Minh tinh Ấn Độ nổi tiếng nhất mọi thời đột ngột qua đời

Theo Họa Mi (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Siêu sao của nền điện ảnh Ấn Độ - người đẹp Sridevi - mất sau cơn trụy tim khi đang ở Dubai, hưởng dương 55 tuổi.

Tờ Indian Express đưa tin Sridevi Kapoor qua đời hôm 24/2 tại Dubai. Lúc đó, nữ diễn viên sinh năm 1963 đang cùng chồng con dự một đám cưới. 

Trên Twitter, Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra bày tỏ sự xúc động trước cái chết đột ngột của Sridevi: "Tôi không biết phải nói gì. Xin chia buồn với tất cả những ai yêu mến Sridevi. Một ngày đen tối. Hãy yên nghỉ nhé!".

Diễn viên Sridevi.

Minh tinh Sridevi.

Sridevi sinh ra ở Sivakasi, Ấn Độ. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm bốn tuổi với vai chính trong phim Thunaivan (1969) của MA Thirumugham, Sridevi được coi là siêu sao của điện ảnh Ấn Độ. Cô được đề cử 10 giải thưởng Filmfare và giành chiến thắng năm lần. Sridevi được xếp vào nhóm diễn viên được trả lương cao nhất trong những năm 1980 và 1990 và được xem là minh tinh Ấn Độ nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Những bộ phim mang đậm dấu ấn của Sridevi phải kể tới: Tamil Moondru Mudichu (1976), Vayathinile (1977), Sigappu Rojakkal (1978), Varumayin Niram Sivappu (1980), Meendum Kokila (1981), Premabhishekam (1981), Moondram Pirai (1982), Aakhari Poratam (1988), Jagadeka Veerudu Atiloka Sundari (1990) và Kshana Kshanam (1991). Cô cũng nhận được lời khen ngợi cho những bộ phim như Sadma (1983), Nagina (1986), ChaalBaaz (1989), Lamhe (1991), Khuda Gawah (1992), Gumrah (1993), Laadla (1994) và Judaai (1997).

Năm 1996, cô kết hôn lần hai với nhà sản xuất Boney Kapoor và có hai con. Sau một thời gian vắng bóng để tập trung cho gia đình, Sridevi trở lại diễn xuất phim vào năm 2012 với bộ phim hài nổi tiếng English Vinglish. Tác phẩm mới nhất cô đóng vai chính là Mom (2017). Sridevi nhận được nhiều lời khen ngợi cho cả hai bộ phim này.

Sridevi trong phim "English Vinglish"
Năm 2013, chính phủ Ấn Độ trao tặng Sridevi giải Padma Shri - giải thưởng danh giá đứng thứ tư của đất nước này - về những đóng góp của cô cho ngành công nghiệp giải trí. Cô còn được bình chọn là "Nữ diễn viên vĩ đại nhất của Ấn Độ trong 100 năm" do CNN-IBN tổ chức vào năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 100 năm điện ảnh Ấn Độ.

tin mới