Mở cửa các điểm bỏ phiếu bầu Tổng thống Pháp

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Vào lúc 09:00 theo giờ Matxcơva (13:00 theo giờ Hà Nội) ngày Chủ nhật đã mở cửa các điểm bỏ phiếu ở Pháp, nơi diễn ra vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống.
Các điểm bỏ phiếu ở hầu hết các xã của nước Pháp sẽ mở cửa đến 20:00 giờ Matxcơva (00:00 theo giờ Hà Nội), còn tại các thành phố lớn, bao gồm Paris, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse và những đô thị khác, trạm bỏ phiếu sẽ hoạt động đến 21:00 theo giờ Matxcơva (01:00 theo giờ Hà Nội).
Tổng thống Pháp được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo chế độ phổ thông đầu phiếu kín trực tiếp. Khoảng 49 triệu cử tri có thể tham gia bỏ phiếu. Việc bầu chọn diễn ra trong 2 vòng, vòng đầu tiên tổ chức vào ngày 10 tháng 4, vòng thứ hai vào ngày 24 tháng 4. Theo truyền thống, bầu cử không giới hạn trong 1 vòng, trong vòng thứ hai, 2 ứng viên đã vượt vòng đầu sẽ tranh đua với nhau.
Bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra trong ngày 10/4.
Bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra trong ngày 10/4.

Trong vòng bầu cử đầu tiên có 12 chính trị gia cạnh tranh vị trí Nhà nước cao nhất, bao gồm Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron, lãnh đạo đảng Dân chủ cực hữu "Thống nhất dân tộc" Marine Le Pen, ứng viên từ đảng "Cộng hòa" trung hữu Valérie Pécresse và ứng viên cực hữu Eric Zemmour, sáng lập gia của đảng "Reconquest", thủ lĩnh đảng cánh tả "Nước Pháp không khuất phục" Jean-Luc Melenchon, ứng viên từ đảng Cộng sản Fabien Roussel, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo, ứng viên tranh cử từ đảng "Xã hội chủ nghĩa", một thành viên của đảng "Châu Âu - Sinh thái – Xanh" Yannick Jadot và những người khác.

Như kết quả thăm dò công bố trước vòng 1, ưu thế đang nghiêng về phía ứng viên Macron với cách biệt sít sao trước Le Pen.
Theo cuộc khảo sát của hãng Elabe tính đến ngày 8 tháng 4, ông Macron có thể đạt 26% trong vòng đầu tiên và bà Le Pen là 25%. Khoảng cách trong vòng hai giữa Macron và Le Pen cũng thu hẹp: Tổng thống Pháp đương nhiệm có thể đạt 51%, còn thủ lĩnh "Thống nhất dân tộc" - 49%.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.