Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai giảng năm học mới 2017-2018

(Baonghean.vn) - Sáng nay (5/9), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại nhiều trường học, cùng chung vui ngày hội tựu trường với thầy và trò các trường học trong tỉnh. 

* Trong ngày khai giảng, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho Trường Tiểu học Long Sơn (Thị xã Thái Hòa).

Năm học này, Trường Long Sơn đón thêm 48 em học sinh vào lớp 1. Ảnh. Tiến Hùng.
Năm học này, Trường Long Sơn đón thêm 48 em học sinh vào lớp 1. Ảnh:Tiến Hùng

Trường Tiểu học Long Sơn tiền thân là Trường Tiểu học Nghĩa Hòa (xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Đàn). Năm 2008, do chia tách hành chính, trường được đổi tên thành Long Sơn, thuộc phường Long Sơn (Thị xã Thái Hòa). Bốn năm sau, trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Nhiều năm liền, Trường Tiểu học Long Sơn đạt danh hiệu tập thể tiên tiến. Năm học 2016 - 2017, trường đạt tập thể lao động xuất sắc, cũng trong năm học này, trường có 7 giáo viên giỏi cấp thị xã. Năm học này, trường đón thêm 48 em học sinh vào lớp 1. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ. Ảnh. Tiến Hùng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Hùng

Về cơ sở vật chất, 3 năm qua, trường Tiểu học Long Sơn cũng đã hoàn thành xây dựng thêm nhà ăn bán trú, nhà bảo vệ, nhà xe. Xây thêm 6 phòng học chức năng, có phòng học ngoại ngữ với thiết bị hiện đại. Hệ thống tủ thư viện đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn thư viện trường học…

Đại diện nhà trường nhận bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 từ Phó Chủ tịch thường trực UBND tinh. Ảnh. Tiến Hùng.
Đại diện nhà trường nhận Bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 từ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Ảnh: Tiến Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Long Sơn trong những năm gần đây.

Đồng chí Lê Xuân Đại kỳ vọng, trong năm học tới,  nhà trường tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều thành tích trong học tập. 

Tiến Hùng

* Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Cửa Lò, TX Cửa Lò.

Nghi thức chào cờ tại Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018 của Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Hoài Thu
Nghi thức chào cờ tại Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018 của Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Hoài Thu

Cùng dự Lễ Khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Thị Lan - Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Doãn Tiến Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TX. Cửa Lò. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và các cá nhân, đơn vị liên quan.

Trường THPT Cửa Lò năm học 2016 - 2017 có tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện đạt 18,8%;  học sinh tiên tiến đạt 70,6%; trường xếp thứ 7 toàn tỉnh về tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh; có 1 sản phẩm đạt Giải Khuyến khích Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 1 đề tài đạt giải Nhì cuộc thi Tích hợp liên môn cấp bộ; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%; 15% đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Trường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc. Đoàn trường được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen...

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm đánh trống khai giảng năm học mới 2017 - 2018 tại Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm đánh trống khai giảng năm học mới 2017 - 2018 tại Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Hoài Thu

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trân trọng gửi tới các nhà giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh Trường THPT Cửa Lò lời chúc mừng, chúc sức khỏe nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm ghi nhận những thành tích xuất sắc mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Những đóng góp của nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và các Bằng khen của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ mong muốn tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Cửa Lò tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để phát huy truyền thống đưa nhà trường không ngừng phát triển lên tầm cao mới; đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường làm tốt các nhiệm vụ sau:

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; thi đua dạy tốt, học tốt.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trao quà cho các học sinh vượt khó học giỏi của Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trao quà cho các học sinh vượt khó học giỏi của Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Hoài Thu

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học; nâng chất lượng giáo dục đại trà, nâng chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục trong giai đoạn đổi mới của đất nước. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan sạch, đẹp. Chú ý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học của thầy và trò.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm đã đánh trống khai giảng năm học mới 2017 - 2018 và trao quà của lãnh đạo tỉnh cho 10 học sinh nghèo vượt khó. Hội Khuyến học Thị xã trao 5 suất quà cho các em có điểm trúng tuyển cao vào lớp 10 của nhà trường năm học 2017 - 2018. Đại diện Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà cho 1 em học sinh nghèo vượt khó theo Chương trình "Nâng bước đến trường" của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

hội Khuyến học TX Cửa Lò trao quà cho 5 học sinh đậu điểm cao vào lớp 10 Trường THPT Cửa Lò. Ản: Hoài Thu
Hội Khuyến học TX Cửa Lò trao quà cho 5 học sinh đạt điểm cao vào lớp 10 Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Hoài Thu

Hoài Thu

* Hòa chung không khí tưng bừng cả nước trong ngày tựu trường, sáng 5/9, gần 600 thầy và trò Trường THCS Bạch Liêu (huyện Yên Thành) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018.

