Một thiếu niên ở Mỹ tử vong sau khi tiêm vắc-xin

Một thiếu niên ở bang Michigan, Hoa Kỳ, đã tử vong sau khi tiêm liều vắc-xin Pfizer ngừa Coronavirus thứ hai, Detroit Free Press đưa tin.
vac xin COVID 19 Pfize
Vắc-xin phòng Covid -19. Hình minh họa

Theo ghi nhận, cậu bé Jacob Clynik 13 tuổi sống ở Zilwaukee thuộc hạt Saginaw. Vào ngày 13/6, nam thiếu niên được tiêm liều thứ hai và chết trong khi ngủ 3 ngày sau đó.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) hiện đang điều tra xem liệu cái chết của cậu bé có liên quan trực tiếp đến việc tiêm phòng hay không.

Theo lời người cô, Jacob là một cậu bé khỏe mạnh và không mắc bất kỳ bệnh mãn tính nào. Người phụ nữ cũng nói rằng cậu bé phàn nàn về các triệu chứng chung sau khi tiêm trong 2 ngày, gồm có mệt mỏi và sốt. 

Trước đó, vào thứ Sáu có thông tin cho biết một người đàn ông 47 tuổi ở Vinnytsia của Ukraina đã chết sau khi được tiêm phòng coronavirus bằng vắc-xin Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Vào ngày 19/4 một người đàn ông 86 tuổi ở Estonia sau khi được tiêm vắc-xin Pfizer/BioNtech Comirnaty ngừa coronavirus liều thứ hai đã tử vong. Như đã nêu rõ trong thông báo, vào ban đêm sau khi tiêm vắc-xin, bệnh nhân gặp phải tình trạng “mất vị giác, khó nuốt, đổ mồ hôi”, sau đó tình trạng của ông ấy trở nên tồi tệ hơn.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.