Mộc bản triều Nguyễn khắc về cụ Nguyễn Sinh Sắc

06/08/2012 14:19

Đây là tấm Mộc bản duy nhất và cổ nhất được tìm thấy, khắc về cụ Nguyễn Sinh Sắc bằng chữ Hán Nôm ngược trên gỗ, tính đến thời điểm hiện nay.

Ngày 5/8, bà Phạm Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tại Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa phát hiện tấm Mộc bản triều Nguyễn khắc về cụ Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kích thước tấm Mộc bản là 41 x 21,2cm, dày 3cm, khổ khuôn in 20 x 29,5cm. Cụ Nguyễn Sinh Sắc, quê ở Chung Cự, Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), đỗ cử nhân năm 21 tuổi (năm Giáp Ngọ) – niên hiệu Thành Thái thứ 6 (1894), đỗ Phó bảng năm Tân Sửu – niên hiệu Thành Thái thứ 13 (1904).



Mộc bản triều Nguyễn được lưu trữ trong nhà kho tại Trung tâm lưu trữ quốc gia IV

Theo bà Phạm Thị Huệ, từ trước đến nay, có nhiều tài liệu nói về cụ Nguyễn Sinh Sắc, nhưng đó là những tài liệu giấy. Đây là tấm Mộc bản duy nhất và cổ nhất được tìm thấy, khắc về cụ Nguyễn Sinh Sắc bằng chữ Hán Nôm ngược trên gỗ, tính đến thời điểm hiện nay.

Bà Huệ cũng cho biết, hiện Trung tâm lưu trữ quốc IV đang tiến hành thiết kế lại Khu trưng bày ngoài trời, tại số 02 - Yết Kiêu – TP Đà Lạt (Biệt điện Trần Lệ Xuân), để đưa tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới ra trưng bày, giới thiệu cho công chúng trong nước và quốc tế đến tham quan.

Ngoài tài liệu Mộc bản đặc sắc khắc về cụ Nguyễn Sinh Sắc, nhiều tài liệu liên quan đến Thăng Long - Hà Nội xưa, Mộc bản về chính văn, chính sử, luật pháp của Vương triều Nguyễn… cũng được Trung tâm đưa ra trưng bày để phục vụ du khách.

Trung tâm lưu trữ quốc gia IV hiện đang giữ 34.618 tấm mộc bản triều Nguyễn. Đây là những văn bản chữ Hán - Nôm được khắc ngược trên gỗ để in ra các sách tại Việt Nam vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

Mộc bản triều Nguyễn còn bao gồm cả những ván khắc in thu ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) được đưa vào Huế và lưu trữ tại Quốc Tử Giám, dưới thời vua Minh Mạng và Thiệu Trị.

Gỗ dùng làm ván khắc tài liệu mộc bản triều Nguyễn là gỗ thị, gỗ cây nha đồng. Nét chữ khắc trên tài liệu mộc bản rất tinh xảo và sắc nét. Ðây là những tài liệu có giá trị, phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam thời cận đại.

Mộc bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới đầu tiên tại Việt Nam do UNESCO công nhận ngày 31 tháng 7 năm 2009.

Theo Kienthuc-M

Mộc bản triều Nguyễn khắc về cụ Nguyễn Sinh Sắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO