Máy bay chở khách mất liên lạc, Đức đóng cửa 5 nhà máy điện hạt nhân

Đức đóng cửa 5 nhà máy điện hạt nhân và triển khai hai tiêm kích, sau khi máy bay của hãng hàng không Air India mất liên lạc trên không phận nước này sáng qua.

 Tiêm kích Typhoon áp sát máy bay Ấn Độ mất liên lạc

Đức đã ngừng hoạt động của 5 nhà máy điện hạt nhân, đồng thời điều hai tiêm kích Typhoon áp sát bảo đảm an ninh vào sáng 10/3. Nguyên nhân là một máy bay chở khách của hãng Air India mất liên lạc trên không phận Đức, RT hôm qua đưa tin.

Chuyến bay AI171 của Air India chở theo 231 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn từ Ahmedabad, Ấn Độ đến London, Anh. Nó mất liên lạc với trạm không lưu trong 22 phút, khiến chính phủ Đức đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân tại Brunsbuttel, Brokdorf, Lingen, Unterweser và Grohnd, miền bắc nước này.

Vụ việc cũng khiến không quân Đức điều khẩn cấp hai chiếc Typhoon lên hộ tống AI171. Nước này đã áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh trên không, trong đó bao gồm triển khai nhiều tiêm kích trực chiến, sẵn sàng cất cánh hộ tống các máy bay có khả năng gây nguy hiểm.

may-bay-cho-khach-mat-lien-lac-duc-dong-cua-5-nha-may-dien-hat-nhan

Nhà máy điện hạt nhân Grohnd bị đóng cửa để bảo đảm an toàn. Ảnh: Wikipedia.

Air India cho biết chuyến bay số 171 mất liên lạc trên không phận Hungary do lỗi kỹ thuật với tần số vô tuyến. Chuyến bay được tiêm kích Đức hộ tống qua không phận nhiều nước châu Âu, sau đó hạ cánh an toàn tại Anh.

Cuối tháng trước, một máy bay Boeing 777-300ER của hãng Jet Airways chở theo 330 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn cũng mất liên lạc trên không phận Đức. Lo ngại máy bay bị không tặc tấn công, không quân nước này đã điều hai tiêm kích  Typhoon hộ tống chiếc máy bay này.

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.