Khởi sắc từ Chương trình 30a

(Baonghean) - Sau gần 4 năm thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững cho các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, 3 huyện rẻo cao Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, hàng ngàn người dân đã được cải thiện cuộc sống…

Chị Xồng Y Mò ở bản Huồi Giảng I, xã Tây Sơn (Kỳ Sơn), tâm sự: Người Mông ta lâu nay chỉ biết “chọc lỗ, tra hạt” quanh năm đói cơm lạt muối, nay nhờ từ Chương trình 30a mà cuộc sống bà con đã được đổi thay. Riêng gia đình tôi trong năm 2010 được Chương trình 30a cùng lồng ghép với các dự án khác hỗ trợ 2 con bò và 5 triệu đồng tiền lợn giống. Đến nay, 2 con bò đã sắp đẻ và 2 lợn nái đã cho thu hoạch, bán được 4 lứa lợn con. Có tiền, vợ chồng tu sửa được căn nhà và kế hoạch là sẽ vay mượn thêm để phát triển đàn bò, đàn dê.

Ngoài gia đình chị Xồng Y Mò, ở xã Tây Sơn còn có hàng trăm gia đình khác nhờ từ Chương trình 30a đã vươn lên thoát nghèo. Như gia đình anh Vừ Bá Rê hiện đã có 3 con bò và 6 con lợn, hộ ông Vừ Xé Xử ở bản Huồi Giảng III  có 5 con bò và trên 100 con gà đen… Ông Vừ Chồng Gì-Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, phấn khởi: Từ Chương trình 30a đã hỗ trợ cho bà con gần 70 con bò cái cùng với giống cây trồng, vật nuôi. Hiện Tây Sơn đã phát triển khá mạnh phong trào chăn nuôi bò, gà đen, dê. Nhiều gia đình người Mông ở Tây Sơn nhờ Chương trình 30a không chỉ vươn lên thoát nghèo mà đã biết phát triển cây trồng, vật nuôi thành hàng hoá. Như xã trồng tập trung được trên 100 ha khoai sọ, trồng dưới tán rừng trên 150 ha cây bo bo, cây thông đỏ; có trên 20 gia đình chăn nuôi quy mô từ 15 - 20 con bò …

Một trong những mô hình nuôi gà từ vốn vay Chương trình 30a ở Kỳ Sơn

Chúng tôi về xã Hữu Lập, đang mùa thu hoạch ngô, bản làng nơi đây đổi thay đến ngỡ ngàng, những mái lá tranh tre xiêu vẹo trước đây được thay bằng những ngôi nhà sàn lợp ngói. Triền đồi bát ngát màu xanh no ấm của ngô, keo lai, măng điền trúc. Ông Lương Văn Phòng ở bản Xốp Thạng kể: Trước đây, người dân Hữu Lập chủ yếu sống nhờ vào nương rẫy, trong năm 2010, Chương trình 30a đã hỗ trợ 5 triệu đồng khai hoang 5 sào ruộng nước, được cán bộ tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa nước. Nhờ vậy mà năng suất lúa khá cao, đạt từ 200-250 kg/sào. Ổn định lương thực, chúng tôi tập trung phát triển chăn nuôi lợn và trồng rừng. Chưa kể là Chương trình 30a còn hỗ trợ cá giống, Hữu Lập đã khai thác được tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản. Riêng bản Xốp Thạng có gần 15 ha ruộng nước, trong đó khai hoang mới được 5 ha, cả bản có trên 40 hộ có ao cá. Từ nuôi cá, nhiều gia đình còn mạnh dạn chuyển sang nuôi ếch và ba ba cho thu nhập cao. Hầu hết các hộ nghèo ở Hữu Lập đều được hỗ trợ bò và phát huy hiệu quả tốt. Theo ông Vi Thái Dương - Chủ tịch UBND xã Hữu Lập: Nhờ từ Chương trình 30a mà bà con Hữu Lập đã thoát nghèo, chương trình này đã hỗ trợ cho các bản Xốp Nhị, Xốp Thặp, Chà Lăn... khai hoang ruộng nước trên 20 ha, nâng tổng diện tích cả xã có trên 60 ha ruộng nước. Từ năm 2010 xã được hỗ trợ gần 50 con bò và khoảng 700 kg cá giống.

