Mourinho chê các CLB Premier League 'tiêu hoang'

(Baonghean.vn) - Chiến lược gia đang dẫn dắt Man United đã bày tỏ sự quan ngại khi mà các đội bóng sẵn sàng chi từ 30 đến 50 triệu bảng một cách hết sức dễ dàng.

Mặc dù khi cập bến sân Old Trafford, J. Mourinho đã đã mạnh tay đưa về Paul Pogba và Romelu Lukaku với giá 89 triệu bảng và 75 triệu bảng. Tuy nhiên, ông tỏ ra không ưa gì việc mức phí chuyển nhượng mà các đối thủ định giá cho những cầu thủ không thuộc nhóm đẳng cấp thế giới.

J. Mourinho tỏ ra lo lắng cho các CLB khác vì chi tiền quá dễ dãi - Ảnh: Internet
J. Mourinho tỏ ra lo lắng cho các CLB khác vì chi tiền quá dễ dãi. Ảnh: Internet

HLV người Bồ Đào Nha trả lời các tờ báo quốc gia: “Tôi luôn nghĩ rằng với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Pogba hay Neymar thì việc định giá chuyển nhượng của họ ở mức cao không phải là vấn đề. Chỉ có một vài trường hợp mua bán có giá trị thực sự như Pogba được ký kết trong một kỳ chuyển nhượng, còn lại 100 thương vụ chuyển nhượng khác đang gặp những rủi ro.

Một số đội bóng đang phải trả tiền hoặc không chấp nhận chi tiền vì họ không chấp nhận sự mất cân bằng của thị trường cầu thủ. Hoặc để làm được điều đó thì họ phải có cùng đẳng cấp như tôi. Điều đó khiến tôi tỏ ra quan ngại vì bây giờ họ chi số tiền 30 triệu bảng, 40 triệu bảng hay 50 triệu bảng một cách quá dễ dàng".

HLV người Bồ Đào Nha khen ngợi Tottenham dù ông rất muốn sở hữu Eric Dier  - Ảnh: Internet
HLV người Bồ Đào Nha khen ngợi Tottenham dù ông rất muốn sở hữu Eric Dier. Ảnh: Internet

Trong mùa hè này, Man United, Man City và Chelsea đều đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho kỳ chuyển nhượng cầu thủ. Trong đó, chỉ có Tottenham là chưa thực sự mạnh tay. Dù Tottenham đã chấp nhận bán đi Kyle Walker với giá 50 triệu bảng nhưng họ vẫn giữ được những cầu thủ chất lượng, giỏi nhất của mình tại CLB. Thậm chí từ chối luôn lời đề nghị của Mourinho về việc chiêu mộ tuyển thủ Anh - Eric Dier.

“Mọi người đều cho rằng Manchester City là điển hình cho một đội bóng biết đầu tư. Nhưng tôi cho rằng có một đội bóng khác được xem là hiện tượng, là hình mẫu trong việc chi tiền hợp lý chính là Tottenham.

Tôi nghĩ rằng đến thời điểm này họ vẫn chưa mất một xu nào, đúng không? Họ quyết tâm giữ Dele Alli, Harry Kane, Toby Alderweireld và giữ luôn cả Eric Dier. Đối với tôi chiến lược của họ thật tuyệt vời” – Mourinho kết luận.

Trung Kiên

(Theo ESPN)

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.