Moskva sẽ “ra đòn” thỏa đáng nếu căn cứ quân sự của Mỹ xuất hiện ở Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết, Moskva sẽ có câu trả lời thỏa đáng trong trường hợp ở Ukraine xuất hiện căn cứ quân sự mới của Mỹ.
Moskva sẽ phản ứng thích đáng trước những động thái quân sự của Mỹ tại Ukraine. Ảnh: Sputnik
Moskva sẽ phản ứng thích đáng trước những động thái quân sự của Mỹ tại Ukraine. Ảnh: Sputnik
Vào cuối tháng 11, tờ báo Izvestia (Nga) dẫn các nguồn tin trong giới cầm quyền Ukraine cho biết, chính quyền nước này đang cố gắng thuyết phục Mỹ về nhu cầu thành lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình.

"Chúng tôi đã nghe về điều này. Dường như chính quyền Kiev không còn biết làm thế nào khác để chứng minh về lòng trung thành của mình trước Mỹ", - Thứ trưởng Ngoại giao Karasin nói.

Theo ông, viễn cảnh xuất hiện căn cứ quân sự của Mỹ ở Ukraine "chắc chắn sẽ làm xấu đi tình hình và tác động tiêu cực đến triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Donbas".

"Về phần mình, Nga sẽ buộc phải đưa ra phản ứng thỏa đáng" - Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh.

Năm 2018, Ukraine đã nhận được vũ khí gây chết người và các phương tiện quân sự khác với tổng giá trị hơn 40 triệu USD từ Mỹ, Litva, Anh và Canada.

Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, vì điều này sẽ chỉ dẫn đến sự leo thang của cuộc xung đột ở Donbas.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.