“Mọi nỗ lực của Mỹ để làm suy yếu nước Nga đều thất bại“

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ bình luận về việc Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố cái gọi là "Danh sách Kremlin" bao gồm 210 người có liên quan đến ban lãnh đạo cấp cao nhất của Nga, trong đó có114 nhân vật chính trị cấp cao và 96 doanh nhân Nga.
Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
Việc công bố danh sách này là một tín hiệu rõ ràng từ phía Washington: "dừng hợp tác với Điện Kremlin". Chính quyền Hoa Kỳ đưa ra yêu sách nghiêm ngặt như vậy không chỉ với giới tinh hoa chính trị và kinh doanh của Nga, mà còn với các doanh nghiệp EU thời gian gần đây thể hiện thái độ "không thích hợp" trong vấn đề gia tăng áp lực lên Matxcơva.

Sau đây là ý kiến của ông Yunus Soner, Phó Chủ tịch Đảng Kemalist Vatan (Đảng yêu nước) của Thổ Nhĩ Kỳ về những lý do chính trị khiến Hoa Kỳ thực hiện động thái như vậy, cũng như về hậu quả của quyết định đó. Trả lời phỏng vấn của Sputnik, ông Yunus Soner nhận xét:

"Danh sách này là một nỗ lực mới của Hoa Kỳ nhằm duy trì vị trí của họ trên trường quốc tế, trong khi Mỹ đang rơi vào thế bị cô lập phạm vi toàn cầu. Mỹ đang hành động không chỉ chống lại Nga, mà còn chống lại tất cả các nước trong khu vực Âu Á và khu vực châu Á đang đối tác với Nga. Washington rất lo ngại về việc Liên minh Kinh tế Á Âu có thể thay thế vị thế bá chủ của Mỹ. Tuy nhiên, những nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ sẽ không thành công…

Cũng giống như phiên tòa xét xử Phó Giám đốc điều hành ngân hàng nhà nước Halkbank của Thổ Nhĩ Kỳ (Mỹ cáo buộc ông vi phạm lệnh trừng phạt chống lại Iran -ed.) đã không ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ-Iran, cái gọi là "danh sách Kremlin" sẽ không có tác động tiêu cực đối với sự hợp tác kinh tế và chính trị của Nga với các đối tác Tây Á và các nước Á-Âu khác. Hơn nữa, bước đi này của Mỹ lại một lần nữa cho thế giới thấy rằng, các công cụ để gây áp lực mà Mỹ sử dụng kể từ thời gian Chiến tranh Lạnh đều là không hiệu quả. Mỹ nên từ bỏ các công cụ đơn phương để áp đặt ý chí của họ và nên giữ vị thế của họ trong hệ thống toàn cầu đa cực hiện đại ", ông Yunus Soner nói.

Bình luận về việc Mỹ công bố "danh sách Kremlin", nhà khoa học chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ, Tiến sĩ Volkan Ozdemir, Chủ tịch Viện Chính sách và Thị trường Năng lượng, cho biết: "Mục đích chính của Hoa Kỳ là gây chia rẽ giữa những người trong tầng lớp thượng lưu của Nga và sử dụng sự chia rẽ để mặc cả với Nga. Với những hành động như vậy nhằm chống lại những người thuộc tầng lớp thượng lưu của Nga, Hoa Kỳ tuyên bố, "nếu các ông bà không hành động chống lại ban lãnh đạo của nước mình, thì sẽ gặt hái hậu quả đáng buồn. Tuy nhiên, tôi tin rằng, những nỗ lực Hoa Kỳ sẽ bị thất bại".

"Chúng ta đang chứng kiến vốn tài chính và nền kinh tế biến thành những công cụ chính trị. Nếu Nga bị cô lập về kinh tế, điều này sẽ gây ra phản ứng chính trị nghiêm trọng, dẫn đến sự chia rẽ giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực kinh tế. Và điều đó sẽ làm gia tăng sự căng thẳng, thậm chí có thể dẫn đến cuộc chiến tài chính ", -ông Ozdemir cho biết.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.