Máy bay Nga ở Syria bị trúng tên lửa, 15 quân nhân thiệt mạng

Những phần thi thể các thành viên phi hành đoàn của chiếc IL-20 và đồ dùng cá nhân của họ cũng như mảnh vỡ của chiếc máy bay đang được đưa lên boong tàu Nga ở Syria, - Bộ Quốc phòng Nga công bố.
Ảnh: Kirill Naumenko
Máy bay IL 20. Ảnh: Kirill Naumenko
"Trên boong tàu Nga đang tiếp nhận những phần thi thể thành viên tổ lái và vật dụng cá nhân, cũng như những mảnh vỡ của chiếc máy bay IL-20", thông cáo cho biết. 

Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng vào ngày 17/9, khoảng 23:00 theo giờ Moskva đã bị mất liên lạc với chiếc máy bay Nga IL-20 khi nó đang trở về căn cứ không quân Hmeymim và cách bờ biển Địa Trung Hải 35 km.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, chính vào khoảng thời gian này có 4 máy bay tiêm kích F-16 của Israel tấn công các chủ thể của Syria ở Latakia.

Theo dữ liệu của cơ quan quân sự Nga, lẩn trốn phía sau chiếc máy bay Nga, các phi công Israel đã buộc phi cơ này hứng đòn đánh của phòng không Syria và chiếc IL-20 bị tổ hợp tên lửa S-200 bắn trúng. 15 quân nhân Nga thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga nhận định rằng các máy bay của Israel đã cố ý tạo ra tình huống nguy hiểm trong khu vực Latakia, các phương tiện kiểm soát hàng không của Israel không thể không nhận thấy chiếc IL-20 vì nó đang trong tư thế hạ cánh.

Đồng thời, Israel không hề báo cho ban chỉ huy nhóm quân Nga ở Syria về kế hoạch chiến dịch của họ trong khu vực Latakia.

Cơ quan quân sự Nga coi hành động của Israel là khiêu khích và thù địch, và phía Nga có quyền hành động đáp trả tương xứng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu. Ảnh: Sputnik
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu. Ảnh: Sputnik
Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman.

Ông Shoigu nhấn mạnh rằng hành động vô trách nhiệm của Không quân Israel đã dẫn đến thảm kịch, làm 15 quân nhân Nga thiệt mạng.

"Bất chấp các thỏa thuận hiện có ngăn ngừa sự cố nguy hiểm với Israel, ban chỉ huy nhóm quân Nga chỉ nhận được thông báo lúc 1 phút trước  cuộc tấn công của các máy bay F-16 của Israel", thông báo của Quốc phòng Nga dẫn tuyên bố của ông Sergei Shoigu.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.