Mẹo trị nấc cụt cho trẻ nhỏ

Ngoài cách chữa thông thường, các mẹ có thể tham khảo thêm những mẹo vặt dân gian giúp chữa nấc cụt cho trẻ sơ sinh dưới đây, rất hiệu quả.

Cho bé uống nước hoặc bú sữa

Đây là mẹo vặt hay và cũng là giải pháp dễ dàng, hiệu quả trong việc trị nấc cụt. Bạn có thể dùng muỗng cho bé uống từng ngụm nước chín để nguội. Đối với trẻ sơ sinh, bạn hãy cho bé bú mẹ ngay thay vì cho trẻ uống nước.

Với trẻ đã ăn dặm, bạn có thể cho trẻ uống từ từ hết khoảng 100ml nước. Nếu trẻ ở độ tuổi lớn hơn, bạn hãy cho trẻ uống từng ngụm nhỏ kèm theo động tác thở sâu và ngồi ở tư thế gập đầu gối. Hầu hết các bé đều khỏi nấc cụt với cách chữa này.

Làm cho bé khóc

Dùng ngón tay gãi nhẹ trên môi hoặc mang tai của bé nhiều lần hoặc làm cho bé khóc. Mẹo vặt này sẽ làm thần kinh thực quản của bé giãn ra và từ đó triệu chứng nấc cũng mất theo.

Vỗ nhẹ lưng cho bé


Mẹ có thể chụm bàn tay lại và vỗ nhẹ từng cái vào lưng trẻ. Mẹ phải lưu ý rằng, mỗi động tác vỗ phải dứt khoát và nhẹ nhàng. Cách này có thể giúp trẻ ợ hơi và tránh được các cơn trào ngược.

Mẹ có thể chụm bàn tay lại và vỗ nhẹ từng cái vào lưng trẻ.
Mẹ có thể chụm bàn tay lại và vỗ nhẹ từng cái vào lưng trẻ.
Dùng tay tác động vào tai bé


Ngoài ra, bạn có thể dùng hai ngón tay trỏ nhét chặt hai lỗ tai của trẻ chừng nửa phút, hoặc dùng ngón trỏ và ngón cái bóp kín hai cánh mũi, đồng thời khép kín miệng trẻ lại trong vòng 2-3 giây, rồi nghỉ 2-3 giây và lặp lại như thế 15-20 lần.

Dùng mật ong

Các mẹ có thể dùng vài giọt mật ong để giúp trẻ qua được cơn nấc. Mẹ nên dùng gạc rơ lưỡi rơ quấn vào ngón tay trỏ, chấm ít mật ong rồi đưa vào miệng của bé. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 1 tuổi rất dễ bị ngộ độc do dị ứng với mật ong. Vì vậy, chỉ nên sử dụng cách này cho trẻ lớn.

Cho trẻ ăn đường

Vị ngọt của đường sẽ đánh lừa được hệ thần kinh thực quản, giúp bé tránh khỏi cơn nấc cụt. Tuy nhiên, cách này chỉ áp dụng cho các trẻ lớn từ 2 tuổi trở lên thôi mẹ nhé.

Sử dụng hạt cây hồi

Nước uống hạt cây hồi có tác dụng chữa nấc hiệu quả, mẹ dùng bát nước sôi rồi bỏ ít hạt hồi vào trong đó. Đợi 15 phút cho nguội và mang cho bé uống. Cách này cũng chỉ áp dụng được với các bé lớn thôi mẹ nhé. Nếu trẻ trên 6 tháng tuổi, mẹ có thể chữa nấc bằng cách cho bé uống nước.

Ngăn ngừa chứng nấc cụt cho trẻ

Mỗi khi bé bị nấc cụt, mẹ thường phải loay hoay thử hết cách này đến cách khác để giúp bé hết nấc. Cách tốt nhất là mẹ nên ngăn ngừa chứng “khó chịu” này bằng cách thay đổi các thói quen ăn uống của bé dưới đây.

- Chia làm nhiều bữa ăn: Dạ dày của trẻ sơ sinh còn rất nhỏ nên chỉ chứa được lượng sữa nhất định. Nếu cho bé ăn quá nhiều sẽ khiến tình trạng nấc cụt và nôn diễn ra thường xuyên. Do đó, mẹ hãy chia nhỏ bữa ăn của bé ra làm nhiều lần trong ngày và không nên ép bé ăn uống thêm khi bé đã cảm thấy no.

- Vỗ nhẹ lưng lúc cho bé bú: Khi bé đã bú được nửa cữ sữa, mẹ nên ngừng lại và vỗ nhẹ vào lưng bé để bé ợ hết hơi thừa trong dạ dày đồng thời giảm tốc độ chảy của sữa. Cách này không chỉ có tác dụng ngăn nấc cụt mà còn giúp bé không bị đầy bụng.

- Cho bú đúng cách: Tư thế đúng khi cho bé bú là đầu bé cần cao hơn thân mình và miệng bé phải ngậm trọn ti của mẹ. Nếu mẹ cho bé bú bình thì hãy cầm bình sữa theo hướng 45 độ để sữa chảy tràn đầy núm vú còn không khí bị đọng lại dưới đáy bình. Có như vậy mới hạn chế lượng khí đi qua miệng vào dạ dày.

Với những mẹo vặt trị nấc cụt ở trẻ nhỏ này, hi vọng các bạn sẽ có thêm kiến thức trong việc chăm sóc con trẻ.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.