Thu hồi rừng do các tổ chức quản lý để chia cho 3 nghìn hộ thiếu đất sản xuất

(Baonghean.vn) - Rà soát, thu hồi diện tích rừng do các tổ chức quản lý chia cho hơn 3 nghìn hộ đang thiếu đất sản xuất là ý kiến của bà Cao Thị Xuân tại buổi làm việc ở Quế Phong. 

Tiếp tục chương trình làm việc tại Nghệ An, sáng 7/9, Hội đồng Dân tộc Quốc hội có buổi làm việc với UBND huyện Quế Phong về tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006 - 2016. Về phía Đoàn giám sát có bà Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm Trưởng đoàn và các ông, bà ủy viên Hội đồng Dân tộc, chuyên viên Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội), đại diện Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về phía tỉnh Nghệ An có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; lãnh đạo huyện Quế Phong, các phòng, ban liên quan và UBND xã Tiền Phong. 

Tính từ năm 2011 - 2016, huyện Quế Phong tổ chức giao đất, giao rừng cho 8 cộng đồng dân cư tại hai xã Hạnh Dịch và Đồng Văn với tổng diện tích 920,93 ha, bao gồm đất rừng tự nhiên (789,93 ha); rừng trồng (24,36 ha) và đất trống (107,19 ha).

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3.760 hộ với diện tích 20.462,96 ha. Công tác tổ chức quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện tốt, ý thức người dân được nâng cao. Diện tích đất trống được bà con chủ động trồng rừng hoặc tham gia các dự án trồng rừng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Nhờ đó, diện tích rừng trồng và độ che phủ rừng tăng lên, năm 2006 diện tích rừng trồng là 3.502,8 ha, độ che phủ rừng đạt 73,08%, đến năm 2016 diện tích rừng trồng tăng lên 5.764,9 ha, độ che phủ rừng cũng tăng lên 75,6%. Cộng đồng dân cư và hộ gia đình nhận rừng được hưởng nhiều quyền lợi như được tham gia các dự án, nhận tiền và gạo hỗ trợ theo Nghị quyết 30a...

Đối với xã Tiền Phong, trước năm 2005 có 9 cộng đồng thôn, bản  được giao đất, giao rừng với tổng diện tích 1.014,7 ha. Thực hiện Nghị định 163 của Chính phủ, xã có 458 hộ gia đình được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 2.196 ha.

Người dân xã Hạnh Dịch (Quế Phong) chăm sóc rừng quế nguyên liệu. Ảnh: Công Kiên
Người dân xã Hạnh Dịch (Quế Phong) chăm sóc rừng quế nguyên liệu. Ảnh: Công Kiên

Năm 2017, có thêm 281 hộ ở 4 bản tái định cư thủy điện Hủa Na được giao tổng số 962 ha đất lâm nghiệp. Đồng thời, UBND xã phối hợp với BQL Khu BTTN Pù Hoạt giao khoán, bảo vệ rừng phòng hộ và rừng đặc dụng với diện tích 2.972 ha cho 152 hộ thuộc 4 bản: Na Sành; Huồi Muồng, Na Cấng và Na Chạng.

Chính sách giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình ở Quế Phong thể hiện tính đúng đắn và sớm phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống, diện tích rừng được bảo vệ và phát triển.

Ông Vi Văn Quốc - Bí thư bản Huồi Muộng, xã Tiền Phong (Quế Phong) kiến nghị cho dân tái định cư trở lại ven lòng hồ thủy điện Hủa Na để sản xuất.
Ông Vi Văn Quốc - Bí thư bản Huồi Muộng, xã Tiền Phong (Quế Phong) kiến nghị do thiếu đất sản xuất, các cấp chính quyền tạo điều kiện cho dân tái định cư trở lại ven lòng hồ thủy điện Hủa Na để sản xuất. Ảnh: Công Kiên

Tuy vậy, vẫn còn những tồn tại, yếu kém như việc triển khai thực hiện còn chậm, số diện tích rừng chưa được giao còn lớn nhưng chưa có cơ chế chính sách để giao cho người dân. Tình trạng chuyển nhượng trái phép diện tích rừng và đất lâm nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng và tranh chấp, chồng lấn giữa các hộ gia đình và các tổ chức được giao đất như Công ty TNHH Thanh Thành Đạt vẫn còn diễn ra.

Trên cơ sở đó, huyện đề xuất xem xét tăng mức hỗ trợ cho công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, bên cạnh đó giúp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tăng nguồn sinh kế để người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, hỗ trợ nguồn lực cho địa phương trong việc thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng.

Ông Lữ Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quế Phong báo cáo với Đoàn giám sát sẽ đề nghị rà soát, thu hồi đất của các nông – lâm trường để giao cho hộ nghèo. Ảnh: Công Kiên
Ông Lữ Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quế Phong báo cáo với Đoàn giám sát sẽ đề nghị rà soát, thu hồi đất của các nông - lâm trường để giao cho hộ nghèo. Ảnh: Công Kiên

Các thành viên trong đoàn giám sát chất vấn, trao đổi với lãnh đạo địa phương một số vấn đề về việc thành lập Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng; thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc giao rừng tự nhiên, số lượng chủ rừng, vấn đề giao rừng cho các tổ chức nước ngoài, quản lý đất lâm nghiệp, tình trạng chuyển nhượng đất rừng trái phép, quyền lợi của người dân, cơ cấu thu nhập, cơ chế cần thiết để người dân sống được với rừng và định hướng phát triển kinh tế rừng...

Trao đổi những vấn đề trên, lãnh đạo và các ban ngành huyện Quế Phong và xã Tiền Phong giải trình thêm về thực trạng và giải pháp liên quan đến việc giao đất, giao rừng. Đó là tiếp tục triển khai chi trả dịch vụ môi trường rừng, tìm giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng chuyển nhượng trái phép, cần thiết sẽ thu hồi để giao lại cho những hộ thực sự có nhu cầu.

bà Cao Thị Xuân – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
Bà Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc kết luận buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Việc triển khai thực hiện chậm do sự thay thế giữa các văn bản tạo nên sự chồng lấn, cùng với nguồn kinh phí hạn hẹp gây khó khăn cho việc cấp quyền sử dụng đất. Huyện sẽ đề nghị rà soát, thu hồi đất của các nông - lâm trường để giao cho hộ nghèo. Về diện tích đất rừng các tổ chức nước ngoài đang quản lý, huyện sẽ kiến nghị lên UBND tỉnh chấm dứt hoạt động, vì phần lớn diện tích này hiện tại không sản xuất được.

Thay mặt Đoàn giám sát, bà Cao Thị Xuân lưu ý địa phương cần định hướng trong việc quy hoạch, phát triển vốn rừng, đặc biệt là đầu ra cho lâm sản. Diện tích rừng do các tổ chức quản lý còn lớn, cần rà soát, nghiên cứu và thu hồi để chia cho bà con nông dân, nhất là những hộ nghèo, trong đó hơn 3 nghìn hộ đang thiếu đất sản xuất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về việc bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng tranh chấp diện tích đất rừng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự./. 

Công Kiên

tin mới

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.
Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi.