Một người chết do Đài Loan phóng nhầm tên lửa về phía Trung Quốc đại lục

Cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết quả tên lửa bị "phóng nhầm" đã trúng vào tàu cá khiến một người thiệt mạng, ba người bị thương. 

Chiến hạm hải quân Đài Loan bắn tên lửa. Ảnh minh họa: AFP.
Chiến hạm hải quân Đài Loan bắn tên lửa. Ảnh minh họa: AFP.

Tên lửa Hùng Phong 3 (Hsiung Feng III) bay xa 75 km trước khi trúng vào một tàu cá ở gần đảo Penghu ở eo biển Đài Loan, theo AFP. Giới chức quốc phòng Đài Loan lên tiếng xác nhận sự việc và cho biết tàu cá này của Đài Loan, người thiệt mạng là thuyền trưởng.

Đài Loan đã phải họp khẩn về sự việc trong khi quân đội tuyên bố sẽ "không chối bỏ trách nhiệm" và đang gặp gỡ thân nhân những người bị nạn để xin lỗi, bồi thường. 

Hải quân Đài Loan cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao tên lửa được bắn đi đúng ngày Trung Quốc kỷ niệm 95 năm thành lập đảng Cộng sản. 

Người phát ngôn cơ quan quân sự Đài Loan khẳng định vụ việc "không mang động cơ chính trị" và "không nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng".

Vụ "phóng nhầm" tên lửa chống hạm siêu thanh từ một con tàu tại căn cứ hải quân phía nam Đài Loan xảy ra khi lãnh đạo Thái Anh Văn, cũng là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của hòn đảo, đang ở nước ngoài. 

Thông tấn xã Đài Loan CNA cho biết vụ phóng xảy ra lúc 8h15. Người phát ngôn quân đội Đài Loan Trần Trung Cát cho biết ba người bị thương nhẹ đã được điều trị và ra viện. 

Theo AFP, tên lửa được phóng về phía Trung Quốc đại lục. Quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan trở nên xấu đi sau khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn lên nắm quyền. Bà Thái từ chối nhắc đến khái niệm "một Trung Quốc", tức Đài Loan thuộc về Trung Quốc. Điều này khiến Bắc Kinh tức giận và tuyên bố cắt đứt liên lạc với Đài Loan vào ngày 26/6.

Giới chức quân sự Đài Loan cho biết có khoảng 1.500 tên lửa Trung Quốc hướng về hòn đảo này. Tên lửa Hsiung Feng III có khả năng vươn tới Trung Quốc đại lục.

Theo VNE

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.