Medvedev: Năng lực quân sự của NATO bao gồm bộ ba hạt nhân đang nhắm vào Nga

Thu Giang (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 7/8, Sputnik đưa tin, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã khẳng định NATO xem Nga là đối thủ tiềm ẩn, nói thêm rằng năng lực quân sự của liên minh này, bao gồm bộ ba hạt nhân, đang nhắm vào Nga.
ên lửa hạt nhân Trident II. Ảnh minh họa: Wikipedia
Tên lửa hạt nhân Trident II. Ảnh minh họa: Wikipedia

“Bất kể những điều đồng nghiệp của chúng ta từ liên minh này khẳng định, các nước NATO vẫn xem Nga là đối thủ tiềm ẩn. Và năng lực quân sự của họ, bao gồm bộ ba hạt nhân, đang nhắm vào Nga một cách khá rõ ràng”, ông Medvedev cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Kommersant của Nga.

Medvedev chỉ rõ, điều này cũng liên quan đến các vũ khí phi hạt nhân và các lực lượng hạt nhân chiến thuật của NATO, vốn bắt đầu đóng vai trò vũ khí chiến lược khi chúng được triển khai tới sát biên giới Nga.

Những năng lực như vậy có thể gây tổn thất “khổng lồ”, Thủ tướng Nga nói thêm, lưu ý rằng nước Nga cần hiểu rõ cách đối đầu với những lực lượng này.

Tuy vậy, ông Dmitry Medvedev khẳng định thêm, Nga sẽ sẵn sàng hợp tác với Mỹ nếu Washington thể hiện thái độ sẵn sàng nối lại các quan hệ với Moskva.

“Cánh cửa vẫn để ngỏ. Nhất là khi ghi nhớ rằng chúng tôi không phải là bên bắt đầu chiến dịch trừng phạt, nhiều biện pháp hạn chế, trục xuất nhà ngoại giao, áp đặt các biện pháp kinh tế… Mỹ có thể tiến hành động thái thể hiện rằng họ muốn nối lại quan hệ. Chúng tôi sẵn sàng cho điều đó”, Medvedev nói.

Thủ tướng Nga cũng khẳng định sáng kiến ký kết Hiệp ước An ninh châu Âu luôn có thể “hồi sinh” song cần có ý chí chính trị. Trả lời câu hỏi liên quan đến sáng kiến Hiệp ước An ninh châu Âu, Medvedev khẳng định: “Mọi thứ có thể được phục hồi nhưng cần có ý chí”.

Hồi tháng 6/2008, Medvedev, khi ấy là Tổng thống Nga, đã đề xuất phát triển một hiệp định an ninh châu Âu mới giữa Nga, Liên minh châu Âu, NATO và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Hiệp ước này đến nay vẫn chưa được ký kết.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.