Montenegro - nơi lười biếng cũng kiếm được tiền.

(Baonghean.vn) - Bạn đang cảm thấy lười biếng nhưng vẫn muốn có tiền? Nếu vậy xin mời bạn đến với khu nghỉ mát Ethno Village ở phía bắc Montenegro gần thị trấn Niksic để tham gia giải vô địch lười biếng với phần thưởng là 200 euro cho người chiến thắng.

a
Cuộc thi lười biếng năm nay là cuộc thi lần thứ 5 được tổ chức ở  khu nghỉ mát Ethno Village với phần thưởng cho người chiến thắng là 200 euro.

Diễn ra vào ngày 15/10, đây là năm thứ 5, khu nghỉ mát Ethno Village tổ chức cuộc thi để tìm ra người lười biếng nhất đất nước. Cũng giống như mọi cuộc thi khác, cuộc thi lười biếng cũng có những quy tắc đơn giản nhưng được tuân thủ nghiêm.

Theo đó, người tham gia sẽ được phát một chiếc đệm và chỉ cần nằm nghỉ trên đó. Những người này có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, từ việc ăn, ngủ, dùng điện thoại, máy tính…

Và quy tắc của trò chơi là nằm dài mà không được đứng lên, kể cả khi người chơi muốn đi vệ sinh. Nếu một khi đứng lên đồng nghĩa với việc người chơi bỏ cuộc.

Năm ngoái, một người Bosnia đã giành chiến thắng với 33h30 phút nằm dài trên đệm. Tuy nhiên, kỷ lục của cuộc thi vẫn thuộc về Marko Djurovic thiết lập vào năm 2014 với 37 giờ nằm lười biếng trên đệm.

Năm nay, cuộc thi hài hước dành cho khách du lịch này được tổ chức trước ngày bầu cử quốc hội ở Montenegro. Do đó, các nhà tổ cuộc thi hài hước đùa rằng có lẽ tất cả các đại diện chính đảng nên đến tham gia cuộc thi để vừa có thể nghỉ ngơi lại có thể kiếm được một chút tiền để trả cho chi phí kêu gọi bầu cử của họ.

Chu Thanh

(Theo 20Minutes)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.