Mỗi thí sinh sẽ được cấp 1 tài khoản để vào hệ thống quản lý thi THPT Quốc gia 2019

(Baonghean.vn) - Ngày 1/4, các thí sinh Nghệ An đã bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia. Nét mới của kỳ thi năm nay là mỗi thí sinh sẽ được một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi.
TrGiáo viên chủ nhiệm tư vấn về các trường học cho học sinh. Ảnh - Mỹ Hà

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ đăng ký dự thi từ ngày 1/4 - 20/4 để vừa xét công nhận tốt nghiệp vừa phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp. Ở Trường THPT Nam Đàn 1, trong ngày đầu tiên các em được tư vấn về cách chọn trường, chọn nghề. Ảnh: Mỹ Hà

ìm hiểu thông tin về các trường. Ảnh - Mỹ Hà
Nhiều năm nay, xu hướng chính ở Trường THPT Nam Đàn là các trường thuộc khối ngành Tự nhiên. Nhưng để yên tâm, đa phần học sinh chờ đến ngày cuối mới chính thức nộp hồ sơ. Ảnh: Mỹ Hà
 
Rà soát lại hồ sơ của học sinh. Ảnh - Mỹ Hà.
Thời gian làm hồ sơ là 20 ngày, sau ngày 20/4, thí sinh không được thay đổi thông tin về địa điểm thi, bài hoặc môn thi đã đăng ký. Để đảm bảo chính xác, trước khi nộp hồ sơ, tổ tư vấn tuyển sinh của Trường THPT Nam Đàn 1 yêu cầu học sinh rà soát lại tất cả hồ sơ cá nhân. Ảnh: Mỹ Hà
 
sinh viên Trường Đại học Vinh tư vấn thêm cho học sinh. Ảnh - Mỹ Hà
Sinh viên Trường Đại học Vinh tư vấn thêm cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà
 
_tư vấn 1. Ảnh - Mỹ Hà
Trước khi điền thông tin vào phiếu đăng ký dự thi, học sinh được hướng dẫn tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của trường có nguyện vọng học để có thông tin chính xác về mã trường, mã ngành/nhóm ngành, tên ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp môn xét tuyển. Để hỗ trợ học sinh, nhiều trường đã cử giáo viên có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn. Ảnh: Mỹ Hà
 
Nhiều thông tin được giáo viên tuyến sinh in sẵn giúp học sinh thuận lợi khi làm hồ sơ. Ảnh - Mỹ Hà
Nhiều thông tin được giáo viên tuyến sinh in sẵn giúp học sinh thuận lợi khi làm hồ sơ. Ảnh: Mỹ Hà
 
Song song với việc làm hồ sơ thì việc ôn thi vẫn được đặt lên hàng đầu. Ảnh: Mỹ Hà
Song song với việc làm hồ sơ thì việc ôn thi vẫn được đặt lên hàng đầu. Theo quy chế thi năm nay, sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi, thí sinh được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Tài khoản này được sử dụng đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh. Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm... Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.