Chung vui với thầy trò nhà trường có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thầy và trò nhà trường vui mừng đón 135 học sinh lớp 6 bước vào năm học mới. Ảnh: Cảnh Nam
Thầy và trò nhà trường vui mừng đón 135 học sinh lớp 6 bước vào năm học mới. Ảnh: Cảnh Nam

Qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, trường THCS Bạch Liêu không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành một trong những trường tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục đào tạo ở bậc THCS.

Nổi bật, nhà trường đã đào tạo trên 2.000 học sinh, trong đó hơn 800 em đạt HSG tỉnh, HSG quốc gia, nhiều học sinh cũ của trường hiện đang giữ các chức vụ cao trong nhiều lĩnh vực. 100% giáo viên có trình độ trên chuẩn, 24 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 giáo viên có giáo án đạt giải quốc gia. Nhiều năm liền, Trường THCS Bạch Liêu được Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh và ngành Giáo dục tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới.
Buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới. Ảnh: Cảnh Nam.

Năm học 2016 - 2017 vừa qua, với sự đồng lòng, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, ý thức hăng say học tập và rèn luyện của học sinh, chất lượng giáo dục của nhà trường đạt được hiệu quả rất đáng biểu dương. Cụ thể, có 73% học sinh đạt học lực giỏi; 96% đạt hạnh kiểm tốt; 29 học sinh giỏi tỉnh, 1 học sinh giỏi quốc gia; 15 học sinh trúng truyển vào lớp 10 các trường chuyên...

Bước vào năm học mới, nhà trường tiếp tục đặt ra chỉ tiêu cao để nỗ lực phấn đấu. Trong đó, đặc biệt chú trọng đổi mới công tác quản lý giáo dục - đạo đức - lối sống - kỹ năng sống cho học sinh; quyết tâm phấn đấu xây dựng Trường THCS Bạch Liêu thành trường học thân thiện, học sinh tích cực, là nơi ươm mầm xanh trí tuệ, chắp cánh ước mơ cho học sinh huyện lúa Yên Thành.

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới do học sinh khối 8 thể hiện.
Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới do học sinh khối 8 thể hiện.

Phát biểu chúc mừng nhân ngày khai giảng năm học mới, đồng chí Hồ Phúc Hợp biểu dương những thành tích nổi bật của trường trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Đồng chí đề nghị, nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;  tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng triển khai có hiệu quả bộ tài liệu “Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"...

Đồng chí Hồ Phúc Hợp đánh không khai giảng năm học 2017 - 2018.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp đánh trống khai giảng năm học 2017 - 2018. Ảnh: Cảnh Nam

Đối với học sinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, các em chính là chủ nhân tương lai của đất nước, chính vì vậy các em phải chăm ngoan, cố gắng học thật giỏi. Sự nỗ lực cố gắng của các em hôm nay chính là tiền đề cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cho tập thể ban Giám hiệu nhà trường
Đồng chí Hồ Phúc Hợp tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cho tập thể Ban giám hiệu nhà trường. Ảnh: Cảnh Nam.

Nhân dịp năm học mới, Chương trình “Tiếp sức đến trường” tặng 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 10 học sinh hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Cảnh Nam

* Sáng nay, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Kỳ Sơn. Cùng dự có đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn. 

Toàn cảnh lễ khai giảng tại trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: Đào Thọ
Toàn cảnh lễ khai giảng tại trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: Đào Thọ

Trường THPT Kỳ Sơn nằm trong vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm 98%, học sinh thuộc diện con hộ nghèo hàng năm chiếm trên 68%.

