi tắt là MINUSMA, đã tìm thấy hộp đen thứ hai tại một vùng hẻo lánh cách thị trấn Gao của Mali khoảng 100 km, nơi chiếc AH5017 lao xuống hôm 24/7.

Chiếc máy bay đã lao xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh (Ảnh: Reuters)
Chiếc máy bay đã lao xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh (Ảnh: Reuters)

MINUSMA đang hỗ trợ Mali xử lý hậu quả của vụ tai nạn máy bay theo yêu cầu của chính phủ nước này. Sự hỗ trợ liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm hậu cần, vận tải, khoa học kỹ thuật, cũng như bảo vệ hiện trường tai nạn.

Chiếc hộp đen thứ nhất của máy bay Boeing MD-83 được tìm thấy vào hôm qua và sẽ được phân tích để làm sáng tỏ vụ việc. Hiện trường cho thấy chiếc phi cơ đã vỡ tung khi lao xuống đất và thời tiết giông bão có thể là yếu tố dẫn đến tai nạn.

Theo Người đưa tin

Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục các chiến dịch tại Gaza

AFP đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27/7 cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn do chính phong trào này kêu gọi và tuyên bố Israel sẽ tiếp tục các chiến dịch tại Gaza.
Xe tăng của Israel triển khai dọc khu vực biên giới Israel và Dải Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng của Israel triển khai dọc khu vực biên giới Israel và Dải Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phát biểu với kênh truyền hình CNN, ông Netanyahu nói: “Họ đang vi phạm lệnh ngừng bắn của chính mình. 
Trong những hoàn cảnh như vậy, Israel sẽ làm những gì phải làm để bảo vệ người dân của mình”./.

Theo TTXVN

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.