Một đêm, Khởi My “kiếm” đủ 800 triệu đồng

Với “cú đúp” chiến thắng trong đêm Gala Gương mặt thân quen được tường thuật trực tiếp đêm qua, 16.3, thí sinh nhỏ tuổi nhất Khởi My đã rinh về tổng cộng 800 triệu đồng tiền mặt.

Tại đêm chung kết, bốn thí sinh xuất sắc nhất gồm Đại Nghĩa, Thúy Uyên, Khởi My và Kyo York đã lần lượt hóa thân thành các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Psy, Shakira và Đức Tuấn.

Khởi My hóa thân thành Shakira

                                 Khởi My hóa thân thành Shakira

Nhìn chung, tất cả các tiết mục đều được chuẩn bị công phu, dàn dựng bài bản và thu hút khán giả đặc biệt ở phần nhìn. Tuy vậy, sự phân chia cao thấp giữa các tiết mục không phải là điều khó nhận thấy.

Chọn “Bay đi cánh chim biển” của Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa gây cảm giác thích thú và hồi hộp cho khán giả bằng màn đu dây đẹp mắt. Tuy nhiên, cũng chính vì tham động tác, toàn bộ nửa cuối của bài hát bị anh phá hỏng vì đuối hơi.

Bên cạnh đó, giám khảo Hoài Linh cũng “bóc mẽ” Đại Nghĩa sử dụng hộp xoàng “khủng” hơn bản chính "ông hoàng nhạc Việt".

Hóa thân thành ca sĩ Đức Tuấn hát “Hòn vọng phu 1”, Kyo York làm tương đối tốt bài thi của mình ngoại trừ việc không thể bắt chước khẩu hình của nhân vật.

So với hai thí sinh nam, cả Thúy Uyên và Khởi My đều có những màn trình màu sắc và “nét” hơn hẳn. Nếu như Thúy Uyên ra sức “độn” mình thành mập ú, mặc bộ vest xanh nõn chuối và chiếc kính râm “bản quyền” Psy thì Khởi My cũng thực sự ra dáng Shakira ở dáng người mảnh khảnh và trang phục cực gợi cảm.

Để so sánh hơn thua, có thể thấy, Khởi My vẫn có phần “nhỉnh” vì sự đồng đều, trọn vẹn ở cả khâu hóa trang, vũ đạo và giọng hát. Trong khi đó, Thúy Uyên do phải vừa ngậm bánh bò vừa hát nên đôi chỗ phần lời bị mờ và méo tiếng.

Với phong độ từ đầu tới cuối Gương mặt thân quen mùa thứ nhất, Khởi My xứng đáng với cả hai danh hiệu “Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất” và ngôi vị Quán quân cuộc thi. Tổng giá trị của hai giải thưởng lên tới 800 triệu đồng tiền mặt. Với ý nghĩa giúp đỡ cộng đồng, Khởi My sẽ dành 500 triệu đồng tới những địa chỉ đang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, các giải phụ gồm “Thí sinh thân thiện” đã thuộc về Chí Thiện, còn Kyo York được bầu chọn là “Thí sinh nỗ lực nhất”.
Theo Dân Việt - TH

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.