Mở rộng chiến dịch tập kích, Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa nội địa
Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa, đánh trúng căn cứ không quân và nhà máy sản xuất tên lửa tại khu vực Samara.

Theo AFP, chính quyền địa phương cho biết Ukraine tấn công Nga vào ngày 15/8, nhắm thẳng vào hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp tại tỉnh Samara. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã xác nhận vụ việc, đồng thời tiết lộ một nhà máy sản xuất tên lửa và một căn cứ không quân đã bị đánh trúng.
Một quan chức Nga xác nhận cuộc tập kích quy mô lớn này đã tác động trực tiếp đến khu vực phía tây nam tỉnh Samara. Người đứng đầu thủ phủ Samara Ivan Noskov cho biết, lực lượng phòng không đã đẩy lùi một đợt tấn công tên lửa ồ ạt. Dù vậy, các khu công nghiệp của thành phố vẫn phải chịu những thiệt hại cục bộ. Lực lượng y tế đã tiến hành sơ cứu và hỗ trợ những người bị thương nhưng không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng nạn nhân.
Ukraine đang ngày càng gia tăng các cuộc không kích tầm xa vào ngành công nghiệp quân sự và cơ sở năng lượng của Nga. Mục tiêu của chiến dịch này là cắt giảm nguồn thu chiến tranh và khiến người dân Nga cảm nhận rõ hậu quả của cuộc xung đột bước sang năm thứ năm.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố quân đội nước này đã đánh trúng Trung tâm Progress tại Samara. Đây là cơ sở chịu sự quản lý của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, chuyên chịu trách nhiệm sản xuất công nghệ tên lửa và thiết bị điện tử phục vụ quân đội. Cuộc tập kích đã sử dụng dòng tên lửa Flamingo nội địa do Ukraine tự nghiên cứu sản xuất để vươn tới mục tiêu cách biên giới khoảng 900 km.
Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng xác nhận căn cứ không quân Savasleyka của Nga, nằm cách tiền tuyến khoảng 700 km, đã bị nhắm tới thành công. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng nền hòa bình là điều kiện bắt buộc và điều này phải được thể hiện rõ ràng tại lãnh thổ Nga thông qua những thiệt hại thực tế đối với các cơ sở hạ tầng cụ thể.
Dù phần lớn các đợt không kích của quân đội Ukraine duy trì tầm bắn dưới 200 km, các cuộc tấn công chiến lược tầm xa đã tăng vọt trong năm nay. Theo dữ liệu thống kê từ ACLED, một tổ chức giám sát xung đột độc lập, số lượng các đợt tập kích sâu trong tháng 7 cao gấp ba lần so với tháng 1.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 598 máy bay không người lái của Ukraine. Các mục tiêu bị đánh chặn nằm rải rác trên 19 khu vực của Nga, bao gồm cả không phận Biển Đen, Biển Azov và bán đảo Crimea.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các kho bãi và cơ sở hạ tầng tại các cảng Odesa, Izmail và Yuzhnyi của Ukraine.