Năm học 2017-2018, nhà trường đón 550 em học sinh lớp 10. Ảnh: Đào Thọ
Năm học 2017-2018, nhà trường đón 550 em học sinh lớp 10. Ảnh: Đào Thọ

Trong các năm học qua, thầy và trò đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2015 trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT, Trường THPT Kỳ Sơn được Giám đốc Sở GD-ĐT khen thưởng một trong 6 đơn vị xuất sắc nhất của tỉnh. Hàng năm đều có học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 95 %, trong năm 2016 và 2017 đạt trên 96%.

Đồng chí Phan Đức Đồng đánh trống khai trường. Ảnh: Đào Thọ
Đồng chí Phan Đức Đồng đánh trống khai trường. Ảnh: Đào Thọ

Năm nay, trường THPT Kỳ Sơn đón 550 em học sinh lớp 10, nâng số học sinh toàn trường là 1.500 em. Hiện nay nhà trường đã trình các cấp lãnh đạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho một số cán bộ, giáo viên; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho nhà trường.

Trao quà cho tập thể và cá nhân đầu năm học mới. Ảnh: Đào Thọ
Trao quà cho tập thể và cá nhân đầu năm học mới. Ảnh: Đào Thọ

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh và huyện đã trao nhiều suất quà cho thầy và trò nhằm động viên tinh thần vượt khó của đơn vị.

Kết thúc buổi khai giảng là các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc vùng cao do các em học sinh biểu diễn. Ảnh: Đào Thọ
Kết thúc buổi khai giảng là các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc vùng cao do các em học sinh biểu diễn. Ảnh: Đào Thọ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Đức Đồng biểu dương thành tích nhà trường đã đạt được, đồng thời mong muốn thầy trò cùng đoàn kết vượt qua khó khăn, dạy tốt học tốt, rèn luyện nhiều hơn nữa kỹ năng sống cho học sinh.

Đào Thọ

* Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về chung vui cùng thầy cô giáo, các em học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn trong buổi lễ khai giảng.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới ở Trường Tiểu học Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Sơn
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới ở Trường Tiểu học Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Sơn

Năm học 2015-2016, Trường Tiểu học Nghĩa Thắng được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia; năm học 2016-2017, trường đạt chất lượng cấp độ 3.

Năm học 2017-2018 này, Trường Tiểu học Nghĩa Thắng có 200 em học sinh. Trong đó nhà trường chào mừng 52 em học sinh bước vào lớp 1. Thầy và trò nhà trường quyết tâm hướng tới mục tiêu đổi mới toàn diện; mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức và tự học; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông đã đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018; biểu dương thành tích đã đạt được; gửi lời chúc mừng năm học mới tới các thầy cô giáo và các cháu học sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn: Ban giám hiệu và thầy cô giáo nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, chăm lo hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ đủ năng lực, trình độ, yêu nghề yêu trẻ; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan đẹp, cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Mong muốn các cháu trau đồi dạo đức, học tập tốt; tích cực rèn luyện chăm ngoan, tiếp bước các thế hệ anh chị đi trước để sau này góp phần xây dựng quê hương Nghĩa Đàn, đất nước giàu mạnh.

Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể huyện Nghĩa Đàn có kế hoạch, biện pháp để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

50 chiếc xe đạp là phần quà của các nhà tài trợ tiếp sức cho 50 học sinh đến trường được trao trong lễ khai giảng này. Ảnh: Thanh Sơn
50 chiếc xe đạp là phần quà của các nhà tài trợ tiếp sức cho 50 học sinh đến trường được trao trong lễ khai giảng này. Ảnh: Thanh Sơn

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông đã trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An đến nhà trường, các cháu học sinh; trao quà của các nhà tài trợ trong chương trình "Tiếp sức đến trường" cho học sinh.

Thanh Sơn

* Cũng trong sáng nay, đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại trường Mầm non Khai Sơn (huyện Anh Sơn).

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh trống khai trường. Ảnh: Phương Thảo.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh trống khai trường. Ảnh: Phương Thảo

Năm học 2016 - 2017, trường Mầm non Khai Sơn đã đạt danh hiệu “Trường tiên tiến cấp huyện”, được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Bếp ăn được Chi cục Vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm của Sở Y tế công nhận bếp ăn đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Trường được xếp thứ nhất trong toàn huyện về giáo dục mầm non.

