Máy bay, tàu hỏa tăng chuyến phục vụ hành khách dịp lễ 30/4

Theo Phi Long (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hàng không, đường sắt trong nước bắt đầu lên kế hoạch tăng chuyến phục vụ người dân đi chơi dịp lễ 30/4. Nhiều chuyến bay đến điểm du lịch vào ngày này đã gần kín chỗ, giá vé cũng tăng gấp hai lần so với ngày thường.

Hàng không tăng chuyến bay và điểm đến, giá vé tăng cao

Dịp 30/4 năm nay, cán bộ, công chức được nghỉ 4 ngày, từ 30/4 đến 3/5. Do dịch Covid-19 tạm lắng, các hãng hàng không trong nước đều ghi nhận lượng hành khách mua vé đến điểm du lịch tăng so với ngày thường.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng tổng cộng gần 750.000 chỗ, tương ứng gần 4.000 chuyến bay trên các đường nội địa và quốc tế trong dịp lễ 30/4.
Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng tổng cộng gần 750.000 chỗ, tương ứng gần 4.000 chuyến bay trên các đường nội địa và quốc tế trong dịp lễ 30/4.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng tổng cộng gần 750.000 chỗ, tương ứng gần 4.000 chuyến bay trên các đường nội địa và quốc tế trong hai dịp này.

Cụ thể, dịp Giỗ tổ Hùng Vương từ ngày 8-12/4, Vietnam Airlines và VASCO cung ứng gần 1.400 chuyến bay với trên 266.000 ghế, tăng 10% so với dịp Giỗ tổ năm 2019 - thời điểm trước khi dịch Covid-19 xảy ra. Pacific Airlines khai thác gần 200 chuyến bay với gần 37.000 ghế, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Vietnam Airlines Group cung ứng gần 450.000 chỗ trong 7 ngày từ 28/4 đến 4/5. Trong đó, Vietnam Airlines và VASCO khai thác trên 2.000 chuyến bay với gần 395.000 chỗ, tăng 10% so với giai đoạn cùng kỳ 2019. Trong khi đó, Pacific Airlines cung ứng trên 270 chuyến bay, tương ứng gần 51.000 chỗ.

“Vietnam Airlines Group tập trung tăng tải trên các đường bay nội địa đang thu hút du khách, kết nối giữa hai thành phố lớn Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh với những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo... Lịch bay đa dạng với nhiều chuyến bay vào các khung giờ khác nhau giúp hành khách có những lựa chọn đi lại thuận tiện và linh hoạt”, đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Đối với các đường bay quốc tế, sau khi Chính phủ mở cửa du lịch hoàn toàn từ 15/3 và để đón đầu nhu cầu thị trường trong hai kỳ nghỉ lễ, Vietnam Airlines tăng tần suất khai thác đến toàn bộ mạng bay quốc tế thường lệ, mở rộng mạng bay với các đường bay mới như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh-Delhi (Ấn Độ), các đường bay kết nối Singapore với Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc từ 15/4/2022.

Tương tự, dịp nghỉ lễ 30/4, Bamboo Airways dự kiến tăng tần suất bay tối đa trên các đường bay trọng điểm như Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Quy Nhơn, Hà Nội - Cam Ranh và Hà Nội - Phú Quốc.

Hãng này cũng tích cực phát triển mạng lưới bay đến nhiều quốc gia. Ngoài khai thác đường bay kết nối với Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Australia, Đức, Anh, hãng đã mở bán và dự kiến đưa vào khai thác đường bay TP HCM - Singapore từ 29/4, Hà Nội - Singapore từ 4/5, TP HCM - Bangkok từ 28/4.

Khảo sát trên website bán vé, chặng bay từ Hà Nội, TP HCM đến những điểm du lịch nổi tiếng có giá 5-7 triệu đồng/khứ hồi phụ thuộc giờ bay và loại vé, gấp hai lần so với ngày thường.

