Một nét đạo lý trong gia đình ngày nay

Xã hội ngày càng phát triển thì mô hình gia đình hạt nhân, tức gia đình có hai thế hệ, đang có xu hướng gia tăng như một tất yếu. Tuy nhiên, mô hình gia đình truyền thống tam, tứ đại đồng đường, vẫn có chỗ đứng đáng kể trong xã hội Việt Nam ngày nay.

Hình ảnh quen thuộc thường thấy của kiểu gia đình truyền thống là ông bà, cha mẹ, con cháu sống quây quần. Người xưa có câu "lão lai tài tận", nhưng trên thực tế không phải như vậy. Ngày nay, người cao tuổi vẫn có đóng góp nhiều mặt trong đời sống gia đình nói riêng và sự phát triển của xã hội nói chung.


Với truyền thống "Kính lão đắc thọ", người cao tuổi bao giờ cũng được con cháu tôn kính, quý trọng. Người cao tuổi trong gia đình luôn là điểm tựa vững chãi, là kho kinh nghiệm quý báu.

 Bà cháu (ảnh minh hoạ)

 Bà cháu (ảnh minh hoạ)

Dù tuổi cao sức yếu, phần lớn các cụ vẫn tham công tiếc việc. Đỡ đần hàng ngày như cơm nước, lợn gà, quét dọn nhà cửa, chăm sóc các cháu, không ít các cụ khi thấy con cháu khó khăn đã tự nguyện lao động vừa sức, thậm chí kiếm việc làm thêm. Dù cả khi không còn sức lao động thì sự hiện diện của các cụ cũng như cây cổ thụ tỏa bóng mát, tạo cảm giác bình yên đối với mỗi gia đình.


Vai trò đặc biệt quan trọng của người cao tuổi được thể hiện rõ trong công tác nuôi dạy con cháu. Khi cha mẹ bận rộn, các cháu được yên tâm gửi gắm cho ông bà. Là thế hệ từng trải, chín chắn, thống nhất giữa lời nói với việc làm, các cụ luôn là tấm gương sáng về đức hi sinh, cần cù, nhân hậu, vị tha, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển nhân cách các cháu ngay từ thuở ấu thơ. Hằng ngày, các cụ gần gũi các cháu bằng lời ru ngọt ngào, từ những câu ca dao, tục ngữ, những câu chuyện cổ tích, các cụ khéo léo gieo vào tâm hồn thơ trẻ ý thức vềcái đẹp, cái thiện, cái ác, cái vinh, cái nhục. Các cụ cũng là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Những câu chuyện về những năm tháng sống, chiến đấu của cha ông, những tấm gương hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước đã và sẽ góp phần bồi dưỡng cho con cháu lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc. Hầu hết các cụ đều coi trọng lối sống tích cực "Ở hiền gặp lành", với quan niệm "Sống hiền lành nhân hậu, để phúc đức cho con cháu". Từ suy nghĩ đến hành động các cụ đều muốn hướng con cháu đến những điều nhân đức, lối sống lành mạnh, trong sáng, tránh xa các tệ nạn xã hội...


Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có ổn định bền vững thì xã hội mới phát triển phồn vinh. Ngày nay, lớp người cao tuổi đang ngày càng khẳng định, chứng tỏ vai trò, vị trí tích cực, không thể thay thế của mình trong mô hình gia đình hiện đại. Và ngược lại, chăm lo, quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của lớp người cao tuổi là bổn phận và trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội. Đó cũng là nét đạo lí truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cần được giữ gìn và không ngừng phát huy!

Bùi Minh Tuấn

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.