Phát động Tháng cao điểm khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 2/7, Ban chỉ đạo Trung ương về khám chữa bệnh nhân đạo tổ chức phát động lễ phát động Tháng cao điểm khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017 với chủ đề “Hành trình tri ân” tại xã Khai Sơn huyện Anh Sơn.

Trước khi tiến hành lễ ra quân phát động, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương  khám chữa bệnh nhân đạo cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã làm lễ dâng hoa, thắp hương viếng liệt sĩ quân tình nguyện tại nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.
         

Đoàn công tác dâng hoa, thắp hương viếng các liệt sĩ tại Nghĩa Trang liệt sĩ Việt - Lào huyện Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải    
Đoàn công tác dâng hoa, thắp hương viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào huyện Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải    

Tại lễ phát động ra quân, bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nêu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh và người có công với cách mạng. 

Đây là 1 trong những hoạt động chính nằm trong chuỗi các hoạt động của Hội nhằm hướng về đồng bào nghèo, các gia đình chính sách trên toàn quốc. Theo quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Hội y bác sĩ trẻ, từ năm 2014 năm 2017, Ban chỉ đạo Trung ương khám chữa bệnh nhân đạo huy động trên 230 ngàn lượt y, bác sĩ thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 4,4 triệu lượt người, tặng 2,5 triệu suất quà, tổng kinh phí gần 90,8 tỷ đồng.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu khai mạc lễ ra quân toàn quốc về chương trình khám chữa bệnh nhân đạo năm 2017. Ảnh: Nguyễn Hải
PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu khai mạc lễ ra quân toàn quốc về chương trình khám chữa bệnh nhân đạo năm 2017. Ảnh: Nguyễn Hải
Tham dự có các đồng chí Đào Hồng Lan  - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017 là hoạt động thường niên trong Chương trình phối hợp triển khai hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014 - 2017 giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam với chủ đề “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng”. Chỉ tiêu mỗi năm phấn đấu khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho ít nhất 1 triệu lượt người.

Đại biểu đại diện Bộ Lao động TBXH, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc Phòng), Hội chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ phát động . Ảnh: Nguyễn Hải
Đại biểu đại diện Bộ Lao động TBXH, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Hải

Đợt ra quân cao điểm này, dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng (từ 2/7 - 31/7), phấn đấu khám, chữa bệnh và cấp thuốc cho khoảng 1 triệu lượt người của 10 tỉnh, thành. 

Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu cám ơn và đánh giá cao ý nghĩa của chương trình khám chữa bệnh và chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu cám ơn và đánh giá cao ý nghĩa của chương trình khám chữa bệnh và chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trân trọng cám ơn Ban chỉ đạo Trung ương dành sự quan tâm, ủng hộ cho Nghệ An. Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng hoạt động trên thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân của các thế hệ tầng lớp nhân dân hôm nay đối với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ, thương binh nói chung và các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam nói riêng. Mong rằng thời gian tới, đoàn công tác và cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa hơn, đồng hành cùng Nghệ An chung tay chăm sóc người có công, hộ nghèo…

Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao quà hộ trợ 250 triệu đồng cho huyện Anh Sơn để xây dựng 5 nhà tình nghĩa. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao quà hộ trợ 250 triệu đồng cho huyện Anh Sơn để xây dựng 5 nhà tình nghĩa. Ảnh: Nguyễn Hải
Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động TBXH trao quà cho gia đình chính sách huyện Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động TBXH trao quà cho gia đình chính sách huyện Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà cho các gia đình chính sách xã Khai Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà cho các gia đình chính sách xã Khai Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Ban chỉ đạo TW khám chữa bệnh từ thiện năm 2017 trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho hộ chính sách, tàn tật các xã phía Đông huyện Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Ban chỉ đạo TW khám chữa bệnh từ thiện năm 2017 trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho hộ chính sách, tàn tật các xã phía Đông huyện Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ đi thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Hằng - phụ nữ bị khuyết tật bẩm sinh tại xóm 5, xã Khai Sơn, Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ đi thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Hằng - phụ nữ bị khuyết tật bẩm sinh tại xóm 5, xã Khai Sơn, Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Ngay sau lễ phát động ra quân, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã trao số tiền trị giá 250 triệu đồng cho huyện Anh Sơn để hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa; tặng quà và đi thăm 1 số  gia đình tiêu biểu trong số 50 gia đình chính sách cho xã Khai Sơn; trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho hộ nghèo huyện Anh Sơn.

Hội bác sĩ trẻ khám và cấp thuốc miễn phí cho người già, thân nhân các gia đình chính sách. Ảnh: Nguyễn Hải
Hội y, bác sĩ trẻ khám và cấp thuốc miễn phí cho người già, thân nhân các gia đình chính sách. Ảnh: Nguyễn Hải
Sau khi khám và tư vấn, các gia đình chính sách, người già được cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Nguyễn Hải
Sau khi khám và tư vấn, các gia đình chính sách, người già được cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Nguyễn Hải

Cũng trong khuôn khổ lễ ra quân, trong buổi sáng và chiều ngày 2/7, Hội y bác sĩ trẻ còn tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người thuộc địa bàn 7 xã phía đông huyện Anh Sơn./.

Nguyễn Hải - Huyền Trang

tin mới

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.
Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi.
ảnh đại diện ý kiến

Những thủ lĩnh nơi bản làng miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Về dự Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2019 diễn ra vào chiều 15/10, các đại biểu gửi gắm nhiều tâm nguyện từ thực tiễn.
Có không gian vừa thoáng mát, vừa yên tĩnh dường như đã tạo cảm hứng đọc sách cho các em học sinh

Dãy nhà chờ độc đáo cho giáo viên và học sinh vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Điểm Trường Tiểu học bản Khổi, thuộc Trường Tiểu học Tam Thái (Tương Dương - Nghệ An) chỉ có 2 phòng học, không có phòng chờ cho giáo viên và phòng đọc sách cho học sinh. Phụ huynh nơi đây đã cùng nhau góp tre, nứa, lá cọ để dựng lên những nhà chờ đẹp mắt, thân thiện.