Vé chặng Hà Nội đi Phú Quốc ngày 30/4 và trở lại ngày 3/5 của Vietnam Airlines là hơn 8 triệu đồng khứ hồi; vé đi Đà Nẵng cùng ngày gần 5 triệu đồng khứ hồi.

Giá vé chặng Hà Nội - Nha Trang ngày 29/4-3/5 của Vietjet Air là 5- 6 triệu đồng khứ hồi; chặng TP HCM - Nha Trang cùng ngày gần 3 triệu đồng khứ hồi.

Nhiều chuyến bay Hà Nội đi Côn Đảo của Bamboo Airways ngày 29-30/4 đã hết chỗ hoặc chỉ còn ghế thương gia, giá vé phổ thông 8,4 triệu đồng khứ hồi.

Chạy lại nhiều tàu khách dịp 30/4

Ngành đường sắt cho biết, sẽ tổ chức chạy lại tàu khách Hà Nội - Lào Cai dịp lễ 30/4 và 1/5 để phục vụ du khách đi du lịch Sapa.

Cụ thể, chiều ga Hà Nội đi, tàu SP3 chạy các ngày 29, 30/4 lúc lúc 22h00, đến ga Lào Cai lúc 6h05. Chiều ga Lào Cai về, tàu SP4 chạy các ngày 2, 3/5 lúc 21h40, đến ga Hà Nội lúc 5h30. Du khách có thể di chuyển giữa ga Lào Cai và thành phố Sapa bằng xe buýt hoặc taxi.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đôi tàu SP3/SP4 được tổ chức chạy giữa Hà Nội - Lào Cai dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sau nhiều tháng tạm ngừng chạy từ năm 2021 do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tàu SP3 chạy tại ga Hà Nội ngày 8/4; Tàu SP4 chạy tại ga Lào Cai ngày 10/4.

Cũng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, đường sắt chạy thêm nhiều tàu khách từ Hà Nội đi các tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Đồng Hới chạy các tàu QB1, QB3 tại Hà Nội ngày 29/4; Tàu QB2 tại Đồng Hới các ngày 2, 3/5/2022.

Tuyến Hà Nội - Huế, chạy tàu SE17 tại Hà Nội ngày 29/4; Tàu SE18 tại Huế ngày 2/5/2022. Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng chạy tàu SE19 tại Hà Nội ngày 29/4, tàu SE20 tại Đà Nẵng ngày 2/5/2022.

Ngoài ra, tuyến Hà Nội - Hải Phòng, các ngày từ 22/4 đến 4/5, chạy thường xuyên hàng ngày các đoàn tàu HP1, LP3, LP5, LP7 tại Hà Nội (Long Biên) đi Hải Phòng và các đoàn tàu HP2, LP2, LP6, LP8 tại Hải Phòng đi Hà Nội.

Cùng đó, ngành đường sắt thông báo sẽ tổ chức chạy lại đôi tàu SE3/SE4 giữa Hà Nội-TP Hồ Chí Minh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, sau một thời gian rút ngắn hành trình.

Theo đó, chiều TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, từ 25/4 đến 3/5 tàu SE4 xuất phát TP Hồ Chí Minh lúc 20h10, chạy tại ga Đà Nẵng lúc 15h16, đến ga Hà Nội lúc 8h21.

Chiều Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh, từ 27/4 đến 5/5 tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19h25, chạy tại ga Đà Nẵng lúc 12h21 phút, đến TP Hồ Chí Minh lúc 6h22.

Từ 5/4/2022, so với lịch trình trước đây, đôi tàu SE3/SE4 bổ sung thêm ga Trà Kiệu (Quảng Nam) là ga đón trả khách. Tàu SE3 chạy tại ga Trà Kiệu lúc 13h 03 phút, tàu SE4 chạy lúc 14h 08 phút.

Trong dịp cao điểm này, đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5-10% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội: Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên…/.

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...