Một số câu trả lời thú vị trong Đối thoại của Tổng thống Nga Putin

'Nếu có cỗ máy thời gian, tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong quá khứ'

Trưa ngày 15/6 (theo giờ Moscow), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc Đối thoại thường niên với người dân lần thứ 15. Cuộc đối thoại được phát sóng trực tiếp trên các kênh phát thanh truyền hình quốc gia.

Khoảng 2 triệu câu hỏi của công chúng đã gửi tới Tổng thống Nga, trước và trong thời gian đối thoại. Trong 4 giờ đối thoại, Tổng thống Nga đã trả lời 73 câu hỏi. Bên cạnh các vấn đề “quốc gia đại sự”, Tổng thống Nga cũng trả lời nhiều câu hỏi riêng tư và hóm hỉnh.

Tổng thống Nga Putin trong cuộc Đối thoại với người dân (Ảnh: Sputnik).
Tổng thống Nga Putin trong cuộc Đối thoại với người dân. Ảnh: Sputnik.

Hỏi: Nhà lãnh đạo nào có cái bắt tay mạnh mẽ nhất?

Tổng thống Putin: Đó không phải là cách bạn đánh giá sức mạnh của một nhà lãnh đạo.

Một cậu bé 12 tuổi hỏi: Nếu có cỗ máy thời gian, ngài sẽ làm gì?

Tổng thống Putin trả lời, ông không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong quá khứ, mặc dù vậy ông rất muốn được tận mắt chứng kiến xem thành phố St. Peterburg được xây dựng như thế nào, và Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã chiến thắng ra sao.

Một khán giả người Mỹ gọi điện thoại từ Arizona nói: Tôi là một fan hâm mộ ngài, ngài Putin, và tôi ủng hộ nước Nga. Là một người Mỹ chứng kiến hội chứng “Sợ nước Nga” (Rusophobia) ở Mỹ. Vậy ngài có thể cho tôi lời khuyên làm thế nào để thuyết phục người Mỹ rằng, nước Nga không phải là kẻ thù của Mỹ?

Tổng thống Putin: Tôi hiểu cảm giác của người dân Nga. Người Nga không coi Mỹ là kẻ thù của Nga.

Khi được hỏi về các cháu của ông, Tổng thống Putin trả lời rằng, mặc dù có những lời đồn đại khác nhau, hai người cháu của ông hiện đang sống tại Nga và cách xa các vấn đề chính trị.

“Tôi không muốn các cháu tôi được nuôi dưỡng như “những hoàng tử”. Tôi muốn các cháu tôi lớn lên như những đứa trẻ bình thường. Nếu tôi tiết lộ tên tuổi của chúng, người ta sẽ không để chúng yên. Các bạn nên hiểu cho tôi. Cháu thứ hai của tôi mới ra đời cách đây không lâu”./.

Theo VOV

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.