Mít tinh tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(Baonghean.vn) - Tối 15/11, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh diễn ra lễ mít tinh tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cùng gần 1.000 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Buổi mít tinh được Hội Chữ thập đỏ phối hợp cùng UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức.
Chương trình văn nghệ tại lễ tưởng niệm.

Tai nạn giao thông trở thành một vấn nạn đối với mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, bình quân mỗi ngày có 24 nạn nhân tử vong, hơn 70 người bị thương tật suốt đời do tai nạn giao thông, gây thiệt hại từ 250 đến 300 tỷ đồng mỗi năm. Đối với Nghệ An, trong 10 tháng qua đã xảy ra 218 vụ tai nạn, làm chết 114 người và bị thương 172 người.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn phần lớn là do người điều khiển phương tiện thiếu quan sát, không chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông, uống rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu…

Đông đảo đại biểu cùng sinh viên tham dự.
Các đại biểu cùng sinh viên tham dự sự kiện.

Trước thực trạng trên, những năm gần đây nhiều cơ quan ban ngành nỗ lực đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, trong đó, hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2015 là dịp để nhắc nhở mỗi chúng ta chấp hành tốt luật giao thông, chủ động góp phần đảm bảo toàn cho cộng đồng.

Tại buổi mít tinh, các đại biểu dành phút tưởng niệm các nạn nhân không may bị tử vong do tai nạn giao thông; kêu gọi cộng đồng chia sẻ khó khăn đối với những gia đình, người thân của nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại buổi mít tinh.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại lễ tưởng niệm.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh gửi lời động viên tới các gia đình có nạn nhân tử vong, đồng thời kêu gọi tới các cấp, ngành thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, không ngừng nỗ lực để xây dựng văn hóa giao thông tiến bộ.

Đồng chí cũng nhắn nhủ tới mọi người dân chấp hành hành tốt luật giao thông, đặc biệt là thế hệ thanh niên không sử dụng các chất có cồn, chất kích thích như rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện.

aaaaaa
Phút tưởng niệm dành cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Thanh Quỳnh

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.