Một năm học đặc biệt của cô và trò xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Mùa tựu trường năm nay không có tiếng trống trường, không có cờ, hoa, không có tiếng cười vui, bạn bè nô đùa. Nhưng, vượt lên những khó khăn, hơn 850.000 học sinh xứ Nghệ vẫn bước vào năm học mới với niềm lạc quan và tự tin sẽ có một năm học thành công.

Tựu trường online

Sáng 3/9, dù không đến trường nhưng học sinh Nguyễn Bá Thịnh – Trường THCS Hà Huy Tập vẫn dậy sớm, mặc quần áo đồng phục chỉnh tề, mang khăn quàng đỏ để dự buổi tựu trường đầu tiên của năm học mới 2021 – 2022 với hơn 40 học sinh khác của lớp. Buổi gặp mặt đầu tiên bằng hình thức trực tuyến dẫu không có những cái ôm vai, tay bắt mặt mừng nhưng không khí của lớp học vẫn rất vui tươi, hào hứng. Sau những câu hỏi thăm là lời dặn dò của cô giáo chủ nhiệm với các học trò để các em sẵn sàng bước vào một năm học đặc biệt ngay trong những ngày thành phố đang phong tỏa.

Ngày tựu trường của năm học mới dù chưa thật trọn vẹn nhưng cô và trò vẫn vui bởi vì ít nhất đến thời điểm này tất cả thành viên của lớp vẫn đang an toàn, được sống trong vùng xanh và vẫn có thể họp lớp đầy đủ và đang nao nao chờ đón tiết học đầu tiên của năm học.

Buổi tựu trường đặc biệt của nam sinh Trường THCS Hà Huy Tập - tp Vinh. Ảnh: Thanh Thủy
Buổi tựu trường đặc biệt của nam sinh Trường THCS Hà Huy Tập - TP Vinh. Ảnh: Thanh Thủy

Năm học 2021 – 2022 theo kế hoạch, toàn bộ học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 1/9. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid – 19 bất ngờ bùng phát trở lại khiến cho mọi phương án chuẩn bị đều phải thay đổi. Đây cũng là một năm học mà lần đầu tiên, các em không có một lễ khai giảng đúng nghĩa bởi các trường học vẫn đóng cửa, toàn tỉnh hạn chế tập trung đông người.

Trước thềm năm học, toàn tỉnh vẫn đang còn hàng chục học sinh và giáo viên thuộc diện F0 đang phải điều trị tại bệnh viện dã chiến. Hơn 1000 giáo viên và học sinh thuộc diện F1 và F2 vẫn đang phải cách ly tại nhà hoặc các khu cách ly tập trung...Trong bối cảnh trên, việc triển khai dạy học trực tuyến được thực hiện ngay sau ngày khai giảng với cả ba cấp học là tiểu học, THCS và THPT. Đây cũng được xem là phương án tối ưu nhất, an toàn nhất hiện nay dù rằng ở rất nhiều địa phương, đặc biệt là các huyện miền núi cao việc triển khai vẫn còn rất khó khăn với nhiều nhà trường, nhiều phụ huynh, học sinh.

Để chuẩn bị cho một năm học đặc biệt, những ngày qua, toàn ngành giáo dục cũng đã vào cuộc tích cực để những buổi học online đầu tiên được diễn ra hiệu quả. Trước ngày chính thức bước vào năm học mới, các lớp học cũng đã tổ chức gặp mặt học sinh, họp phụ huynh và cùng nhau chia sẻ về những khó khăn và tìm ra giải pháp tốt nhất cho năm học mới.

Dù học sinh mầm non chưa được đến trường nhưng giáo viên Trường mầm non thị trấn hòa Bình vẫn chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh tới trường. ảnh:  PV
Dù học sinh mầm non chưa được đến trường nhưng giáo viên Trường mầm non thị trấn Hòa Bình vẫn chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh tới trường. Ảnh: PV

Tại Trường THCS Lê Mao, sáng hôm nay, hiệu trưởng nhà trường cũng đã gặp mặt với gần 1000 học sinh toàn trường. Buổi nói chuyện dẫu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng sự tham gia đầy đủ của học sinh đã cho thấy các em đã “khởi động” một năm học mới bằng thái độ rất tích cực. Đây cũng là lần thử nghiệm về đường truyền theo hình thức học mới qua hệ thống LMS do Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai và khá thành công vì không có sự cố nào diễn ra...

“Tiếp sức” cho một năm học đặc biệt

Chưa năm nào, năm học mới lại đến một cách lặng lẽ như năm học 2021 – 2022 và đến thời điểm này câu trả lời về ngày học sinh được trở lại trường vẫn chưa có lời giải đáp. Thế nhưng vượt lên những khó khăn và bằng sự tâm huyết, trách nhiệm của mình, các thầy giáo, cô giáo và các giáo viên vẫn cố gắng và gửi đến học sinh những lời động viên tích cực để “tiếp sức” cho các em trong năm học mới...

