Monkey Bike của John Lennon bán đấu giá gần 70.000 USD

Theo Viết Hoàng (tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Kết thúc cuộc đấu giá mới đây, chiếc xe Honda Z50A phiên bản năm 1969 từng thuộc sở hữu của John Lennon – thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles – đã đạt được số tiền kỷ lục gần 57.000 bảng, tương đương gần 80.000 USD.
Cuộc đấu giá này do Bảo Tàng Xe Máy Quốc Gia H&H ở Solihull – West Midlands tổ chức; và sau cuộc đấu giá, chiếc xe Honda Z50A đã được bán với số tiền tổng cộng (cộng thêm các loại phí) là 56.250 bảng Anh, nhiều hơn 10.000 bảng Anh so với dự đoán trước đây. Đây chắc chắn là mẫu Monkey Bike có giá đắt nhất của Honda.
Trước đây, mẫu xe này đã được chủ sở hữu giữ gìn trong vòng 47 năm, nó được mua từ một đại lý xe máy cũ và được chủ đại lý cam đoan đã từng được John Lennon sử dụng để dạo quanh Công Viên Tittenhurst. Sau đó, có nhiều bức ảnh Lennon lái chiếc xe này đã xuất hiện và khẳng định lời nói đó.
Monkey Bike của John Lennon bán đấu giá gần 70.000 USD ảnh 1
Chiếc Monkey Bike của John Lennon được bán đấu giá gần 80.000 USD.
Thực ra chiếc xe này vẫn chưa được nhiều người biết cho đến khi một chiếc Monkey Bike khác với biển số “XUC91H” được bán tại cuộc đấu giá Bonhams khoảng 10 năm về trước. Đó là năm 2008, chiếc xe đó được bán với giá 36.000 Bảng Anh và được khẳng định từng thuộc sở hữu của Ringo Starr (một thành viên khác của The Beatles), người đã mua lại Công Viên Tittenham từ John Lennon.
Bảo Tàng H&H đã dựa vào những dự kiện đó và xem xét sổ nhật ký gốc, họ chắc chắn chiếc xe trong cuộc đấu giá lần này có cùng loại động cơ và số khung với chiếc xe trên.
Trong đợt đấu giá lần này, cũng có một chiếc xe khác đạt được số tiền kỷ lục đó là chiếc xe mẫu Honda CB750, một trong 4 phiên bản mẫu được chế tạo năm 1969 (được cho là chỉ còn 2 chiếc còn tồn tại).
Chiếc xe này được kỳ vọng sẽ đạt được 35.000 - 40.000 Bảng Anh; tuy nhiên, phiên đấu giá đã kết thúc thành công ngoài mong đợi với tổng số tiền cho chiếc xe đạt 157.500 Bảng Anh.

tin mới

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

(Baonghean.vn) - Chế độ ẩn danh của Google là một tính năng phổ biến trên trình duyệt Chrome. Nó được cho là giúp người dùng duyệt web riêng tư hơn bằng cách không lưu lịch sử duyệt web, cookie hoặc dữ liệu trang web. Tuy nhiên, mức độ bảo mật của chế độ ẩn danh có thể khiến nhiều người bất ngờ.

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.