Năm học 2017 - 2018, trường Mầm non Khai Sơn có 285 cháu và 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đồng chí Lê Hồng Vinh tặng hoa và quà cho cô trò trường mầm non Khai Sơn. Ảnh: Phương Thảo.
Đồng chí Lê Hồng Vinh tặng hoa và quà cho cô trò trường mầm non Khai Sơn. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu dương những kết quả cô và trò trường mầm non Khai Sơn đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường phải thực sự yêu nghề, không ngừng trau dồi đạo đức, kiến thức chuyên môn và kỹ năng nuôi dạy trẻ, có thái độ niềm nở, hòa nhã, làm gương sáng cho trẻ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến con em mình, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc đưa đón trẻ đúng giờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương quan tâm thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, ủng hộ phong trào giáo dục nói chung và trường Mầm non Khai Sơn nói riêng bằng những việc làm cụ thể.

Trong không khí náo nức của ngày tựu trường, đồng chí Lê Hồng Vinh đã đánh trống khai giảng, tặng hoa và quà cho cô trò trường mầm non Khai Sơn. 

Phương Thảo

* Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và phát biểu chúc mừng lễ khai giảng năm học mới  tại Trường THPT 1-5.

Cùng dự lễ khai giảng và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia với thầy, trò Trường THPT 1-5 Nghĩa Đàn có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nghĩa Đàn.

Đồng chí Cao Thị Hiền. Ảnh: Đ.N
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cao Thị Hiền trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THPT 1- 5. Ảnh: Đặng Nguyễn

Trường THPT 1-5 được thành lập từ năm 1975. Trải qua hơn 41 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay trường đã có một cơ ngơi tương đối khang trang, với 33 phòng học và 6 phòng chức năng; hệ thống khuôn viên, cây xanh sạch đẹp, một môi trường giáo dục thân thiện; đội ngũ giáo viên tất cả đều đạt chuẩn; chất lượng các mặt giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên. Năm học 2016-2017, trường có 9 em được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 99%...

Đồng chí Cao Thị Hiền. Ảnh: Đ.N
Đồng chí Cao Thị Hiền- Ủy viên BTV Tỉnh ủy -  Phó chủ tịch HĐND tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng lễ khai giảng cho thầy trò Trường THPT 1-5. Ảnh: Đ.N

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Cao Thị Hiền đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho nhà trường; trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho nhà trường; tặng quà học sinh nhà trường.

trao quà cho học sinh nghèo vượt khó của Trường. Ảnh: Đ.N
Đồng chí Cao Thị Hiền- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Sơn- Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn trao các phần quà cho học sinh nghèo vượt khó của trường. Ảnh: Đ.N

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của thầy, trò Trường THPT 1-5 đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để triển khai thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục đào tạo; làm tốt công tác quản lý; nâng cao chất lượng giáo viên. Phấn đấu trở thành ngôi trường hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm, thầy cô giáo giữ vai trò dẫn dắt, khuyến khích học sinh tự học, tự sáng tạo, phát triển kỹ năng sống toàn diện cho các em.

                                                                                                                        Đặng Nguyễn

* Hoà chung không khí nô nức bước vào năm học mới trên toàn tỉnh, Trường THCS Lê Lợi (TP .Vinh) tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Viết Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vinh.

Trường THCS Lê Lợi là ngôi trường có bề dày truyền thống, là một trong những trường đạt chuẩn Quốc gia sớm nhất của tỉnh Nghệ An. Năm học 2016 - 2017, Trường THCS Lê Lợi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; khảo sát chất lượng, kết quả thi vào lớp 10 tiếp tục đạt cao; các kỳ thi học sinh giỏi, thi vào các trường chuyên đứng tốp 3 toàn tỉnh.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ đánh trống khai giảng. Ảnh: Phước Anh
Đồng chí Võ Viết Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vinh đánh trống khai giảng. Ảnh: Phước Anh

Chúc mừng và biểu dương những kết quả mà thầy và trò Trường THCS Lê Lợi đạt được trong năm học vừa qua, Bí thư Thành uỷ Võ Viết Thanh đồng thời cũng chỉ rõ những nhiệm vụ mà tập thể nhà trường cần thực hiện tốt trong năm học mới.

Theo đó, đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi, học hỏi về nội dung, phương pháp của mô hình trường học mới để thực hiện tốt chương trình thí điểm và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình trong những năm sắp tới.

