Minh Thành (Yên Thành) đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới

Anh Tuấn - Hồng Nhung

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 27/2, xã Minh Thành (Yên Thành) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh đã về dự lễ.

Trong 7 năm qua, nhờ đề ra các giải pháp, lộ trình phù hợp, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là xác định rõ thực tiễn để chọn trọng tâm thực hiện xây dựng NTM theo hướng bền vững, diện mạo nông thôn ở Minh Thành không ngừng khởi sắc.

Nhiều hộ gia đình ở Minh Thành phát triển kinh tế từ cây cam. Ảnh tư liệu
Nhiều hộ gia đình ở Minh Thành phát triển kinh tế từ cây cam. Ảnh tư liệu
Toàn xã đã huy động gần 284 tỷ đồng để xây dựng NTM; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 100 tỷ đồng. Toàn xã đã nhựa hóa, cứng hóa được hơn 25,6 km đường trục xã, liên xã; kiên cố hóa được 33,5 km kênh mương; 82% diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35,8 triệu đồng/năm. Đến cuối năm 2017, Minh Thành đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Ngày 28/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công nhận xã Minh Thành đạt chuẩn nông thôn mới.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Thành trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; Chú trọng việc quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phải nghiêm túc, bài bản, tạo điều kiện để phát triển bền vững; Tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết trong sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm nhằm nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân, phấn đấu xây dựng Minh Thành trở thành xã NTM kiểu mẫu.
Trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM. Ảnh: Hồng Nhung
Trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM. Ảnh: Hồng Nhung
Dịp này, đồng chí Đinh Viết Hồng đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và phần thưởng của tỉnh cho cán bộ và nhân dân Minh Thành một công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng; 4 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Nghệ An chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016 -2020; 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Yên Thành chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2011-2017 đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.