Vì sao chậm cấp kinh phí hỗ trợ vùng trồng chanh leo ở Quế Phong?

(Baonghean.vn) - Đã 10 tháng trôi qua, kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 4422/QĐ - UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có bổ sung một số chính sách hỗ trợ vùng trồng chanh leo. Là một trong những địa phương thuộc diện thụ hưởng của chương trình, tuy nhiên, cho đến nay, bà con Quế Phong vẫn mong ngóng mà chưa hề nhận được nguồn hỗ trợ trên.

1.	Theo Quyết định, sẽ tiến hành hỗ trợ 70% giá trị công trình tưới nhỏ lẻ cho cây chanh leo được UBND cấp huyện phê duyệt, mỗi công trình không vượt quá 70 triệu đồng. Đối với huyện Quế Phong, việc cấp nguồn kinh phí sẽ tiến hành phê duyệt cho những hộ có vùng trồng trên 1 ha.  Đối với 3 xã Tri Lễ, Nậm Nhóong và Nậm Giải thì hiện tại Tri Lễ là địa phương duy nhất của Quế Phong được thụ hưởng chính sách này. Trong hình là diện tích chanh leo của vợ chồng anh Lộc Văn Chín, bản Xan (xã Tri Lễ), đây là một trong những hộ thuộc diện hỗ trợ của quyết định trên bởi diện tích trồng lên 1,2 ha. Thiếu nguồn nước tưới là một trong những nguyên nhân khiến chanh leo kém phát triển và cho năng suất chưa cao.
Theo Quyết định, sẽ tiến hành hỗ trợ 70% giá trị công trình tưới nhỏ lẻ cho cây chanh leo được UBND cấp huyện phê duyệt, mỗi công trình không vượt quá 70 triệu đồng. Đối với huyện Quế Phong, việc cấp nguồn kinh phí sẽ tiến hành phê duyệt cho những hộ có vùng trồng trên 1 ha. Đối với 3 xã Tri Lễ, Nậm Nhóong và Nậm Giải thì hiện tại Tri Lễ là địa phương duy nhất của Quế Phong được thụ hưởng chính sách này. Trong ảnh là diện tích chanh leo của vợ chồng anh Lộc Văn Chín, bản Xan (xã Tri Lễ) - một trong những hộ thuộc diện hỗ trợ của quyết định trên bởi diện tích trồng lên 1,2 ha. Thiếu nguồn nước tưới là một trong những nguyên nhân khiến chanh leo kém phát triển và cho năng suất chưa cao.
2.	Theo số liệu của ông Lữ Văn Cương, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế của xã Tri Lễ thì hiện địa phương có 108 ha trồng cây chanh leo, trong đó 35 ha của Công ty đứng chân trên địa bàn canh tác, còn lại 73ha là của người dân. Tại các vùng bản Yên Sơn, Na Niếng, D1hay bản Xan, bản Bò là những vùng bản canh tác nhiều. Trong số này có hơn 70% số hộ có diện tích trồng trên 1ha. Theo tính toán hiện thời, có hơn 40 hộ nằm trong chương trình hỗ trợ nước tưới nhỏ lẻ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có hộ nào được nhận hỗ trợ mặc dù xã đã hoàn thiện danh sách nhận hỗ trợ và gửi lên UBND huyện.
Theo số liệu của ông Lữ Văn Cương, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế của xã Tri Lễ thì hiện địa phương có 108 ha trồng cây chanh leo, trong đó 35 ha của Công ty đứng chân trên địa bàn canh tác, còn lại 73ha là của người dân. Tại các vùng bản Yên Sơn, Na Niếng, D1 hay bản Xan, bản Bò là những vùng bản canh tác nhiều. Trong số này có hơn 70% số hộ có diện tích trồng trên 1ha. Theo tính toán hiện thời, có hơn 40 hộ nằm trong chương trình hỗ trợ nước tưới nhỏ lẻ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có hộ nào được nhận hỗ trợ mặc dù xã đã hoàn thiện danh sách nhận hỗ trợ và gửi lên UBND huyện.
4.	Ông Tiến cho biết, kể từ ngày tiến hành khảo sát và lập danh sách các hộ được nhận hỗ trợ không ngừng mong ngóng nhưng chưa thấy nguồn hỗ trợ đâu nên đành phải “bấm bụng” lấy nước sinh hoạt để tưới chanh. Mà nguồn nước cũng khan hiếm lắm, cả bản chỉ có nguồn nước từ khe Huồi Luống mà thôi. Còn khoan giếng thì phải trên dưới 70 m mới hy vọng có nước.
Ông Hà Văn Tiến, trưởng bản Xan (Tri Lễ) cho biết, bản là địa bàn cư trú của 100% đồng bào dân tộc Thái với 61 hộ tham gia trồng cây chanh leo. Đời sống còn nhiều khó khăn nên khi nghe được thông tin có chính sách hỗ trợ để xây dựng các công trình nước tưới nhỏ lẻ thì bà con rất mừng. Mừng là vì từ trước đến nay bà con phải lấy nước sinh hoạt để tưới chanh nên vào mùa nắng hạn cây cứ chết dần chết mòn hoặc phát triển còi cọc. Kể từ ngày tiến hành khảo sát và lập danh sách các hộ được nhận hỗ trợ không ngừng mong ngóng nhưng chưa thấy nguồn hỗ trợ đâu nên đành phải “bấm bụng” lấy nước sinh hoạt để tưới chanh. Mà nguồn nước cũng khan hiếm lắm, cả bản chỉ có nguồn nước từ khe Huồi Luống mà thôi. Còn khoan giếng thì phải trên dưới 70m mới hy vọng có nước.
5Nhiều hộ gia đình trong bản tự xây dựng hệ thống tưới bằng cách lót bạt ni lông rồi bơm nước vào trong để trữ nước. Nhưng cách này không hiệu quả bởi mỗi miếng bạt chỉ sử dụng được trong 1 tuần, có khi bục rách, cả ngày bơm nước trở thành công cốc.
Nhiều hộ gia đình trong bản tự xây dựng hệ thống tưới bằng cách lót bạt ni lông rồi bơm nước vào trong để trữ nước. Nhưng cách này không hiệu quả bởi mỗi miếng bạt chỉ sử dụng được trong 1 tuần, có khi bục rách, cả ngày bơm nước trở thành công cốc. Theo tính toán, năng suất “chuẩn” của 1 ha chanh leo nằm ở mức trên dưới 45 tấn. Tuy nhiên, năng suất của các hộ dân nơi đây chỉ nằm ở khoảng 20 - 25 tấn. Một trong những nguyên nhân khiến cho năng suất tại các vùng trồng ở đây chỉ đạt thấp như thế là vì nguồn cung nước tưới chưa đảm bảo.
7.	Tại bản Yên Sơn, trong những ngày này gia đình chị Vi Thị Mai đang tiến hành trồng mới hơn 300 gốc chanh leo, nâng tổng số diện tích trồng chanh leo của gia đình lên gần 800 gốc. Chanh nhiều lên, nỗi lo lắng về nguồn nước tưới cho cây lại càng lớn theo.
Tại bản Yên Sơn, trong những ngày này gia đình chị Vi Thị Mai đang tiến hành trồng mới hơn 300 gốc chanh leo, nâng tổng số diện tích trồng chanh leo của gia đình lên gần 800 gốc. Chanh nhiều lên, nỗi lo lắng về nguồn nước tưới cho cây lại càng lớn theo.
8.	Theo ông Vi Thanh Xuân, trưởng bản Yên Sơn thì một số hộ đã mạnh dạn đầu tư máy bơm nước loại nhỏ (trong hình) nhưng số này chiếm  tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số gần 70 hộ trồng chanh của bản.
Theo ông Vi Thanh Xuân, trưởng bản Yên Sơn thì một số hộ đã mạnh dạn đầu tư máy bơm nước loại nhỏ (trong hình) nhưng số này chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số gần 70 hộ trồng chanh của bản.
gbn

