MC Khánh Vy dẫn cầu truyền hình chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm trường Phan

(Baonghean.vn) - Đây là lần thứ 2, cầu truyền hình trực tiếp cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" về với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Ban tổ chức cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm 21 vừa ra thông báo về trận chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 21. Theo đó, cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 14/11/2021.

Góp mặt trong trận đấu này là 4 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh đã tham gia chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia trong năm 2021, gồm 4 thí sinh. Thứ nhất là em Nguyễn Hoàng Khánh - Trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh). Đây là thí sinh đầu tiên giành được suất tham dự trận chung kết với thành tích nhất quý 1 với 375 điểm. 

Nguyễn Đình Duy Anh tại cuộc thi Đường elen đỉnh Olympia. Ảnh: NVCC
Nguyễn Đình Duy Anh tại cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh: NVCC

Thí sinh thứ 2 là Nguyễn Việt Thái - Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội với thành tích giải nhất quý 2 với 295 điểm. 

Thí sinh thứ 3 là Nguyễn Thiện Hải An - Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hải An từng có một chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi quý 3 với 325 điểm.

Thí sinh thứ 4 là một học sinh đến từ xứ Nghệ, đó là em Nguyễn Đình Duy Anh - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và là người giành giải nhất quý 4 với 250 điểm.

Trận chung kết ngoài điểm cầu chính tại trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam, còn có 4 điểm cầu phụ được đặt tại các nhà trường. Riêng điểm cầu của Nghệ An được đặt tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Người dẫn cầu truyền hình trực tiếp từ điểm cầu Nghệ An là MC Khánh Vy - nguyên là cựu học sinh cũ của nhà trường và hiện là MC chính của cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 22.

MC Khánh Vy sẽ dẫn cầu truyền hình trực tiếp tại điểm cầu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Facebook Khánh Vy.
MC Khánh Vy sẽ dẫn cầu truyền hình trực tiếp tại điểm cầu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Facebook Khánh Vy

Đây là lần thứ 2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có học sinh lọt vào trận chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia". Để đảm bảo an toàn cho cuộc thi chung kết trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, hiện Ban tổ chức cũng đã xây dựng phương án cụ thể, quy mô và cách thức tổ chức tại mỗi điểm cầu phải đáp ứng được yêu cầu phòng dịch do Bộ Y tế đề ra, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Dự kiến, trong trận chung kết, sẽ có 100 khán giả tại điểm cầu Nghệ An và mang thông điệp tinh thần đoàn kết của người dân xứ Nghệ./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.