Các tình nguyện viên hỗ trợ vận chuyển sách cho Trường Tiểu học Võ Liệt (Thanh Chương) để chuẩn bị năm học mới. Ảnh: PV
Các tình nguyện viên hỗ trợ vận chuyển sách cho Trường Tiểu học Võ Liệt (Thanh Chương) để chuẩn bị năm học mới. Ảnh: PV

Trong những ngày qua, rất nhiều lời chào năm học mới đã được ban giám hiệu các nhà trường gửi lên trang facebook chính thức của nhà trường. Cùng với đó, là lời nhắn nhủ, gửi gắm để giáo viên và học sinh cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn vì không được đến trường, vì đang phải chiến đấu với dịch bệnh.

Trước thềm năm học mới, hiệu trưởng Trường THCS Lục Dạ (Con Cuông) đã chia sẻ rất “nhớ học trò, nhớ tiếng reo của các em khi trả lời bài cũ, bài mới và được thầy cô cho điểm tốt”. Hiện tại, khi năm học mới không được tổ chức như thường lệ nhưng thầy cô giáo ở gần trường vẫn đến trường để sửa sang lại cơ sở vật chất, lau dọn bàn ghế, chuẩn bị giáo án cho năm học. Để “được đến trường sớm”, ban giám hiệu nhà trường cũng nhắc nhở học sinh phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, tuyên truyền trong gia đình và bạn bè đê sớm khống chế dịch. Trong điều kiện đặc thù của huyện miền núi, nhà trường cũng mong các gia đình chia sẻ, khắc phục khó khăn để mua sắm sách vở, bút mực và tạo điều kiện tốt nhất để các em có thể tham gia học trực tuyến.

Trường THCS Diễn Kỷ  tặng phương tiện học trực tuyến cho học sinh khó khăn. Ảnh: PV.
Trường THCS Diễn Kỷ tặng phương tiện học trực tuyến cho học sinh khó khăn. Ảnh: PV.

 Trước ngày khai giảng, ban giám hiệu Trường THPT Nghi Lộc 5 cũng đã rất trăn trở bởi  “hành trang năm học này, các em cần có thêm một chiếc điện thoại hoặc chiếc máy tính. Phòng học của các em sẽ trên ứng dụng Zoom hay Meet...” Một năm học trong đại dịch Covid – 19 “Các em sẽ gặp khó khăn hơn trong học tập. Bố mẹ sẽ vất vả hơn để sắm sửa thiết bị.. Thầy cô và nhà trường sẽ phải cố gắng hơn trong dạy học online”. Dẫu vậy dù rất khó khăn nhưng nhà trường vẫn tin tưởng “các em sẽ làm tốt việc tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. Hơn thế “Gian nan giúp các em trưởng thành, khó khăn rèn dũa ý chí, thử thách tôi luyện để các em thành công”...

Trước đó, sau một tuần ôn tập bằng hình thứ trực tuyến, hơn 99% học sinh của trường đã tham gia đầy đủ đã là một tín hiệu vui để thầy và trò nhà trường hy vọng về một năm học mới sẽ diễn ra an toàn và thuận lợi.

Năm học mới này, đồng hành với học trò, thầy giáo Lê Anh Hà – giáo viên Trường THCS Lý Nhật Quang – Đô Lương đã kịp hoàn thành ca khúc “Khai trường online” để gửi tặng tới học trò. Bài hát cũng là lời động viên, khích lệ để các em vượt qua những khó khăn, trở ngại và tiếp tục hoàn thành tốt việc học ở trường và gặt hái được thành công. Thầy giáo Phan Thúc Định – giáo viên Trường THPT Quỳ Hợp 2 với bài thơ “Nghĩ về một định hướng” cũng được nhiều giáo viên chia sẻ như lời khẳng định về quyết tâm của các thầy giáo, cô giáo tỉnh nhà trước việc phải thay đổi việc học và chuyển sang một trạng thái dạy học mới trong mùa dịch.

Tháng 9, mùa thu, mùa tựu trường.  Năm học này các em sẽ không cùng cha mẹ sáng mùa thu tung tăng đến trường, các em sẽ không gặp gỡ bạn bè để nô đùa, để ôm vai bá cổ sau một kỳ nghỉ hè dài. Năm học này các em cũng  được đặt những bước chân đầu tiên vào không gian lớp học thân thương với bạn mới, thầy cô giáo mới.

Tuy vậy, bằng nỗ lực của các thầy cô giáo, thầy cô vẫn tin rằng, năm học mới vẫn sẽ thành công và thầy cô vẫn cố gắng để các em  “một lễ tựu trường long trọng, có đủ niềm tin yêu, ấm áp và tràn đầy niềm vui!”...

Các tình nguyện viên hỗ trợ học sinh thị xã Cửa Lò cài đặt phần mềm để học trực tuyến. Ảnh: PV
Các tình nguyện viên hỗ trợ học sinh thị xã Cửa Lò cài đặt phần mềm để học trực tuyến. Ảnh: PV
Lời chia sẻ của thầy cô giáo Trường THCS Cao Xuân Huy (Diễn Châu) cũng chính là lời gửi gắm của giáo viên tỉnh nhà về năm học mới 2021 - 2022 - một năm học chưa từng có trong tiền lệ, dẫu còn nhiều khó khăn nhưng sẽ vượt qua và sẽ đạt được nhiều thành tích.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.