Một ngày làm việc của những nữ cảnh sát PCCC

Hàng ngày, ngoài công việc chuyên môn, những nữ cảnh sát PCCC vẫn phải luyện tập nghiệp vụ để sẵn sàng chiến đấu với "giặc lửa" bất cứ khi nào.

Như những người lính công an, những nữ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) bắt đầu ngày làm việc từ khi đường phố còn vắng vẻ.
Như những người lính công an, những nữ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) bắt đầu ngày làm việc từ khi đường phố còn vắng vẻ.
Thượng sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoà (Đội Chữa cháy Chuyên nghiệp - Phòng CSPCCC số 8, CS PCCC Hà Nội) cho biết:
Thượng sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoà (Đội Chữa cháy Chuyên nghiệp - Phòng CSPCCC số 8, CS PCCC Hà Nội) cho biết: "Xuất phát từ lòng yêu nghề nên mặc dù là nữ giới nhưng em vẫn chọn công việc tương đối khó khăn như ngành lính cứu hoả. Và em thấy tự hào khi được đứng trong lực lượng CS PCCC góp một phần công sức nhỏ bé của mình mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân".
Còn Thiếu uý Nguyễn Thị Phương Thảo (Đội Cứu nạn Cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC số 8, CS PCCC Hà Nội) thì chia sẻ:
Còn Thiếu uý Nguyễn Thị Phương Thảo (Đội Cứu nạn Cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC số 8, CS PCCC Hà Nội) thì chia sẻ: "Là nữ giới, em nhận được nhiều sự hỗ trợ của các đồng nghiệp nam trong lúc trực tiếp cứu hộ. Chính vì vậy, trong công việc hàng ngày, em luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao để có thể làm giúp thêm một số việc nhỏ nữa cho mọi người".
Vì là nữ nên Thảo và Hoà được giao nhiều công việc chuyên môn hơn.
Vì là nữ nên Thảo và Hoà được giao nhiều công việc chuyên môn hơn.
Tuy nhiên, trong giờ huấn luyện hàng ngày, cả 2 nữ chiến sĩ vẫn rất hăng hái luyện tập, trang bị kỹ năng cho bản thân để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra cháy.
Tuy nhiên, trong giờ huấn luyện hàng ngày, cả 2 nữ chiến sĩ vẫn rất hăng hái luyện tập, trang bị kỹ năng cho bản thân để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra cháy.
"Em rất thích những buổi đi tuyên truyền, bởi bằng kiến thức phòng cháy của mình em sẽ giúp mọi người trong đó có cả người thân của em có thể tự phòng, chữa cháy hay thoát nạn khi có hoả hoạn" - Thiếu uý Thảo chia sẻ.
"Em rất thích những buổi đi tuyên truyền, bởi bằng kiến thức phòng cháy của mình em sẽ giúp mọi người trong đó có cả người thân của em có thể tự phòng, chữa cháy hay thoát nạn khi có hoả hoạn" - Thiếu uý Thảo chia sẻ.
Trong các giờ huấn luyện, nhiệm vụ chính của Thảo và Hoà là hướng dẫn chiến sĩ những kỹ năng cơ bản trong công tác chữa cháy, cứu hộ.
Trong các giờ huấn luyện, nhiệm vụ chính của Thảo và Hoà là hướng dẫn chiến sĩ những kỹ năng cơ bản trong công tác chữa cháy, cứu hộ.
Thượng sĩ Hoà cùng đồng đội trong buổi diễn tập phương án cứu hộ người dân trong một đám cháy chung cư cao tầng.
Thượng sĩ Hoà cùng đồng đội trong buổi diễn tập phương án cứu hộ người dân trong một đám cháy chung cư cao tầng.
Với tố chất của người phụ nữ Việt Nam, sau giờ làm việc căng thẳng, 2 nữ cảnh sát PCCC vẫn có thói quen vào bếp cùng phụ giúp chuẩn bị bữa ăn cho cả Đội.
Với tố chất của người phụ nữ Việt Nam, sau giờ làm việc căng thẳng, 2 nữ cảnh sát PCCC vẫn có thói quen vào bếp cùng phụ giúp chuẩn bị bữa ăn cho cả Đội.
Đại uý Trần Khắc Tuân (Đội trưởng Đội Chữa cháy chuyên nghiệp quân Hoàng Mai) nhận xét:
Đại uý Trần Khắc Tuân (Đội trưởng Đội Chữa cháy chuyên nghiệp quân Hoàng Mai) nhận xét: "Mặc dù là nữ nhưng 2 đồng chí Hoà và Thảo luôn hoàn thành tốt cả nhiệm vụ chuyên môn lẫn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, với vẻ bề ngoài thân thiện, 2 nữ đồng nghiệp của chúng tôi còn có nhiều lợi thế trong công tác tuyên truyền với người dân về công tác phòng và chữa cháy".

  Theo Infonet

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.