Đặc biệt, trường phải chú trọng đổi mới dạy và học ngoại ngữ, quan tâm hình thành những kỹ năng mềm cho học sinh, chú trọng khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Bí thư Thành uỷ Vinh trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. Ảnh: Phước Anh
Bí thư Thành uỷ Vinh trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. Ảnh: Phước Anh
Học sinh Trường THCS Lê Lợi sôi nổi trong các trò chơi tập thể ngay sau lễ khai giảng. Ảnh: Phước Anh
Học sinh Trường THCS Lê Lợi sôi nổi trong các trò chơi tập thể ngay sau lễ khai giảng. Ảnh: Phước Anh

Tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ Võ Viết Thanh đã đánh trống khai giảng, chào mừng năm học mới cùng tập thể thầy và trò nhà trường; trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

Phước Anh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã dự Lễ Khai giảng cùng các cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên. 

Gần 500 học sinh trường THCS Lê Hồng Phong trong lễ khai giảng. Ảnh: Hoài Thanh
Gần 500 học sinh trường THCS Lê Hồng Phong trong lễ khai giảng. Ảnh: Hoài Thanh

Năm học 2016 - 2017, Trường THCS Lê Hồng Phong đã thực hiện tốt Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục. Chất lượng đại trà được giữ vững; chất lượng mũi nhọn được cải thiện, trường có 13 học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh, 15 học sinh đậu Trường chuyên Phan Bội Châu và chuyên Đại học Vinh.

Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày một nâng cao. Đến nay toàn trường có 25/ 34 cán bộ giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đây là trường đầu tiên bậc THCS ở Hưng Nguyên đạt danh hiệu chuẩn Quốc gia giai đoạn 2.

Trong năm học mới, 2017 - 2018 với chủ đề “Đổi mới - Kỷ cương - Hiệu quả”, Trường THCS Lê Hồng Phong tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nâng cao hiệu quả giáo dục; củng cố và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

Đánh trống khai giảng năm học mới 2017 - 2018, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương những thành tích mà nhà trường đạt trong những năm học qua. Đồng thời mong muốn bước vào năm học mới 2017 - 2018 nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực; nâng cao chất lượng học sinh; xứng đáng với ngôi trường chất lượng cao trong hệ thống bậc Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao quà cho các em học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong năm học 2016- 2017. Ảnh: Hoài Thanh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao quà cho các em học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017. Ảnh: Hoài Thanh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đã tặng 10 triệu đồng cho tập thể nhà trường. Dịp này, Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An tặng 1 bộ trống đội, 500 chiếc khăn quàng đỏ, 3 quả bóng đá cho Liên đội trường; Đài PT-TH tỉnh Nghệ An tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho học sinh nghèo vượt khó.

                                                    Hoài Thanh

* Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Toàn cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Phương Hảo
Toàn cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Phương Hảo

Tại Lễ khai giảng, các đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh đã được nghe thư của Chủ tịch nước gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018.  

Năm học 2016-2017, 100% học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Tân Kỳ hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục;  93.5% học sinh được khen thưởng các môn học, phẩm chất và năng lực đạt, có 4 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà cho Trường TH Thị trấn Tân Kỳ nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Phương Hảo
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà cho Trường TH Thị trấn Tân Kỳ nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Phương Hảo

Năm học 2017 - 2018, trường có 23 lớp với 793 học sinh, 39 cán bộ, giáo viên. Tất cả  giáo viên đều có trình độ trên chuẩn. Nhiều năm liền, Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tập thể nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc và các tổ chức đều đạt vững mạnh xuất sắc. 

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường Tiểu học Thị trấn Tân Kỳ đạt được trong năm học qua. Đồng chí mong rằng: Cấp ủy, Chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đảm bảo duy trì tốt sỹ số học sinh; đội ngũ các thầy giáo, cô giáo phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Viết Hồng tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Hảo
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Viết Hồng tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Hảo

Nhân dịp này, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đinh Viết Hồng đã trao tặng quà cho thầy và trò nhà trường. Các tổ chức, cá nhân trong huyện cũng đã tặng quà cho 58 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó của nhà trường. Tổng giá trị các suất quà lên tới 16 triệu đồng.

Phương Hảo

* Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Tôn Quang Phiệt (Thanh Chương).

