"Mê hồn trận" biển số nhà

(Baonghean) - Trên một số tuyến đường ở thành phố Vinh có tình trạng bất cập về biển số nhà, điều đáng nói là điều này xảy ra với ngay cả những đường phố có từ lâu, nằm ngay ở khu vực trung tâm...
Đi dọc các con phố như Kim Đồng, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Tài… nếu để ý sẽ thấy có nhiều biển số nhà bị trùng, số chẵn số lẻ nằm ngay liền kề nhau. Ví dụ như đường Nguyễn Tài, đầu đường là số nhà chẵn nhưng đến giữa đường thì lại được đánh số lẻ và có nhiều biển số nhà bị trùng với nhau. Ở đường Kim Đồng, số nhà lại được đánh từ cả 3 phía, đoạn đường Kim Đồng thuộc phường Hưng Phúc việc đánh biển số nhà diễn ra khá lộn xộn. 
Gia đình anh Trịnh Công Chính ở số nhà 09, tại đường Kim Đồng, phường Hưng Phúc cho biết, đường Kim Đồng hiện tại vốn là một con đường dài chạy qua 2 phường Hưng Bình và Hưng Phúc. Năm 2006, đường Kim Đồng bắt đầu được kéo dài sang phường Hưng Phúc và cũng là lúc phát sinh tình trạng nhà dân được đánh số từ cả 3 phía. 1 phía là từ vòng xuyến Tam giác quỷ vốn là đường Kim Đồng cũ, đường mới thì được đánh số từ ngã tư giao với Nguyễn Văn Cừ và phía còn lại là từ giao với đường Hermann Gmeiner. Vì thế mới xuất hiện tình trạng trên cùng 1 con đường nhưng lại có 2 thậm chí là cả 3 ngôi nhà “dùng chung” một biển số. Để đối phó với điều này, mỗi khi dùng các dịch vụ như chuyển phát, gọi taxi, giao hàng… người dân sinh sống trên tuyến đường Kim Đồng ngoài viết số nhà còn phải gắn thêm với một “địa danh dễ nhận diện” gần nhà mình.
Đường Nguyễn Tài (phường Hưng Bình - TP. Vinh) có 2 nhà số 22, trong đó 1 số đặt cạnh nhà số 13.
Đường Nguyễn Tài (phường Hưng Bình - TP. Vinh) có 2 nhà số 22, trong đó 1 số đặt cạnh nhà số 13.

Còn ông Nguyễn Quang Vinh, số nhà 22, đường Nguyễn Tài, TP.Vinh cho biết, tình trạng lộn xộn biển số nhà bắt đầu diễn ra khoảng 3 năm nay. Ngôi nhà của ông đã xây dựng từ cách đây 13 năm và nay lại trùng biển số nhà với người hàng xóm mới chuyển về ở phía trên từ cách đây vài năm. Điều này gây khá nhiều bất tiện, nhất là khi gia đình ông đang tổ chức hoạt động kinh doanh tại nhà. 

Việc đánh biển số nhà lộn xộn không chỉ gây phiền phức với chủ nhà mà còn khiến nhân viên bưu điện, giao hàng và đặc biệt là những người lái xe taxi cảm thấy khó chịu. Anh Phạm Thanh Cường, lái xe taxi cho biết, mỗi khi nhận được cuộc gọi của tổng đài đến các con đường này đón khách là anh em lái xe phải hỏi kỹ để “nhận diện” lại. Đôi lúc dù hỏi kỹ nhưng vẫn bị nhầm.
Lý giải về điều này, ông Bùi Xuân Uyên, khối trưởng khối 1, phường Trường Thi cho biết, tình trạng loạn biển số nhà trên đường Nguyễn Tài bắt đầu từ khi đường được mở rộng về phía ngõ 1 cũ của đường Nguyễn Văn Cừ. Đây là lý do vì sao cùng trên một dãy nhà của đường Nguyễn Tài lại có một nửa là số chẵn còn nửa kia lại là số lẻ. Một số hộ gia đình ở khối đã có ý kiến về vấn đề này và phường Trường Thi cũng đã chỉ đạo khối làm văn bản lấy ý kiến người dân để phường có thể lên kế hoạch cụ thể để đánh lại biển số nhà.
Chưa bàn đến chuyện thẩm mỹ, thì chuyện trùng số, thứ tự lộn xộn, nếu để càng lâu thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Nhất là trong việc thay đổi địa chỉ các giấy tờ pháp lý như chứng minh thư, hộ khẩu, giấy tờ nhà đất… Do đó, việc khắc phục tình trạng bất cập về số nhà là rất cần thiết. 
Chu Thanh - Phan Vũ

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.