Mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép diễn biến phức tạp

(Baonghean.vn) - Năm 2016, tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn trong  cả nước diễn biến phức tạp; các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức nhằm đưa các loại hàng lậu vào nội địa tiêu thụ. Đó là đánh giá của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Sáng 9/3, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, sơ kết quý I/2017 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Kết quả sơ bộ công tác đấu tranh năm 2016, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng các cấp phát hiện, xử lý 223.262 vụ việc vi phạm (tăng 8,23% so với năm 2015); số thu nộp NSNN từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế đạt 21.556 tỷ đồng, tăng gần 60% so với năm 2015; khởi tố 1.561 vụ với 1.863 đối tượng.

2 tháng đầu năm 2017, các lực lượng đã phát hiện, xử lý 27.327 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 1.647 tỷ đồng, khởi tố 304 vụ, 389 đối tượng.

Tại Nghệ An, năm 2016, tình trạng buôn bán hàng cấm, vận chuyển hàng lậu vẫn còn xảy ra khá phức tạp với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Về gian lận thương mại, nổi lên là hành vi trốn thuế, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ...

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng chủ yếu các mặt hàng tiêu dùng như: mỹ phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, bột ngọt, bột giặt, ke chống bão, phân bón. Việc sản xuất hàng giả tại địa bàn Nghệ An diễn ra quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu là sản xuất thủ công, pha chế, đóng gói lại, thay đổi bao bì, nhãn mác nhằm đưa ra thị trường lừa dối người tiêu dùng để bán kiếm lời.

Dầu gội, thuốc ủ tóc, thuốc nhuộm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ được Chi cục QLTT Nghệ An tiêu huỷ. Ảnh: Thu Huyền
Dầu gội, thuốc ủ tóc, thuốc nhuộm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ được Chi cục QLTT Nghệ An tiêu huỷ. Ảnh: Thu Huyền

Trong năm 2016, các lực lượng chức năng của Nghệ An đã triệt phá được một số đường dây, ổ nhóm lớn vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng giả. Lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá được cơ sở sản xuất các loại mỹ phẩm, băng vệ sinh giả tại huyện Diễn châu; Lực lượng QLTT bắt giữ được nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, mỹ phẩm, nước giải khát, bột ngọt, bột giặt, hàng hóa vi phạm sở hữu công nghiệp.

Tại hội nghị trực tuyến, đại diện các địa phương, các lực lượng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc còn chưa đạt yêu cầu; hiệu quả công tác bắt giữ, xử lý chưa cao.

Số vụ việc khởi tố về tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và sản xuất, kinh doanh hàng giả chiếm tỷ lệ nhỏ so với kết quả công tác đấu tranh của các lực lượng chức năng dẫn đến chưa tạo được hiệu quả răn đe tội phạm. Ngoài ra, việc xác định, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chức năng nơi để xảy ra vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại chưa được thực hiện triệt để...

Tiêu hủy hàng giả, hàng lậu là một trong những hoạt động nhằm tạo điều kiện để phát triển sản xuất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh Thu Huyền
Tiêu hủy hàng giả, hàng lậu là một trong những hoạt động nhằm tạo điều kiện để phát triển sản xuất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Thu Huyền

Năm 2017, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia xác định nhiệm vụ tiếp tục tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Các bộ, ngành địa phương, các lực lượng triển khai các phương án, kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; xác lập các chuyên án, kế hoạch đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức phối hợp bắt giữ đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng hoá có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng...

Trong năm 2016, các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm của Nghệ An đã kiểm tra, kiểm soát bắt giữ xử lý được nhiều đối tượng buôn bán các loại mặt hàng cấm, hàng lậu, hàng giả đã tịch thu tiêu hủy nhiều mặt hàng như: thuốc nổ 2.877 kg, súng 7 khẩu, đồ chơi bạo lực 3.455 món, pháo nổ 2.427 kg; heroin 133 bánh, ma túy tổng hợp 52.646 viên, thuốc tân dược 2.000 viên/lọ/vỉ; sản phẩm từ động vật hoang dã 17.369 kg; gỗ quý hiếm 1.466m3, gỗ các loại khác 962m3, quần áo Trung Quốc 7.091 bộ, vải 3.940m; dày dép 5.781 đôi; mũ bảo hiểm 3.232 cái; mỹ phẩm 8.030 kg và 3.829 hộp/chai; rượu ngoại 1.438 chai, bia, nước giải khát 4.704 chai/lon và nhiều loại hàng hóa khác.

Thu Huyền 

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.