Moskva kêu gọi có 'Ngày Quốc tế chống Chủ nghĩa bài Nga'
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, hệ tư tưởng này đang giết chết nhiều người "theo đúng nghĩa đen".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tuyên bố thế giới cần có một "Ngày Quốc tế chống Chủ nghĩa bài Nga", đồng thời nói thêm rằng, hệ tư tưởng "cực đoan" này không được phép bén rễ trong cộng đồng quốc tế.
Phát biểu tại một Trường Hè quốc tế dành cho các công chức trẻ, bà Zakharova cho rằng, hoạt động tuyên truyền chống Nga do các quốc gia phương Tây lan truyền đã dẫn đến nhiều thảm kịch, bao gồm cả cuộc xung đột Ukraine.
"Vũ khí đang được cung cấp cho chế độ Kiev dưới những ngọn cờ của Chủ nghĩa bài Nga", bà nói.
Theo bà Zakharova, lòng căm thù đối với mọi thứ thuộc về Nga đã trở thành "một hệ tư tưởng cực đoan, Quốc xã... tân Quốc xã khác, đang giết người cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng".
Bà khẳng định cần phải chống lại hệ tư tưởng này giống như bất kỳ lòng thù hận chủng tộc hay tôn giáo nào khác.
Bà nói, Chủ nghĩa bài Nga "không có chỗ đứng trên Trái đất", và càng không thể trở thành một hệ tư tưởng cấp nhà nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nêu Ukraine là một trong những ví dụ hàng đầu về các quốc gia chứa chấp hệ tư tưởng này và đã tước đoạt tiếng Nga bản xứ của hàng triệu người.
Theo RT, chính quyền ở Kiev trong nhiều năm đã tiến hành một chiến dịch nhằm xóa bỏ bất cứ điều gì liên quan đến Nga. Giới chức nước này đã đổi tên đường phố và phá bỏ các tượng đài được cho là có liên quan đến Nga, bao gồm cả một số di sản thế giới được UNESCO công nhận.
Moskva đã viện dẫn việc bảo vệ người dân nói tiếng Nga ở Donbass là một trong những lý do chính cho chiến dịch quân sự mà họ phát động vào năm 2022. Theo Nga, việc Chính phủ Ukraine tiếp tục đàn áp người dân nói tiếng Nga đã bị Mỹ và EU phớt lờ một cách có hệ thống kể từ sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev vào năm 2014.
Các quốc gia Baltic cũng đã tăng cường các hành động thực thi pháp luật chống lại bất kỳ ai bị nghi ngờ có quan hệ với Nga. Hàng trăm người, chủ yếu là người gốc Nga, được cho là đã bị trục xuất khỏi Latvia vì không vượt qua kỳ thi tiếng Latvia. Riga cũng đã cấm nhập cảnh đối với các công dân Nga sở hữu bất động sản gần các địa điểm chiến lược quan trọng, với lý do lo ngại về an ninh.
Vào tháng 6 vừa qua, các quan chức hàng đầu từ các quốc gia Baltic và Bắc Âu cũng đã kêu gọi Brussels cấm vào Khu vực Schengen đối với tất cả người Nga có quan hệ trong quá khứ hoặc hiện tại với quân đội.