Mùa đông, sử dụng điều hòa ô tô thế nào là hợp lý ?

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thông thường, khi mùa đông đến, các bác tài thường tắt điều hòa ô tô và hầu như không sử dụng cho đến khi hết mùa. Vậy liệu điều này có đúng hay không?... Dưới đây là một số gợi ý.

Dù trời lạnh vẫn nên bật điều hòa ô tô

Theo các chuyên gia ô tô, trời lạnh nên sử dụng điều hòa ít nhất một lần trong vài tuần (mỗi lần khoảng 10 phút) để đảm bảo chất làm mát vẫn tuần hoàn trên hệ thống. Qua đó, hệ thống sẽ giúp bôi trơn các lót cao su thông qua thành phần của dung dịch làm mát, đảm bảo đường ống vận hành tốt.

Trái lại, khi không dùng điều hòa trong thời gian dài, các bộ phận cao su sẽ không được bôi trơn, dẫn đến rò rỉ và làm cạn dung dịch làm mát. Điều này khiến ô tô phải chịu sự thay đổi áp suất khí nhiều hơn; có khi phải thay các lót cao su mất đi khả năng bọc kín, giữ khí.

Ngoài ra, ống thông khí ô tô dễ bị ẩm, mốc, chứa vi khuẩn khi điều hòa không vận hành thường xuyên; khi bật lại điều hòa, khí “bẩn” sẽ được thổi vào trong xe.

Hơn nữa, điều hòa ô tô còn có chức năng sấy khô, loại bỏ độ ẩm trong môi trường nên rất hữu dụng trong mùa đông. Khi sử dụng, hệ điều hòa giúp kính xe không bị mờ, bám hơi nước và giữ môi trường trong xe không bị ẩm.

Bật điều hòa ở nhiệt độ hợp lý

Nhiều tài xế thắc mắc vào mùa đông trời rất lạnh thì lên xe để bao nhiêu độ? Để sưởi ấm hay để lạnh? Theo các chuyên gia ôtô, nên để nhiệt độ mà cơ thể cảm thấy dễ chịu; không cần phải nóng ấm so với bên ngoài, chỉ cần không cảm thấy lạnh là được.

Người lái cần chuyển chế độ điều hòa ô tô sang dạng sưởi, giữ cho điều hòa vận hành, hút ẩm cho xe, bôi trơn hệ thống và giữ ấm cho người. 

Như mùa đông ở miền Bắc, dải nhiệt độ phù hợp là khoảng 20 - 26 độ C. Trước khi xuống xe, nên tắt điều hòa hoặc giảm nhiệt độ để cơ thể thích nghi, trách bị sốc nhiệt khi bước ra ngoài, đặc biệt với trẻ em và người già.

Vì sao kính bị mờ khi bật điều hòa mùa đông?

Hiện tượng xảy ra do hệ thống điều hòa đã không vận hành trong 1 thời gian nên đã tích tụ hơi ẩm. Khi khởi động, điều hòa thổi hơi ẩm vào ô tô, làm mờ kính.

Nếu kính mờ lâu hơn 1 phút, nguyên nhân có thể do chủ xe đang bật điều hòa ở chế độ “tuần hoàn”, lấy khí trong cabin. Hơi thở của hành khách trên xe chứa độ ẩm và hệ thống làm sấy không khí trên xe làm khô không kịp, dẫn đến môi trường trên xe vẫn ẩm, kính xe mờ sương.

Theo đó, tắt chế độ “tuần hoàn” sẽ giải quyết được tình trạng kính mờ. Nếu kính vẫn mờ, tức là bộ điều hòa hay hệ thống làm mát xe gặp trục trặc, ô tô cần được kiểm tra.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.