Mỗi năm Nghệ An có sản lượng ngô trên 225.000 tấn

(Baonghean.vn) - Mỗi năm, Nghệ An gieo trồng từ 50- 60 nghìn ha ngô, trong đó nhiều nhất là ngô vụ đông với khoảng 22- 23 nghìn ha, vụ xuân 17- 19 nghìn ha và vụ hè thu từ 16- 17 nghìn ha.

Ngô vụ xuân ở Nghi Lộc nhiều năm cho năng suất từ 50- 55 tạ/ha. Ảnh: Phú Hương
Ngô vụ xuân ở Nghi Lộc nhiều năm cho năng suất từ 50- 55 tạ/ha. Ảnh: Phú Hương

Năng suất bình quân từ 44 - 45 tạ/ha, Mỗi năm Nghệ An có tổng sản lượng ngô lên tới trên 225.000 tấn. Tất cả sản phẩm ngô hạt đều được tiêu thụ hết. 

Theo đại diện lãnh đạo các địa phương cũng như nông dân, ngô hạt sản xuất đến đâu được tiêu thu ngay đến đó với mức giá ổn định, ít biến động.

Ngoài để làm thức ăn cho đàn vật nuôi của gia đình, bà con chủ yếu bán cho tư thương gom hàng nhập cho các nhà máy, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn, với mức giá thường từ 5.500- 6.000 đồng/kg. Theo tính toán, với mức giá và năng suất của cây ngô, một ha đất màu, bãi ít thâm canh sẽ cho thu nhập khoảng 25 -30  triệu đồng/ha/vụ; những vùng thâm canh cao có thể cho năng suất tới 6,5- 7 tấn/ha, thu nhập  35 -40 triệu đồng/ha.

Thu hoạch ngô cây bán cho Trang trại chăn nuôi bò Úc. Ảnh: Thu Hiền
Thu hoạch ngô cây bán cho Trang trại chăn nuôi bò Úc. Ảnh: Thu Hiền.

Đặc biệt, vài năm lại đây, khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện các trang trại chăn nuôi lớn như TH True Milk, Vinamilk, trang trại chăn nuôi bò Úc tập trung… bà con nông dân lại có thêm một hướng đi hiệu quả là trồng ngô cây bán làm thức ăn cho gia súc.

Với giá bán từ 850- 900 nghìn đồng/ tấn, mỗi sào ngô cho thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng trong khi thời gian trồng được rút ngắn còn 90 ngày, đây là hướng đi được người dân hào hứng đón nhận.

Tại các huyện Thanh Chương, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc… phong trào trồng và bán ngô cây đã phát triển rất mạnh mẽ, thậm chí nhiều hộ dân có tiềm lực về kinh tế đã thuê, mượn diện tích đất lớn ở vụ đông, thu về hàng trăm triệu đồng sau một vụ bán ngô cây cho các trang trại chăn nuôi bò sữa.

Nông dân xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên thu hoạch ngô cây bán cho Trang trại chăn nuôi bò sữa. Ảnh: Nguyễn Hải
Nông dân xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên thu hoạch ngô cây bán cho Trang trại chăn nuôi bò sữa. Ảnh: Nguyễn Hải

Tập trung đẩy mạnh, mở rộng diện tích ngô trên địa bàn toàn tỉnh đang là hướng chỉ đạo hiện nay của ngành nông nghiệp. Theo ông Nguyễn Văn Lập, Phó giám đốc Sở NN&PTNT, thì Nghệ An đang có tiềm năng rất lớn để phát triển cây ngô, đặc biệt trên diện tích đất hai lúa ở vụ đông.

“Nếu phát triển đúng tiềm năng, chúng ta có thể có 20- 25 nghìn ha ngô trên đất hai lúa vụ đông, nhưng hiện nay toàn tỉnh mới chỉ có 6000 - 7.000 ha. Bên cạnh đó, khuyến khích chuyển đổi từ cây lúa sang ngô ở những vùng sản xuất lúa cưỡng là biện pháp cần thiết để vừa tăng hiệu quả kinh tế, vừa giúp tiết kiệm nguồn nước tưới trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay”- ông Nguyễn Văn Lập chia sẻ.

 Đến nay, trong tổng số 50- 60 nghìn ha ngô của tỉnh, đã có khoảng 7- 8.000 ha được chuyển sang trồng ngô cây bán làm thức ăn cho gia súc. Trong thời gian tới, ngành và các địa phương chủ trương tiếp tục khuyến khích chuyển đổi để nâng cao hiệu quả cho bà con nông dân. Ưu tiên tạo điều kiện cho các trang trại, cơ sở chăn nuôi lớn ký hợp đồng trực tiếp với nông dân, các HTX để tổ chức sản xuất, thu mua.

Phú Hương

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.