Meghan Markle: Cô dâu 'thay đổi' truyền thống thế kỷ của Hoàng gia Anh

(Baonghean) - Là người Mỹ, theo đạo Thiên Chúa và đã từng li hôn, Meghan Markle - vị hôn thê của Hoàng tử nước Anh Harry đang khiến truyền thông dậy sóng khi được xem là cô con dâu khiến Hoàng gia Anh ‘thay đổi’.

Hoàng tử Harry và vị hôn thê Meghan Markle. Ảnh: AP
Hoàng tử Harry và vị hôn thê Meghan Markle. Ảnh: AP

Trong một thông báo đầu tuần do Nhà Clarence, đại diện cho Thái tử Charless, Hoàng tử Harry, người đứng thứ 5 trong hàng ngũ thừa kế ngai vàng sẽ kết hôn với Meghan Markle, một nữ diễn viên người mẫu vào mùa xuân năm 2018. 

Hoàng gia cho biết Nữ hoàng Elizabeth rất vui khi biết được thông báo này. Nữ hoàng đã uống trà với cặp đôi vào tháng 10 khi Hoàng tử Harry đưa Meghan Markle về ra mắt.

Meghan Markle được đánh giá là một nữ diễn viên, nhà hoạt động nhân đạo nổi tiếng tốt nghiệp người Đại học Northwestern (Mỹ) với 2 tấm bằng cử nhân lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và quan hệ quốc tế.

Cô còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và là đại sứ toàn cầu của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, ủng hộ mạnh mẽ nữ quyền tại Liên Hợp Quốc.

Việc chấp nhận cuộc hôn nhân giữa Markle, một người Mỹ, theo đạo Thiên Chúa và đã từng ly hôn được xem là một sự thay đổi lớn của Hoàng gia Anh. Bởi suốt một thế kỷ qua, những tiêu chuẩn trong việc lựa chọn vợ/chồng luôn khiến các thành viên Hoàng gia Anh đau đầu.

Nhất là khi nhìn lại lịch sử, Hoàng gia Anh không chấp nhận “người theo đạo Thiên Chúa, thường dân và người đã ly hôn”. Cụ thể như trường hợp của Công chúa Margaret, em gái Nữ hoàng Elizabeth.

Bà từng bị cấm kết hôn với thuyền trưởng Peter Townsend, người đã lập gia đình và có hai con. Hay như chính Hoàng tử Andrew, con trai Nữ hoàng cũng từng hẹn hò với Koo Stark - nữ diễn viên người Mỹ vào những năm 1980. Nhưng Nữ hoàng đã không chấp nhận vì nữ diễn viên Stark từng xuất hiện trong một bộ phim “không đứng đắn”.

Nếu kết hôn với Hoàng tử Harry, Markle sẽ là người Mỹ đầu tiên xuất hiện trong gia phả của Hoàng gia Anh sau Wallis Simpson, người từng tạo nên một cuộc khủng hoảng hiến pháp ở Anh năm 1936.

Bà Wallis Simpson cũng là một người Mỹ đã có một đời chồng khi gặp gỡ với Hoàng tử xứ Wales Edward. Tháng 1/1936, Vua Geeorge V qua đời và Hoàng tử Edward được lên làm người kế vị với danh hiệu Vua Edward VIII.

Tuy nhiên, việc ông muốn cưới bà Simpson đã kiến tình hình đảo lộn. Trước những áp lực từ Giáo hội Anh, dư luận, Vua Edward VIII đã thoái vị.

Quay lại với Hoàng tử Harry và Markle, lễ cưới của cặp đôi có thể được tổ chức vào tháng 4/2018. Theo nguồn tin từ US Weekly, Hoàng tử Harry đã dùng 2 viên kim cương trên chiếc cài áo của mẹ mình là Công nương Diana để làm nhẫn đính hôn.

Và năm 2018 sẽ là một năm song hỉ lâm môn của Hoàng gia Anh khi chứng kiến đám cưới của Hoàng tử Harry cũng như Hoàng tử William sắp chào đón đứa con thứ 3 dự kiến sinh vào tháng 4/2018.

Chu Thanh

(Theo Le Parisien, Le Monde)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.