Một công nhân khai thác đá bị chém trọng thương
Cho rằng, mỏ đá nổ mìn gây hư hỏng cây cối, hoa màu, 1 người đàn ông ở xã Trù Sơn (Đô Lương) đã vào khu vực mỏ đá phá hoại tài sản và hung khí làm bị thương 1 công nhân làm việc tại đây.
Ngày 4/3, ông Lê Xuân Thọ - Chủ tịch UBND xã Trù Sơn (huyện Đô Lương), cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ một công nhân của mỏ đá trên địa bàn bị chém trọng thương. “Mâu thuẫn xuất phát từ việc mỏ đá nổ mìn khai thác có làm gãy một số cây keo của người đàn ông này”, ông Thọ nói.

Trước đó, Công ty TNHH Toản Thành cũng đã có đơn tố cáo ông Nguyễn Đình Nga (62 tuổi, xóm 4, xã Trù Sơn), về hành vi phá hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Theo đơn tố cáo, sáng 1/3, ông Nga vào khu vực công ty nổ mìn, khai thác đá, dùng dao đe dọa không cho công nhân làm việc, sau đó dùng tay ném một số thiết bị, máy móc từ trên núi xuống làm hư hỏng, thiệt hại. Đến chiều cùng ngày, ông Nga tiếp tục đến gây sự, dùng dao chém một công nhân tổ khoan của mỏ đá bị thương. Cũng theo đơn tố cáo của công ty này, tháng 10/2023, ông Nga cũng từng vào khu vực của mỏ đá khi các công nhân chuẩn bị nổ mìn dùng dao đe dọa và chặt ngòi nổ.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Nga thừa nhận hành vi dùng dao chém công nhân của mỏ đá bị thương và cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc bức xúc vì cây keo bị gãy do nổ mìn khai thác đá. “Rừng keo của tôi nằm sát với mỏ đá, họ nổ mìn làm gãy một số cây, tôi đã làm đơn gửi lên chính quyền nhưng chưa được giải quyết. Vì bức xúc quá nên tôi làm vậy”, ông Nga nói và cho biết khu vực trồng keo là đất do gia đình ông khai hoang từ nhiều năm trước, sau đó đã bỏ tiền mua của UBND xã.

Trong khi đó, đại diện mỏ đá cho biết, khu vực mà ông Nga đang trồng keo đã được cấp giấy phép cho công ty để khai thác đá. “Đúng là quá trình nổ mìn có làm ảnh hưởng một số cây keo, chúng tôi cũng đã đặt vấn đề để bồi thường với giá cao rồi nhưng ông Nga vẫn không chịu, đòi hỏi nhiều hơn. Không được đáp ứng thì thường xuyên đến gây sự. Bây giờ công nhân của mỏ đá ai cũng sợ ông ấy hành hung, không dám lên làm việc nữa”, đại diện của mỏ đá nói.
Còn cán bộ địa chính xã Trù Sơn thì cho biết, khu vực rừng keo của ông Nga là đất thuộc quyền quản lý của UBND xã, sau đó đã được cấp giấy phép cho Công ty TNHH Toản Thành để khai thác đá. “Khu đất đó ông Nga tự ý lên trồng keo, không có giấy tờ gì cả. Mặc dù khu đất này đã được cấp phép cho công ty, nhưng do không thể đền bù tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa giao đất cho công ty được”, vị cán bộ địa chính nói.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục được làm rõ./.