Trước những thắc mắc về tình trạng chậm cấp nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân xây dựng hệ thống nước tưới nhỏ lẻ tại vùng trồng chanh leo, ông Nguyễn Bá Hiền, Trưởng ban phát triển miền núi huyện Quế Phong cho biết: Mặc dù Quyết định vào cuối tháng 1 năm 2016 nhưng cho đến 12/9 năm nay thì huyện mới nhận được nguồn hỗ trợ 100 triệu đồng. Nguyên nhân nguồn tiền cung ứng từ tỉnh về chậm là bởi hạch toán kinh phí thu chi về nguồn vốn của tỉnh cho năm 2016 sẽ được tiến hành vào cuối năm 2015. Do vậy, khi mà Quyết định hỗ trợ cho vùng chanh leo được tiến hành vào năm 2017 thì trước mắt chỉ được nhận trước 100 triệu nguồn vốn chuyển đổi bổ sung. Số tiền này dự tính tháng 12 huyện tiếp tục giải ngân để hỗ trợ cho 2 hộ tiêu biểu. Số hộ còn lại sẽ đợi nguồn kinh phí hỗ trợ cho năm sau. 

 Thanh Quỳnh

tin mới

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.
Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi.
ảnh đại diện ý kiến

Những thủ lĩnh nơi bản làng miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Về dự Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2019 diễn ra vào chiều 15/10, các đại biểu gửi gắm nhiều tâm nguyện từ thực tiễn.