Mưa đá, lốc xoáy càn qua miền Tây Nghệ An, hàng trăm nhà dân tốc mái

Phan Giang - Minh Hạnh - Bá Hậu

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 21/2, trời mưa lớn kèm theo lốc xoáy càn qua các xã của huyện Quỳ Hợp và xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông) khiến nhiều nhà dân bị sập, tốc mái.

Ông Vi Văn Quành - Chủ tịch UBND xã Châu Lý (huyện Quỳ Hợp) cho biết khoảng 15 giờ ngày 21/2, trên địa bàn xã Châu Lý đã xuất hiện gió lốc kèm theo mưa đá. Lốc xoáy và mưa đá xuất hiện bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, gây hậu quả nặng nề về tài sản.

Một ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy. Ảnh: Phan Giang
Một ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy. Ảnh: Phan Giang

Theo thống kê chưa đầy đủ, xã Châu Lý có hàng trăm hộ dân tại các xóm Pù Lầu, bản Cồn, bản Ngọn, bản Pạn, bản Sáo và bản Choọng bị tốc mái nhà, nhiều loại cây cối bị đổ gãy.

Cùng thời gian này, tại xã Nghĩa Xuân một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá bất ngờ trút xuống khiến nhà cửa và cây cối của 15 hộ dân của xóm Mó bị ảnh hưởng.

Mưa đá kèm lốc xoáy làm tốc mái nhà dân. Ảnh Phan Giang
Mưa đá kèm lốc xoáy làm tốc mái nhà dân. Ảnh Phan Giang

Sau trận mưa kèm theo đá kéo dài khoảng 30 phút, người dân trên địa bàn 2 xã nói trên đã nhìn thấy những viên đá này to bằng đầu ngón tay. Người dân cho hay, trên địa bàn chưa bao giờ xuất hiện mưa đá vào tháng Giêng như lần này.

Ngay sau khi trận lốc xoáy và mưa đá đi qua, UBND huyện Quỳ Hợp và chính quyền các xã đã cử cán bộ xuống địa bàn chỉ đạo tại các xóm, bản huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Chiều cùng ngày, một cơn lốc lớn bất ngờ xuất hiện, càn quét qua bản Xiềng và Tung Poong, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông làm tốc mái 25 ngôi nhà của người dân.

Anh  Kha Văn Hải  bản Xiềng là một trong 2 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất bàng hoàng kể lại, lúc đó khoảng 4 giờ chiều, trời đang mưa, bất ngờ một trận gió lốc rất mạnh xuất hiện, càn quét qua khoảng gần 30 phút. Vì quá bất ngờ nên mọi người trong nhà không kịp trở tay khiến mái nhà bị tốc mái hoàn toàn, tất cả tài sản trong nhà từ chăn chiếu đến lúa gạo…đều bị ướt.

Lốc xoáy
Lốc xoáy làm 25 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng. Ảnh: Bá Hậu
Theo thống kê ban đầu, cơn lốc xoáy đã làm  25 ngôi nhà trên địa bàn xã Bình Chuẩn bị tốc mái, trong đó có 1 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 1 ngôi nhà bị sập, cùng một số diện tích rừng, cây cối, của người dân bị gãy đổ, rất may không có thiệt hại về người.
Tài sản và đồ đạc trong nhà đều bị ướt hết. Ảnh: Bá Hậu
Tài sản và đồ đạc trong nhà đều bị ướt hết. Ảnh: Bá Hậu
Sau khi lốc xoáy đi qua, chính quyền xã Bình Chuẩn đã đi kiểm tra, động viên bà con nhân dân, đồng thời huy động lực lượng phối hợp cùng bà con khắc phục hậu quả.
Huyện Con Cuông đã chỉ đạo xã và các đoàn thể triển khai công tác khắc phục hậu quả lốc xoáy đảm bảo đời sống cho nhân dân. Ảnh: Minh Hạnh
Huyện Con Cuông đã chỉ đạo xã và các đoàn thể triển khai công tác khắc phục hậu quả lốc xoáy đảm bảo đời sống cho nhân dân. Ảnh: Minh Hạnh

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.