Ông Bùi Trầm - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tâm sự: Nghị quyết 30a của Chính phủ là một chủ trương hợp với lòng dân, là một “luồng gió mới” làm đổi thay diện mạo của huyện biên giới rẻo cao. Từ năm 2009 đến nay, Chương trình đã đầu tư xây dựng được tuyến đường Tà Cạ - Hữu Kiệm trị giá 37 tỷ đồng, cầu qua sông Nậm Mộ 13 tỷ đồng, Trung tâm Y tế Nậm Càn, Phá Đánh, xây dựng các nhà nội trú Trường THPT xã Nậm Cắn, Bắc Lý, Bảo Thắng… trị giá 8,5 tỷ đồng. Hỗ trợ khai hoang ruộng nước 62 ha, chăm sóc bảo vệ rừng 4.387 ha, làm gần 100 chuồng trại, cấp 400 con bò. Nhờ vậy mà nhiều bà con vùng sâu, vùng xa đã có điều kiện để vươn lên thoát nghèo.

Chúng tôi lại tiếp tục hành trình về với xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Chị Hà Thị Tuyên ở bản Đô (xã Châu Kim) khoe: “Nhờ Chương trình 30a mà gia đình tôi đã thoát nghèo. Tháng 6/2011, Chương trình hỗ trợ 1 con lợn nái sinh sản, đến nay lợn đã đẻ được 2 lứa, lứa đầu được 10 con, lứa 2 được 12 con. Qua 3 tháng chăm sóc bình quân mỗi con đạt 4 - 4,5 kg bán với giá 100.000 đồng/kg lợn giống”. Có tiền từ chăn nuôi lợn sinh sản, chị Tuyến sửa sang nhà cửa và trong năm nay sẽ nuôi thêm 1 con lợn nữa để tăng thêm thu nhập. Được biết, Chương trình 30a cấp cho Châu Kim trên 200 con lợn sinh sản đều phát huy hiệu quả tốt. Chưa kể là chương trình này còn hỗ trợ bà con phát triển các mô hình nông nghiệp như khai hoang ruộng nước, nuôi cá, trồng bí, trồng mía...

Kè mương lấy nước ở Châu Kim - Quế Phong bằng nguồn vốn

lồng ghép 30a

Chương trình 30a cũng rất thiết thực với đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay đã xoá nhà dột nát cho trên 2.600 hộ dân, tập trung xây dựng hàng chục công trình trọng điểm như Trung tâm Dạy nghề 5,9 tỷ đồng, công trình thủy lợi Minh Châu 11 tỷ đồng, nước sinh hoạt bản Méo, xã Nậm Giải. Xây dựng đập thủy lợi Phai Luận, cầu treo Long Quang, xã Tiền Phong… Chương trình 30a còn giúp người dân tiếp cận với các tiến bộ KHKT, hỗ trợ phát triển kinh tế nông-lâm kết hợp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện đất đai để phát triển kinh tế có hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh biên giới.

Về Tương Dương, trên khắp các bản làng đã thấy màu xanh của no ấm, một phần là nhờ vào Chương trình 30a. Tương Dương có 18 xã, thị trấn thì 17 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 53,5% (năm 2009). Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết 30a, cuộc sống của người dân rẻo cao Tương Dương từng ngày đổi thay. Huyện đã xây dựng được các công trình trọng điểm như hệ thống cấp điện bản Tùng Hương xã Tam Quang, xã Tam Hợp. Xây dựng đường giao thông vào bản Na Bè và Hợp Thành xã Xá Lượng, hệ thống cấp nước sinh hoạt bản Khổi. Bên cạnh đó, huyện còn được 2 doanh nghiệp là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Ngân hàng Vietcombank tài trợ 43 tỷ đồng để thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ. Xây dựng 10 công trình. Đến nay, Tương Dương đã xây dựng được trên 20 công trình lớn nhỏ, làm mới hơn 2.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, cấp gần 5.000 kg cá giống, hỗ trợ gần 400 con trâu bò cho các hộ nghèo.

Được biết, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn 3 huyện là 1.229,46 tỷ đồng, tập trung xây dựng trên 65 công trình thiết yếu về cơ sở hạ tầng, đến nay đã đưa vào sử dụng 55 công trình. Bố trí trên 70 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, nghiệp, cấp gạo cho bà con... Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đáp ứng đầy đủ về nguồn vốn vay và doanh số cho vay trên 650 tỷ đồng, cho trên 65.000 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần phát triển kinh tế hộ, xoá đói giảm nghèo bền vững...

Chương trình 30a đang giúp người dân 3 huyện rẻo cao chuyển biến tích cực về mọi mặt, bà con ngày càng phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Văn Trường

tin mới

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.
Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi.