Triển vọng phát triển mới của miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Việc khánh thành đưa vào sử dụng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tây Nghệ An và Dự án đầu tư xây dựng đường Châu Thôn - Tân Xuân sẽ mở ra triển vọng mới cho việc phát triển miền Tây của tỉnh vốn có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước...
Từ trước đến nay, 2 tuyến Quốc lộ 7 và 48 chạy dọc song song với nhau, chia đôi 11 huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An thành 2 tuyến độc lập. Do đó, muốn đi từ Kỳ Sơn, Tương Dương phía Tây Nam qua các huyện phía Tây Bắc là Quế Phong, Quỳ Châu và ngược lại, thì không có cách nào khác phải lội ngược dòng để cua vòng lại. Do địa hình cách trở, nhiều bản làng vùng cao sống biệt lập, cùng với đó là nông sản, vật nuôi của bà con người Mông, Thái, Khơ mú, Ơ Đu làm ra không thể lưu thông, mua bán ra ngoài...  Kinh tế kém phát triển, đời sống văn hóa tinh thần thiếu thốn, tình hình an ninh chính trị có nhiều diễn biến phức tạp ở cả một vành đai phía Tây rộng lớn, việc mở tuyến đường Tây Nghệ An có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ tạo ra động lực đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nơi đây.  
Lãnh đạo Sở GTVT kiểm tra thi công tuyến đường Tây Nghệ An. 	Ảnh: Hoàng Vĩnh
Lãnh đạo Sở GTVT kiểm tra thi công tuyến đường Tây Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Dự án đầu tư xây dựng tuyến phía Tây Nghệ An đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1619/QĐ-GTVT ngày 12/5/2005 và được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 5862/QĐ.UBND.CN ngày 7/12/2010 với tổng mức đầu tư: 2.127 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, với tổng chiều dài tuyến là 186 km. Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn I từ Km0 – Km94 và giai đoạn II từ Km94 - Km216. Sau những thành công bước đầu của giai đoạn 1, hoàn thành tuyến đường từ Thị trấn Kim Sơn đi Thông Thụ dài 78 km, nền KT-XH của huyện miền núi cao Quế Phong đã có những đổi thay rõ rệt. Tuyến đường nối thông Quốc lộ 48 với nước bạn Lào qua Cửa khẩu Thông Thụ và thông thương với một vùng rộng lớn miền Tây của tỉnh Thanh Hóa. Bước vào giai đoạn thứ 2 của dự án, do thi công trong giai đoạn thắt chặt đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ, nên công trình bị gián đoạn vì thiếu vốn. Bên cạnh đó, quá trình thi công dự án gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do phải thi công trên địa hình phức tạp, vật liệu khan hiếm, việc vận chuyển vật liệu vào công trường gặp vô vàn khó khăn. 
Sau khi có Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã giao nhiệm vụ cho ngành GTVT phấn đấu sớm khánh thành tuyến Tây Nghệ An và đưa vào sử dụng. Chính vì thế mà ngành nỗ lực cao độ để kêu gọi, thu hút nguồn vốn, động viên các nhà thầu hoàn thành tuyến đường này. Để có được nguồn vốn khá lớn từ ngân sách Trung ương là sự nỗ lực quyết tâm rất cao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự tham mưu kiên trì, sáng tạo linh hoạt của chủ đầu tư là Sở GTVT. Đầu năm 2014, nhiều hạng mục thi công trên các cung đường tuyến miền Tây Nghệ An sôi động trở lại. Đặc biệt, quá trình thi công và triển khai dự án luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc nơi tuyến đường đi qua; cùng với sự nỗ lực dồn quyết tâm, vượt lên những vất vả khó khăn của các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, thi công nhiều mũi, tăng ca,... đến nay, các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo yêu cầu.
Thi công đoạn qua xã Hạ Sơn - Quỳ Hợp
Thi công đoạn qua xã Hạ Sơn - Quỳ Hợp
Điều dễ nhận thấy, đường đi đến đâu cuộc sống như hồi sinh đến đó. Nhà cửa được xây mới, điện lưới đang kéo về, giao thông thuận tiện đi lại cho bà con các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An. Và điều quan trọng hơn, mong muốn từ lâu của bà con các dân tộc là nông sản làm ra không còn lo bị tư thương ép giá. Đặc biệt hơn, năm học mới 2015 - 2016, thầy và trò các xã dọc tuyến đường miền Tây có thể tới trường trên những cung đường mới, an toàn, sạch đẹp. Niềm mơ ước có một con đường xuyên qua các ngọn núi, kết nối các xã nằm dọc vùng biên giới Việt – Lào của đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An nay đã thành hiện thực, khi tuyến phía Tây Nghệ An hoàn thành đưa vào sử dụng. Đồng chí Lô Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Mai Sơn (Tương Dương) cho biết: “Mai Sơn là xã có diện tích lớn, nhưng lại biệt lập hoàn toàn với khu vực bên ngoài, do ngăn cách lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, vì vậy cuộc sống của người dân Mai Sơn chủ yếu dựa vào nương rẫy, hoàn toàn tự cung, tự cấp. Sự bó hẹp, biệt lập này đã được phá bỏ khi Dự án xây dựng tuyến phía Tây Nghệ An được đưa vào sử dụng. Đường giao thông đã vực dậy khí thế, tăng thêm quyết tâm cho người dân đầu tư, sản xuất, vươn lên với một cuộc sống đủ đầy hơn”.
Cùng với đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng tuyến phía Tây Nghệ An, Sở GTVT tập trung chỉ đạo hoàn thành đưa vào sử dụng Dự án đầu tư xây dựng đường Châu Thôn - Tân Xuân nối các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Quế Phong. Dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 76,8 km, với tổng mức đầu tư 737 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và được khởi công từ tháng 8/2008. Dự án được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có tổng chiều dài 43,8 km, điểm đầu Km43+800 thuộc xã Quang Phong, huyện Quế Phong, điểm cuối giao với đường mòn Hồ Chí Minh thuộc xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ; Giai đoạn 2 có tổng chiều dài 33,6 km, điểm đầu Km66+634 thuộc Thị trấn Quỳ Hợp, điểm cuối Km112+500 thuộc xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ.
Như vậy, tuyến đường Tây Nghệ An và đường Châu Thôn - Tân Xuân hoàn thành, đồng nghĩa với việc kết nối các huyện miền Tây Nghệ An với nhau thành một hành trình liên hoàn; kết nối QL7, QL48 và đường Hồ Chí Minh, sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch thứ ba của Nghệ An, kết nối Cửa khẩu Na Mèo của Thanh Hóa và các cửa khẩu: Thông Thụ (Quế Phong), Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Tam Hợp (Tương Dương) của Nghệ An với các tỉnh phía Đông nước bạn Lào. Đây là các dự án nằm trong Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 4/12/2013, tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, là đòn bẩy thúc đẩy KT-XH khu vực miền Tây phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc; là tuyến đường kết nối đường vành đai biên giới với các tỉnh, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh biên giới của quốc gia. Đồng chí Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết: “Các tuyến đường được khánh thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho bà con được thông thương giữa các huyện với nhau; góp phần lớn đến việc tăng trưởng của cực Tây Nghệ An. Nhất là đối với huyện Quế Phong, giao thông thuận tiện thông thương với các huyện trong tỉnh và nước bạn Lào...”.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GTVT cho biết: “Ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt phấn đấu sớm khánh thành tuyến Tây Nghệ An và đường Châu Thôn - Tân Xuân và đưa vào sử dụng. Chính vì thế mà ngành nỗ lực cao độ để kêu gọi, thu hút nguồn vốn, động viên các nhà thầu hoàn thành các tuyến đường. Tuyến Tây Nghệ An sẽ trở thành Quốc lộ sau khi trình Bộ GTVT cho chủ trương; sẽ kết nối với Tây Thanh Hóa và kéo dài sang tuyến Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền của Kỳ Sơn, trở thành các huyết mạch dọc trục, song song với các tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 1A. Các tuyến đường này không những đảm bảo giao thông huyết mạch mà còn đảm bảo về quốc phòng, an ninh theo đúng đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát triển miền Tây Nghệ An”. 
Cùng với các tuyến đường ở phía Tây, thì những hệ thống giao thông đang kết nối hiện nay cũng sẽ tạo điều kiện cho Nghệ An phát triển toàn diện hơn nữa trong thời gian tới. Đây sẽ là bước đệm, tạo thuận lợi cho việc đầu tư, kết nối cả một vùng rộng lớn, hội đủ các yếu tố cần thiết để cùng phát triển vươn lên; tạo cơ hội thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của miền Tây Nghệ An, triển khai các chương trình, dự án, mô hình kinh tế cho người dân vùng núi cao ngày càng nhiều hơn. Đồng bào ở các huyện nghèo miền Tây tỉnh nhà cũng sẽ có nhiều hơn cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Với việc khánh thành, đưa vào khai thác các tuyến đường Tây Nghệ An, đường Châu Thôn - Tân Xuân đã thực hiện thành công bước đầu Quyết định 2355 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển miền Tây Nghệ An và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.
Thanh Lê

tin mới

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.
Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi.
ảnh đại diện ý kiến

Những thủ lĩnh nơi bản làng miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Về dự Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2019 diễn ra vào chiều 15/10, các đại biểu gửi gắm nhiều tâm nguyện từ thực tiễn.
Có không gian vừa thoáng mát, vừa yên tĩnh dường như đã tạo cảm hứng đọc sách cho các em học sinh

Dãy nhà chờ độc đáo cho giáo viên và học sinh vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Điểm Trường Tiểu học bản Khổi, thuộc Trường Tiểu học Tam Thái (Tương Dương - Nghệ An) chỉ có 2 phòng học, không có phòng chờ cho giáo viên và phòng đọc sách cho học sinh. Phụ huynh nơi đây đã cùng nhau góp tre, nứa, lá cọ để dựng lên những nhà chờ đẹp mắt, thân thiện.