Một trường ở Nghệ An có 14 học sinh đậu đại học trên 30 điểm

(Baonghean.vn) - Sau một ngày các trường đại học công bố điểm trúng tuyển, tin vui đã về với thầy và trò Trường PT DTNT THPT số 2 khi tỷ lệ học sinh đậu đại học, đặc biệt là đậu vào những trường thuộc tốp đầu rất cao.

Năm học 2019 - 2020, Trường PT DTNT THPT số 2 có 148 học sinh dự thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Đến thời điểm này, qua tổng hợp của nhà trường đã có 104 em có kết quả trúng tuyển vào các trường đại học. Chất lượng trúng tuyển cũng rất cao vì hầu hết đều trúng tuyển vào những trường tốp đầu của cả nước.

Theo thống kê, có 14 em đạt từ 30 điểm trở lên bao gồm cả điểm ưu tiên. Có 11 em đậu vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm trúng tuyển từ 27,5 đến 30,28 điểm, có 5 em đậu vào Học viện An ninh nhân dân với điểm trúng tuyển từ 28,3 đến 30,3 điểm.
Trường PT DTNT THPT số 2, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số đến từ các huyện miền núi khó khăn của Nghệ An như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp. Ảnh: PV
Trường PT DTNT THPT số 2, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số đến từ các huyện miền núi khó khăn của Nghệ An như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp. Ảnh: PV

Ngoài ra trường có 2 em đậu vào Đại học Y Hà Nội với điểm trúng tuyển từ 27,2 đến 29,3 điểm, 3 em đậu vào Đại học Dược Hà Nội với điểm trung tuyển từ 27,8 điểm đến 29 điểm. Số còn lại đậu nhiều vào các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y dược Huế, Y dược Thái Bình, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hậu cần.

Đặc biệt, theo thống kê hiện nay, có ít nhất có 8 em đã đậu vào ngành Hàn Quốc học và ngành Đông Phương học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với điểm trúng tuyển trên 30 điểm. Nổi bật có các em như Vi Thị Hoa, Lương Thị Quế Đan (31,25 điểm), Lê Thị Kim Ngân (31 điểm)...

Để có được kết quả học tập tốt, nhà trường khuyến khích học sinh tự học. Trong ảnh, học sinh lớp 12 của trường ôn thi buổi đêm chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Để có được kết quả học tập tốt, nhà trường khuyến khích học sinh tự học. Trong ảnh, học sinh lớp 12 của trường ôn thi buổi đêm chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Trường PT DTNT THPT số 2 đã có một kết quả vượt bậc khi 100% học sinh của trường đều đậu tốt nghiệp. Điều đáng nói, trước đó, tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, chất lượng tuyển sinh của trường khá thấp (xếp thứ 25 toàn tỉnh). Tuy nhiên, kết quả thi của trường đã nâng lên 21 bậc (xếp thứ 4) với điểm trung bình môn là 6,93 điểm (sau Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, chuyên Đại học Vinh và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng)

Ngoài ra, điểm thành phần của trường cũng rất cao, trong đó, điểm môn Lịch sử đứng thứ nhất (8,03 điểm), điểm môn Địa lý đứng thứ nhất (8,40 điểm) điểm môn Ngữ văn đứng thứ 2 (7,52) và chỉ sau Trường THPT chuyên Phan Bội Châu), điểm môn Toán đứng thứ 6. Trường có 1 em đạt điểm 10 môn Địa lý, 6 em đạt 9,75 điểm Lịch sử...

Tại lễ tuyên dương học sinh điểm cao của tỉnh, trường có 4/43 học sinh được khen thưởng.

Năm lớp 11, tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh trường cũng có nhiều học sinh đạt giải cao.

Hơn 90% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn.

Danh sách những học sinh đã có kết quả trúng tuyển đại học. Ảnh: MH
Danh sách những học sinh đã có kết quả trúng tuyển đại học. Ảnh: MH

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.