Mở rộng "lưới an sinh" toàn dân...
Từ những bản làng vùng cao Tương Dương đến các vùng đồng bằng của Nghệ An, ngày càng nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đằng sau mỗi tấm thẻ được trao cùng nguồn lực từ ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội, mục tiêu BHYT toàn dân ngày một rộng mở...
Từ những tấm thẻ nghĩa tình...

Vào cuối năm 2025, tại xã Tam Quang, 40 tấm thẻ BHYT được trao tận tay những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đó không phải những món quà có giá trị lớn về vật chất, nhưng với nhiều người dân, đó là sự bảo đảm, là điểm tựa để họ yên tâm hơn trước nỗi lo chi phí khám, chữa bệnh mỗi khi đau ốm.
Từ chương trình trao tặng thẻ BHYT nêu trên, bà Nguyễn Thị Dinh - Giám đốc BHXH cơ sở Tương Dương nhấn mạnh: “Mỗi tấm thẻ BHYT không chỉ là tấm bùa hộ mệnh về sức khỏe, mà còn là sự sẻ chia, tiếp sức để người dân vững vàng hơn trong cuộc sống. Chúng tôi mong muốn qua chương trình này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng”.
.jpg)
Không chỉ tại xã Tam Quang, trong năm 2025, các chương trình trao tặng thẻ BHYT đã được triển khai ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh, với 6.257 tấm thẻ BHYT đã được trao tặng. Đặc biệt, tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, trong bối cảnh nhiều gia đình phải gồng mình khắc phục hậu quả, tấm thẻ BHYT trở thành điểm tựa giúp họ giảm bớt áp lực khi không may đau ốm.
Từ những hoạt động hỗ trợ ở vùng lũ miền núi, các chương trình trao tặng thẻ BHYT được lan tỏa đến nhiều nhóm đối tượng khó khăn khác trong cộng đồng. Ông Nguyễn Hữu Thanh (SN 1958), ở xã Nghi Lộc là một trong những người dân có hoàn cảnh khó khăn được BHXH cơ sở Nghi Lộc phối hợp cùng các đơn vị đồng hành trao tặng thẻ BHYT. Cầm trên tay tấm thẻ được trao, ông chia sẻ: “Được tặng thẻ BHYT, tôi yên tâm hơn nhiều. Khi ốm đau, có thể đến các cơ sở y tế khám, chữa bệnh mà đỡ lo chi phí. Tuổi già, hoàn cảnh khó khăn, nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành như thế này, tôi thấy rất ấm lòng”.

Những câu chuyện ấy phản ánh một hành trình đã được BHXH tỉnh Nghệ An bền bỉ vun đắp từ năm 2016. Ban đầu, hoạt động trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ được thực hiện bằng sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành. Cùng với thông điệp “Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương”, phong trào dần thu hút sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và trở thành hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Sau 1 thập kỷ, từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ ngành BHXH và sự ủng hộ của các đơn vị đồng hành, BHXH tỉnh Nghệ An đã trao tặng 951 sổ BHXH tự nguyện và 29.111 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Điều đáng quý không chỉ nằm ở những con số. Mỗi tấm thẻ BHYT được trao là thêm 1 người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh. Mỗi cuốn sổ BHXH là thêm một cơ hội để người lao động tích lũy cho tuổi già. Sự sẻ chia ấy cũng góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với những người yếu thế, để người dân vững vàng hơn trong cuộc sống khi được bảo vệ bởi “lưới an sinh” quốc gia.
Thêm “đòn bẩy” cho BHYT toàn dân

Những tấm thẻ nghĩa tình từ cộng đồng đã góp phần giúp nhiều người dân vượt qua rào cản tài chính để tiếp cận chính sách BHYT. Song để mở rộng độ bao phủ một cách bền vững, tỉnh Nghệ An còn lựa chọn một hướng đi khác từ rất sớm: Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng còn nhiều khó khăn. Đây là điểm nhấn đáng chú ý trong chính sách an sinh của tỉnh. Trên cơ sở tham mưu của BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND về hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, nối tiếp các chính sách hỗ trợ từ giai đoạn trước.
Thay vì dàn trải, chính sách tập trung vào những nhóm có nguy cơ bị bỏ sót khỏi hệ thống an sinh. Đó là các hộ nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình - nhóm chưa thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong việc duy trì tham gia BHYT. Theo đó, ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh Nghệ An hỗ trợ thêm để người dân được hưởng mức hỗ trợ lên tới 50% mức đóng BHYT.

Một nhóm khác cũng được hưởng hỗ trợ từ ngân sách tỉnh là thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo quy định, lực lượng này được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng BHYT của người thứ nhất tham gia theo hộ gia đình, góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho những người đang trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.
Những con số sau nửa năm triển khai đã cho thấy quy mô của nguồn lực mà Nghệ An dành cho chính sách này. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 548.655 người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT, với tổng kinh phí gần 63 tỷ đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, đã có 5.354 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được hỗ trợ tham gia BHYT, với tổng kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ của tỉnh không chỉ giúp hàng trăm nghìn người dân giảm bớt gánh nặng tài chính khi tham gia BHYT, mà còn thể hiện sự chủ động của địa phương trong việc mở rộng diện bao phủ an sinh bằng chính nguồn lực của mình. Đồng thời, thể hiện rõ định hướng ưu tiên nguồn lực cho an sinh xã hội, tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân của tỉnh Nghệ An.
Hành trình mở rộng độ bao phủ BHYT đang cho thấy một điểm chung: Khi chính sách được thiết kế đúng đối tượng, được tiếp sức bằng ngân sách địa phương và lan tỏa từ sự chung tay của cộng đồng, “tấm lưới an sinh” sẽ không còn là khái niệm mang tính định hướng mà trở thành điểm tựa cụ thể trong đời sống người dân. Từ những hỗ trợ trực tiếp dành cho các nhóm yếu thế đến những chính sách mang tính dài hạn, mục tiêu BHYT toàn dân đang dần được hiện thực hóa bằng sự cộng hưởng của nhiều nguồn lực, cùng hướng tới một hệ thống an sinh toàn diện và bền vững hơn.
Chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHYT ở Nghệ An 2026-2030 theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND, ban hành ngày 17/6/2025:
- Thời gian áp dụng: Từ 01/01/2026 đến hết năm 2030.
- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.
- Đối tượng được hỗ trợ thêm: Người dân tộc thiểu số ở vùng không còn thuộc diện khó khăn, đặc biệt khó khăn; Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; Người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.
- Mức hỗ trợ:
+) Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT đối với người dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo.
+) Hỗ trợ 20% mức đóng BHYT đối với hộ nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp mức sống trung bình.
Nếu thuộc nhiều nhóm đối tượng, người tham gia được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.


