Mexico “trả đũa” Mỹ; Nga không nhượng Crimea cho Ukraine

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Tổng thống Nga khẳng định không nhượng Crimea cho Ukraine; Iran bắt đầu quá trình làm giàu urani; Mexico áp thuế tới 25% với thép và nông sản Mỹ; Phụ nữ Arab Saudi lần đầu được cấp bằng lái xe sau hơn 50 năm; đánh bom liều chết gây nhiều thương vong ở Niger...

Nga khẳng định không nhượng Crimea cho Ukraine 

Nga khẳng định không nhượng Crimea cho Ukraine

Ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không nhượng Crimea cho Ukraine trong bất cứ trường hợp nào. Ông khẳng định Nga buộc phải hành động ở Crimea vì “cuộc đảo chính bất hợp pháp” xảy ra tại Ukraine vào tháng 2/2014.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cho rằng, quyết định tổ chức trưng cầu ý dân được thực hiện bởi chính quyền Crimea và được bỏ phiếu tuân thủ đầy đủ Hiến pháp và luật pháp của Ukraine trước các sự kiện. Vì vậy, không có gì là bất hợp pháp.

Iran thông báo bắt đầu quá trình tăng cường năng lực làm giàu urani

iran thong bao bat dau qua trinh tang cuong nang luc lam giau urani hinh 1

Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi. Ảnh: AP

Iran ngày 5/6 thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng nước này sẽ bắt đầu quá trình tăng cường năng lực làm giàu urani.

Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi nói với Hãng thông tấn ISNA rằng, Iran có đủ năng lực để đẩy nhanh việc sản xuất các máy ly tâm, thiết bị dùng để làm giàu urani.

Phụ nữ Arab Saudi lần đầu được cấp bằng lái xe sau hơn 50 năm

Esraa Albuti, Giám đốc điều hành của Ernst & Young, khoe bằng lái xe mới tại Tổng cục giao thông vận tải ở ở thủ đô Riyadh, Ả rập xê út (Ảnh AP)

Một phụ nữ khoe bằng lái xe mới tại Tổng cục Giao thông Vận tải ở thủ đô Riyadh, Arab Saudi. Ảnh:CNN

Hãng thông tấn SPA đưa tin Tổng cục Giao thông Vận tải Arab Saudi đã tiến hành đổi giấy phép lái xe quốc tế cho phụ nữ trên toàn quốc và thay bằng giấy phép lái xe trong nước.

Trước khi được cấp bằng, những người này phải vượt qua một kỳ kiểm tra thực hành. 10 phụ nữ đã đổi bằng thành công tại nhiều thành phố, trong đó có thủ đô Riyadh. Bộ Thông tin Arab Saudi dự kiến thêm 2.000 phụ nữ sẽ nhận bằng lái xe vào tuần tới.

3 vụ đánh bom liều chết gây nhiều thương vong ở Niger

Binh sỹ Niger. Nguồn: AFP/TTXVN
Binh sỹ Niger. Nguồn: AFP/TTXVN

AFP đưa tin ngày 5/6, một quan chức địa phương cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong 3 vụ đánh bom liều chết tại miền Đông Nam Niger, gần biên giới với Nigeria.

Các vụ đánh bom nêu trên xảy ra vào đêm 4/6 tại thủ phủ Diffa của vùng này, đây là mục tiêu tấn công thường xuyên của phiến quân Boko Haram.

Mexico áp thuế tới 25% với thép và nông sản Mỹ để "trả đũa"

Mexico “trả đũa” Mỹ; Nga không nhượng Crimea cho Ukraine ảnh 5

Công nhân làm việc tại một nhà máy luyện thép ở Monterrey, Mexico ngày 31/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 5/6, Bộ Kinh tế Mexico thông báo nước này sẽ áp mức thuế quan 15-25% đối với các sản phẩm thép và một số mặt hàng nông nghiệp của Mỹ, đáp trả các biện pháp thuế quan của Mỹ đánh vào các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu của nước này.

Bộ Kinh tế Mexico đã công bố trên công báo danh sách các mặt hàng chịu mức thuế quan mới, bao gồm thuế 20% đối với thịt lợn, táo và khoai tây nhập khẩu từ Mỹ, cũng như thuế 20-25% đối với một số mặt hàng phô mai và rượu ngô. Bên cạnh đó, Mexico sẽ mở hạn ngạch miễn thuế quan cho 350.000 tấn chân giò và thịt vai lợn từ các nước khác.

Nổ hầm mỏ Trung Quốc, gần 40 người chết và mắc kẹt

Mexico “trả đũa” Mỹ; Nga không nhượng Crimea cho Ukraine ảnh 6

Ảnh minh họa. Ảnh: Getty Images

Theo tờ “Nhật báo Trung Quốc”, ngày 5/6, ít nhất 11 người đã thiệt, 9 người bị thương và 25 người mắc kẹt sau khi một xe chở thuốc nổ bất ngờ phát nổ tại một mỏ sắt ở huyện Nam Phân, thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc.

Nhà chức trách cho biết một xe tải chở thuốc nổ đã phát nổ tại lối vào mỏ sắt nói trên, nơi đang diễn ra hoạt động xây dựng. Hiện 25 người vẫn mắc kẹt dưới lòng đất, song lực lượng cứu hộ đã có thể bắt liên lạc được với một số người trong nhóm này.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.