Miền đông Ukraine vẫn sẽ tiến hành trưng cầu dân ý

Lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine ngày hôm qua tuyên bố vẫn sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật tới mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi tạm ngừng để tìm giải pháp hòa bình.
Hàng triệu lá phiếu đã sẵn sàng cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật
Hàng triệu lá phiếu đã sẵn sàng cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật
Lực lượng ly khai ở miền đông đưa ra tuyên bố này sau khi các nhà lãnh đạo nhóm họp cùng với việc hỏi ý kiến những người dân. Vào ngày thứ Tư vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi tạm ngưng cuộc trưng cầu dân ý để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán. 
Chính quyền Ukraine ngay lập tức đưa ra tuyên bố không công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu và chiến dịch chống khủng bố sẽ tiếp tục. Hàng triệu lá phiếu đã được chuẩn bị sẵn sàng để cử tri đi bỏ phiếu. Câu hỏi giành cho người dân Ukraine ở miền đông bao gồm: "Bạn có hỗ trợ hành động công bố chủ quyền độc lập của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk?".
Các nhà lãnh đạo ly khai ở Donetsk và Luhansk khẳng định nhất trí tiến hành cuộc trưng cầu dân ý bởi người dân cần được quyền đưa ra tiếng nỏi của họ. Moscow hiện chưa đưa ra tuyên bố và nói rằng cần phải kiểm chứng thêm các thông tin.
Phương Tây tỏ ra hoài nghi và cho rằng đây chỉ là nước cờ chiến lược của ông Putin nhằm khẳng định Nga không liên quan trực tiếp đến các hoạt động ly khai ở miền đông Ukraine. Nga từng tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân nói tiếng Nga trước sự trỗi dậy của một chính phủ dân chủ ở Kiev.
Chính quyền Ukraine khẳng định quan điểm từ chối yêu cầu của người biểu tình đòi quyền lợi nhiều hơn cho các tỉnh miền đông cũng như sẽ tái chiếm lại các tòa nhà bị lực lượng ly khai chiếm giữ. Liêm minh châu Âu (EU) đưa ra tuyên bố vào ngày hôm qua cảnh báo một cuộc bỏ phiếu như vậy sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình ở Ukraine.
Theo Hà Nội Mới Online

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.