Mùa khô 2018-2019 sẽ tìm kiếm, quy tập 80 liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào

(Baonghean.vn) -​ Sáng 26/9, tại thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) Ban Công tác đặc biệt 4 tỉnh: Nghệ An, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun đã tổ chức Hội đàm trao đổi, ký kết biên bản, giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong những năm kháng chiến.
Trước khi vào hội nghị, lãnh đạo các tỉnh và các thành viên dự hội nghị đã đã giành 1 phút tưởng niệm chủ tịch nước Cộng hòa xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang.
Trước khi vào hội nghị, lãnh đạo các tỉnh và các thành viên dự hội nghị đã đã giành 1 phút tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Trần Minh
Đây cũng là hoạt động tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2017-2018 và triển khai kế hoạch quy tập mùa khô 2018-2019.
Dự hội nghị về phía nước bạn Lào có các đồng chí: Thiếu tướng Sỷ Tha Đuông Ma La - Cục trưởng Cục Chính sách Quân đội nhân dân Lào, Phó trưởng Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào; Bua Sỏn Nuon Thông - Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng; đại diện lãnh đạo các tỉnh Viêng Chăn và Xây Xổm Bun.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt của tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác đặc biệt của Nghệ An.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Trần Minh
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Trần Minh
Hội nghị đã đánh giá những kết quả công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong mùa khô 2017, 2018. Theo đó, trong quá trình tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn do phần lớn số hài cốt liệt sỹ còn lại chủ yếu nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa­, đường sá đi lại khó khăn, núi cao rừng rậm, còn nhiều bom, mìn sót lại sau chiến tranh, nhiều vị trí mai táng do thời gian quá lâu, địa hình thay đổi nên không xác định được thông tin về các hài cốt... Tuy vậy Ban Công tác đặc biệt 4 tỉnh và Đội Quy tập liệt sỹ - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt của 2 Chính phủ, Bộ Quốc phòng 2 nước và sự giúp đỡ, quan tâm chí tình của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Lào nên đã đạt được kết quả tốt.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi hội đàm. Ảnh: Trần Minh
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt của tỉnh và các thành viên tại buổi hội đàm. Ảnh: Trần Minh
Trong mùa khô năm 2017 - 2018, đoàn quy tập đã khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước được 98 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun, đạt 122,5% kế hoạch đề ra. Ban Công tác đặc biệt 4 tỉnh đã phối hợp tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận, di chuyển hài cốt liệt sỹ về an táng tại đất Mẹ đảm bảo đúng nghi thức, trang nghiêm, trọng thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào trong những năm qua đã dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam. Đây là điều kiện, tiền đề quan trọng để đội quy tập hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương các hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào về nước.

Trưởng ban công tác đặc biệt của tỉnh;
Các đại biểu dự hội đàm tham gia lễ ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Trần Minh

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập 80 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô năm 2018-2019, Ban Công tác đặc biệt 4 tỉnh đã thảo luận và xác định trong thời gian tới, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy cần phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân để tiếp nhận thông tin, tham gia dẫn đường tìm kiếm các phần mộ liệt sỹ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp hoạt động đúng kế hoạch đề ra.

Các đại biểu trao quà lưu niệm. Ảnh: Trần Minh
Các đại biểu trao quà lưu niệm. Ảnh: Trần Minh
Sau khi thống nhất các nội dung đại diện 4 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ, giao chỉ tiêu về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong mùa khô 2018 - 2019.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…