Trường THCS Tôn Quang Phiệt tiền thân là trường năng khiếu của huyện Thanh Chương. Nay trường là nơi học tập của những học sinh xuất sắc được lựa chọn từ các trường trong huyện thông qua xét tuyển.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Đình Hà
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Đình Hà

Với niềm tự hào được mang tên nhà cách mạng - danh nhân Tôn Quang Phiệt, qua gần 30 năm phát triển, trưởng thành, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích cao. Trường là đơn vị dẫn đầu khối THCS về chất lượng giáo viên và học sinh, nơi có nhiều em đạt giải cao qua các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh; được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ niềm vui về thành tích của thầy và trò nhà trường trong năm học vừa qua, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các kết quả mà nhà trường đã đạt được đồng thời mong muốn tập thể giáo viên và học sinh tiếp tục phát huy truyền thống, vững bước đi lên; trở thành đơn vị giáo dục xuất sắc nhất của huyện Thanh Chương.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa tặng hoa chúc mừng thầy, trò nhà trường nhân dịp năm học mới. Ảnh: Đình Hà
Đồng chí Lê Ngọc Hoa tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy- HĐND-UBND tỉnh chúc mừng thầy, trò nhà trường nhân dịp năm học mới. Ảnh: Đình Hà
Trao tặng quà. Ảnh: Đình Hà
Trao tặng quà tiếp sức đến trường cho học sinh xuất sắc và học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Đình Hà

Nhân dịp này, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ đã trao các phần quà tiếp sức đến trường cho các học sinh có thành tích xuất sắc và các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Đình Hà

Cùng ngày, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dự lễ khai giảng tại Trường THCS Nghi Trung, huyện Nghi Lộc.

Năm học 2016 - 2017, chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 của trường đạt 82%, xếp thứ 2 toàn huyện; về chất lượng mũi nhọn có 4 học sinh giỏi tỉnh, 67 học sinh giỏi huyện, 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trường được UBND tỉnh công nhận "Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh".

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ Khai giảng. Ảnh: Quang Dũng
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ Khai giảng. Ảnh: Quang Dũng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường THCS Nghi Trung đạt được trong năm học qua.

Đồng thời, đồng chí mong muốn: Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng các phương pháp kỹ năng dạy học tích cực, chủ động rèn luyện phương pháp tự học, phát huy năng lực sáng tạo của học sinh; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc; làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư cho nhà trường.

Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường THCS Nghi Trung. Ảnh: Quang Dũng
Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường THCS Nghi Trung. Ảnh: Quang Dũng

Nhân dịp này, Đài PT- TH Nghệ An đã trích từ Quỹ Tiếp sức đến trường tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường, tổng các phần quà trị giá 5 triệu đồng.

                                                                                   Quang Dũng

*Sáng 05/9, cô và trò Trường Tiểu học xã Tràng Sơn cùng 90 trường trên địa bàn huyện Đô Lương tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới.

Về dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh, đại diện Sở Giáo dục đào tạo Nghệ An và lãnh đạo huyện Đô Lương.

Trường Tiểu học xã Tràng Sơn có quy mô 20 lớp học với 669 học sinh là một trong những trường có thành tích xuất sắc của giáo dục tiểu học huyện Đô Lương; tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 1 hàng năm luôn đạt tỷ lệ 100%. Năm học vừa qua, trường có 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và hàng chục giáo viên đạt danh hiệu giỏi cấp huyện. Năm 2017, trường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2 và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường nhiều năm được công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện đoàn công tác của tỉnh cũng trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học giỏi của trường. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện đoàn công tác của tỉnh cũng trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học giỏi của trường. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đoàn công tác của tỉnh đã trao quà của UBND tỉnh cho Ban giám hiệu nhà trường; huyện Đô Lương và Hội phụ huynh học sinh trao quà hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn./.

Nguyễn Hải

tin mới

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

(Baonghean.vn) - Nghề dệt thổ cẩm ở bản Buộc (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) có từ trăm năm nay. Và ngày nay, phụ nữ Thái ở bản Buộc hàng ngày vẫn cần mẫn bên khung cửi, tìm cách thay đổi mẫu mã, làm ra các sản phẩm mới để thích ứng với thị trường, giữ nghề truyền thống…

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.