Một học sinh lớp 3 trả lại của rơi cho người đánh mất

(Baonghean.vn) - Trong đợt trao tặng giấy khen “Điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào đầu tháng 8 vừa qua của UBND huyện Nam Đàn, mọi người dự lễ đều xúc động và khâm phục một cậu trò nhỏ bé đã có việc làm đáng quý: nhặt được của rơi tìm trả cho người đánh mất. Đó là em Nguyễn Đình Quang, học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

 

Câu chuyện cũng xảy ra khá lâu, từ dịp Tết Nguyên đán 2012, vào những ngày Quang được nghỉ học. Hôm đó, đang đi chơi loanh quanh trong xóm, Quang thấy một bà đạp xe qua và đánh rơi một vật gì đó. Em nhặt lên thì thấy đó là một bọc, bên trong có rất nhiều tiền. Đường thì vắng, mà bà cụ đánh rơi bọc tiền thì cũng đã đạp xe đi xa rồi. Quang cầm bọc tiền chạy đuổi theo hụt hơi cũng không kịp nữa.

 

     Một học sinh lớp 3 trả lại của rơi cho người đánh mất ảnh 1


                                  Em Nguyễn Đình Quang

 

    Một học sinh lớp 3 trả lại của rơi cho người đánh mất ảnh 2

    Tấm giấy khen của UBND huyện Nam Đàn trao tặng cho Quang
                             về việc làm đẹp của em.


Cầm tiền trong tay, nhưng Quang cũng “đề phòng” lỡ mà hỏi thì có ai lại “nhận nhầm” thì sao. Vì vậy, Quang đã đi khắp xóm để tìm người đánh rơi lúc nãy. Tìm mãi, đến căn nhà cuối xóm, thấy cái xe đạp giống với cái xe đã đi qua, Quang chạy vào và gặp bà Nguyễn Thị Liên, đúng là chủ nhân của bọc tiền. Quang đưa cho bà và nói một mạch, trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà: “Bà ơi, tiền bà đánh rơi đây này.”

 

Bà Liên ngớ người, không nghĩ rằng bọc tiền 10 triệu đồng mình mới nhận ở phường về trả nợ đã bị rơi mà giờ được trả về nguyên vẹn. Bà nghẹn ngào cảm ơn cậu bé, còn Quang thì xem như đó là chuyện đương nhiên phải làm. Em cười ngượng nghịu, nhận lời bà cảm ơn rồi chào bà, chạy ra đường chơi tiếp. Cho đến tối, khi bà Liên sang nhà nói chuyện và cảm ơn bố mẹ Quang thì lúc đó cả nhà mới biết em đã làm một việc tốt. Bố, mẹ Quang rất vui và tự hào về hành động ấy của cậu con trai. Bố làm thợ xây, mẹ làm ruộng và chạy chợ, cuộc sống còn không ít khó khăn, nhưng Quang luôn được cha mẹ dạy về sự trung thực. Em chia sẻ: “Ở trường cháu cũng được thầy cô dạy bài học về nhặt được của rơi phải tìm nơi trả lại, ở nhà, bố mẹ cũng luôn nhắc phải thật thà, không được lấy cái gì không phải của mình. Cháu thấy vui vì bà Liên không bị “mất Tết” ạ” .

 

Câu chuyện cháu bé xóm 5 xã Xuân Hòa nhặt được của rơi trả lại người mất loang dần làng trên, xóm dưới. Trường Tiểu học, nơi Quang theo học đã trao tặng em danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. Quang cũng là người nhỏ tuổi nhất trong đợt tuyên dương, khen thưởng của huyện. Ngày đi nhận giấy khen ở huyện, Quang được mẹ dẫn đi. Em đứng lọt thỏm giữa các bác, các cô và đám bạn của mình.


T.V

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.