Một phụ nữ xả súng tại trường tiểu học Mỹ, nhiều người thiệt mạng

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một phụ nữ 28 tuổi mang theo súng ngắn và súng trường tấn công đã nổ súng tại một trường tiểu học ở Nashville, bang Tennessee làm 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.
Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters và tờ The Guardian, cảnh sát đã bắn hạ đối tượng trên. Các thông tin ban đầu cho biết, tay súng là học sinh cũ của Trường The Convenant, hiện chưa rõ động cơ của vụ bạo lực súng đạn này.

Phát ngôn viên cảnh sát Don Aaron cho biết, sở cảnh sát Nashville nhận được cuộc gọi đầu tiên thông báo về vụ nổ súng vào lúc 10h13 sáng 27/3. Đối tượng vào trường bằng lối vào ở bên hông và đi từ tầng 1 lên tầng 2 rồi bắn nhiều phát đạn. Vụ nổ súng xảy ra ở khu vực hành lang chứ không phải trong lớp học. Hai sĩ quan từ một đội gồm 5 thành viên đã bắn hạ kẻ tấn công và cô ta được tuyên bố đã chết lúc 10h27'.

Cảnh sát trưởng Nashville John Drake cho biết trong một cuộc họp báo vào buổi tối cùng ngày rằng, nghi phạm là Audrey Hale, 28 tuổi, cư dân ở Nashville và từng có thời điểm là học sinh của trường. Theo ông Drake, đối tượng là người chuyển giới song không cho biết thêm các chi tiết khác.

3 học sinh, đều 9 tuổi, đã tử vong sau khi được đưa tới Bệnh viện Nhi đồng Monroe Carell ở Vanderbilt. Ngoài ra, có 3 nhân viên khác của trường cũng thiệt mạng.

Ảnh: The Guardian

Ảnh: The Guardian

Theo nhóm Gun Violence Archive, đây là vụ xả súng thứ 128 trong năm nay ở Mỹ.

Các vụ xả súng đã trở nên phổ biến ở Mỹ trong vài năm gần đây, song tay súng là một phụ nữ là điều hết sức bất thường. Theo trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận The Violence Project, kể từ năm 1966, chỉ có 4 trong số 191 vụ xả súng là do nữ thực hiện.

Nói về vụ xả súng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội một lần nữa thông qua thêm luật cải cách súng đạn. Ông nói: "Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn bạo lực súng đạn đang chia rẽ các cộng đồng của chúng ta. Nó đang xé toạc linh hồn của nước Mỹ".

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.