“Mổ băng” đọc vị ĐT Philippines

(Baonghean.vn) - Không phải ngẫu nhiên mà trợ lý Lee Young-jin đã giành trọn 4 giờ ngồi trên chuyên cơ từ Hà Nội bay sang Bacolod để xem đi, xem lại trận ĐT Philippines gặp ĐT Thái Lan ở vòng đấu bảng. Đây là trận đấu HLV Sven-Goran Eriksson để lại dấu ấn đậm nét, xứng đáng với tên tuổi của ông.

Trận đấu đó HLV Sven-Goran Eriksson cũng không làm được điều mà người tiền nhiệm cách đây 46 năm có được, tận hưởng niềm vui chiến thắng Thái Lan. Nhưng kết quả hòa 1-1 cũng khiến cho người đồng nhiệm Milovan Rajevac dành những lời có cánh để nói về ĐT Philippines.

Nâng tầm lối đá cũ

Thực ra, vì đến cầm đội bóng quá muộn, HLV Sven-Goran Eriksson không còn lựa chọn nào khác là dùng đúng các cầu thủ và lối chơi người tiền nhiệm đã xây dựng. Nhưng ông thầy người Thụy Điển đã khá cao tay khi chỉ cần vài điều chỉnh nhỏ đã khiến Thái Lan gặp khó khăn. Đó cũng chính là điều khiến cho trợ lý Lee Young-jin và cả HLV Park Hang-seo đặc biệt quan tâm, nhằm tìm ra điểm mạnh yếu của Philippines qua các băng hình trận đấu này.

ĐT Việt Nam vẫn cần phải cải thiện hiệu quả ghi bàn.
ĐT Việt Nam vẫn cần phải cải thiện hiệu quả ghi bàn.

Đầu tiên, để chống lại việc các cầu thủ Thái Lan pressing cường độ cao, các tiền vệ Manuel Ott (8) và John-Patrick Strauss (36) thường không khống chế bóng mà đá 1 chạm. Phía trên “lão tướng” 31 tuổi Phil Younghusband cũng tận dụng chiều cao 1,80m của mình để tranh thủ làm tường cho đồng đội.

Các cầu thủ Philippines được yêu cầu di chuyển không bóng nhiều tại các điểm nóng, không để cho các tiền vệ P. Anan (21) và T.Kesarat (17) của Thái Lan quây rát, cô lập tuyến giữa.

Chỉ cần thay đổi nhỏ này, các cầu thủ Thái Lan nhanh chóng lâm vào cảnh “xách xe chạy không” đói bóng và thực tế chỉ kiểm soát bóng 40%, điều hiếm thấy ở đội bóng hàng đầu khu vực này.

Theo dõi lại trận đấu này, chúng ta sẽ thấy HLV Sven-Goran Eriksson rất quái khi yêu cầu các học trò tập trung xẻ bóng ra khoảng trống để đua tốc độ, phá sức Thái Lan. Với thể hình và thể lực tốt hơn, chủ nhà đã thực hiện 586 đường chuyền, vượt trội Thái Lan 360 đường chuyền.

Như vậy, khoảng trống sau lưng Văn Hậu và Trọng Hoàng sẽ được các học trò của HLV Sven-Goran Eriksson liên tục xuyên phá. Các tiền vệ Iain Ramsay (7), Patrick Reichelt (29) sẽ liên tục đua tốc độ cùng các cầu thủ Việt Nam. Phân phối thể lực như thế nào suốt 90 phút là điều mà ông Park và BHL Việt Nam phải tính đến.

Để khóa ngòi nổ nguy hiểm nhất của Thái Lan S.Dechmitr (29), ông Sven-Goran Eriksson khá cao tay, điều ngay tiền vệ S.Schrock (17) sang cánh phải. Đây là cái cách mà ông Park cũng đã từng áp dụng với Văn Đức, đưa tiền vệ trái đá hậu vệ phải. Chắc chắn, nếu đội tuyển Việt Nam không có phương án 2 khi Philippines “bắt chết” Quang Hải thì sẽ gặp khó khăn như người Thái đã từng mắc phải.

Không phải sơ đồ 4-4-2 của Philippines khắc chế được lối đá 4-3-3 của Thái Lan mà chính là những điều chỉnh trong 90 phút của HLV Sven-Goran Eriksson mới là chìa khóa làm nên trận hòa đó.

Đây cũng là trận đấu duy nhất HLV Milovan Rajevac “đau đầu” khi điều chỉnh chiến thuật nhưng trận đấu không diễn ra theo ý muốn. Thậm chí hiệp 2 ông còn rút luôn chân sút quan trọng nhất Kraisom (9) để dưỡng sức cho trận đấu sau.

Không chiến trên sân Panaad

Chắc chắn trên sân Panaad (Bacolod) với đội tuyển Việt Nam tới đây sẽ có một cuộc chiến trên không. Bởi đây là lối chơi chủ nhà tận dụng được chiều cao từ 1,80m trở lên của 6 cầu thủ (không kể thủ môn Michael Falkesgaard).

Đội trưởng Phil Younghusband kêu gọi cổ động viên Philippines. Nguồn: foxsportsasia.com
Đội trưởng Phil Younghusband kêu gọi cổ động viên Philippines. Nguồn: foxsportsasia.com

Chúng tôi xin cung cấp luôn tên các “gã khổng lồ” này, đó là cặp trung vệ Carli de Murga  (số 3, cao 1,80m), Alvaro Silva (số 33,cao 1,87 m), tiền vệ trái Iain Ramsay (số 7, cao 1,80m), tiền vệ phải: Patrick Reichelt (số 29, cao 1,80 m), tiền vệ trung tâm Adam Reed (số 31, cao 1,80m) và cuối cùng là đội trưởng Phil Younghusband (số 10, cao 1,8m).

Việc bộ đôi cầu thủ đang thi đấu ở Đức và Romania là tiền vệ trung tâm John-Patrick Strauss (36), tiền vệ cánh Daisuke Sato (11) phải trở về CLB sẽ khiến sức mạnh của chủ nhà giảm đáng kể. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Adam Reed (31) sẽ đá tiền vệ trung tâm còn Iain Ramsay (7) sẽ được giao đá cánh.

Chưa kể việc đội Philippines đã đá tổng cộng 6 trận bán kết (2010, 2012, 2014) nhưng chưa ghi nổi dù chỉ 1 bàn thắng bất kể đá sân nhà hay sân khách khiến cho chúng ta có cơ sở tin vào chiến thắng tại Bacolod. 

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.