'Mẹ mìn' chiếm đoạt trẻ em bị khởi tố

(Baonghean.vn) - Với hành vi bế đứa trẻ 15 tháng tuổi nhằm đưa về nuôi, người đàn bà 28 tuổi bị khởi tố về tội Chiếm đoạt trẻ em.

Ngày 13/1, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thanh Thúy  (28 tuổi, trú thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Chiếm đoạt trẻ em  theo điều 120 - Bộ luật hình sự.

Trước đó gần trưa ngày 6/1 tại thị trấn huyện Mường Xén (huyện Kỳ Sơn), đối tượng Trần Thị Thanh Thúy được xác định đã bế cháu Hà Mạnh Hưng (15 tháng tuổi) đang đứng ở vệ đường rồi bỏ chạy. Một lát sau có người phát hiện đã truy đuổi, phối hợp với công an bắt giữ được Thúy.

Đối tượng Trần Thị Thanh Thúy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Diệp
Đối tượng Trần Thị Thanh Thúy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Diệp

Tại cơ quan điều tra, sau nhiều giờ quanh co chối tội, Trần Thị Thanh Thúy khai đã có chồng và con. Cô ta đi xe khách từ thành phố Vũng Tàu ra bến xe huyện Đô Lương. Ngày 6/1, Thúy tiếp tục đón chuyến xe khách từ Đô Lương lên huyện Kỳ Sơn.

Gần trưa ngày 6/1, vừa bước xuống xe khách tại thị trấn Mường Xén, Thúy thấy một bé trai đang chơi ở lề đường. Sau một lát đi lại để quan sát, đợi thời cơ Thúy bế cháu bé rồi rời khỏi hiện trường.

Chạy chừng nửa cây số, biết có người truy tìm, nghi phạm bế đứa trẻ tới cổng trường mầm non vờ là “phụ huynh tới gửi con”. Tuy nhiên không được giáo viên đồng ý nên cô ta tiếp tục bế đứa trẻ bỏ chạy thì bị quần chúng nhân dân phối hợp với công an bắt giữ.

“Mẹ mìn” Thúy nói rằng thấy đứa bé dễ thương nên có ý định bế về nuôi. Cơ quan điều tra cũng xác định Thúy thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có người thứ hai liên quan.

Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ vụ án.

Ngọc Diệp

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.