Một số diện tích lúa tại Nghệ An vừa gieo cấy đã ngập sâu
Do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài vào tối và đêm 29/5, nhiều diện tích lúa ở một số huyện ở Nghệ An đã bị ngập sâu. Nếu nước không kịp rút, nhiều diện tích lúa mới sẽ hư hỏng, phải gieo cấy lại.
Sáng 30/5, tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, cả cánh đồng mênh mông nước. Nhiều ruộng lúa vừa mới gieo cấy đã ngập.
Ông Dương Hoài Khoa - nông dân tại xóm Vạn Tràng, xã Long Thành cho biết: "Gia đình tôi vừa cấy 6 sào lúa cách đây 2 ngày, nhưng do trận mưa lớn kéo dài suốt đêm, cả 6 sào đều bị ngập sâu. Nếu nước không rút nhanh, lúa hư hỏng, chúng tôi sẽ phải gieo lại từ đầu".

Ông Nguyễn Văn Đề - Chủ tịch UBND xã Long Thành cho biết thêm: "Vụ hè thu này, xã đã gieo cấy hơn 500 ha lúa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trận mưa lớn, hiện tại khoảng 35 ha lúa đã bị ngập sâu. Chính quyền xã đang triển khai các biện pháp để thoát nước, huy động nhân lực từ các xóm để khơi thông hệ thống cống rãnh và kênh mương nhằm giảm thiểu thiệt hại".

Tại xã Xuân Thành, nhiều hộ dân cũng rơi vào tình trạng tương tự khi diện tích lúa mới gieo sạ bị ngập sâu.
Bà Nguyễn Thị Tình - người dân tại xã này chia sẻ: "Xã không khuyến khích gieo sạ trong thời điểm này, nhưng vẫn làm theo nhu cầu của gia đình. Giờ nước đã ngập, lúa mới nảy mầm có nguy cơ chết, chúng tôi sẽ phải làm lại đất để gieo cấy".


Ngoài 2 xã Long Thành và Xuân Thành, nhiều xã khác tại Yên Thành như Đông Thành, Tăng Thành, Bắc Thành, Vĩnh Thành… cũng ghi nhận tình trạng lúa bị ngập úng. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình thấp, nước rút khá chậm, nên nguy cơ phải gieo cấy lại rất lớn.
Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cho biết: "Vụ hè thu năm nay, toàn huyện Yên Thành đã gieo cấy hơn 11.500 ha lúa. Tính đến nay, khoảng 1.500 ha đã được gieo cấy, chủ yếu ở các xã thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ. Trận mưa vào đêm 29/5 đã gây ngập úng diện rộng, hiện các xã đang tiến hành thống kê diện tích bị ngập để có phương án khắc phục".

Cũng theo ông Hồng, dù không được khuyến khích, nhiều nông dân vẫn tự ý gieo sạ sớm khiến những diện tích này dễ gặp rủi ro khi có mưa lớn. Sau khi nước rút, các địa phương sẽ rà soát lại diện tích lúa, tiến hành tỉa dặm và nhanh chóng khôi phục những ruộng lúa bị thiệt hại nặng bằng cách bắc mạ gieo cấy lại.
Chính quyền huyện Yên Thành đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng, đảm bảo quá trình sản xuất nông nghiệp không bị gián đoạn trong mùa vụ hè thu năm nay.

Tại huyện Diễn Châu, do ảnh hưởng của trận mưa lớn vào ngày 29/5, nhiều diện tích lúa trên địa bàn cũng đã bị ngập. Theo ông Lê Thế Hiếu – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Diễn Châu có khoảng 70 ha lúa mới gieo cấy bị ngập úng, chủ yếu tập trung ở các xã như Diễn Thái, Diễn Nguyên, Diễn Kỷ. Hiện nay, do triều cường đang dâng cao, công tác tiêu thoát nước gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình này, huyện đang chỉ đạo khẩn trương, yêu cầu người dân tập trung khai thông các điểm ách tắc tại hệ thống cống nội đồng. Sau khi nước rút, công tác tỉa dặm sẽ được triển khai ngay.
Để kịp thời tiêu úng, Xí nghiệp Thủy lợi Diễn Châu đã đồng loạt mở 4 cống tiêu Diễn Thành nhằm giảm thiểu thiệt hại cho hai địa phương trên.